Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần xử lý nghiêm những chủ bè cá không thực hiện việc giải tỏa đúng cam kết

08:05, 13/05/2005

Để bảo vệ môi trường, chất lượng nước sinh hoạt cung cấp cho TP. Biên Hòa và TP. HCM, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh và TP. Biên Hòa đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm giải tỏa các bè cá trên sông Đồng Nai ra khỏi địa bàn phường Bửu Long và hai xã: Hóa An, Tân Hạnh (TP. Biên Hòa)...

Hàng chục bè cá còn đang neo đậu rải rác ở gần khu vực Rạch Cát

Để bảo vệ môi trường, chất lượng nước sinh  hoạt cung cấp cho TP. Biên Hòa và TP. HCM, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh và TP. Biên Hòa đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm giải tỏa các bè cá trên sông Đồng Nai ra khỏi địa bàn phường Bửu Long và hai xã: Hóa An, Tân Hạnh (TP. Biên Hòa). Đến nay, 49 bè cá trên địa bàn phường Bửu Long và xã Hóa An đã được giải tỏa dứt điểm, riêng địa bàn xã Tân Hạnh chỉ còn lại khoảng 10/63 bè là chưa giải quyết được. Việc các hộ nuôi cá bè thuộc địa bàn 2 phường, xã nêu trên chấp hành lệnh giải tỏa theo đúng cam kết và tiến độ quy định là rất đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên, gần đây ở hai bên đầu cầu Rạch Cát (cầu 3 móng) thuộc địa bàn phường Thống Nhất và xã Hiêp Hòa lại xuất hiện hàng chục bè cá khác đang neo đậu rải rác, cách Công ty xây dựng cấp nước Đồng Nai chỉ khoảng vài ba trăm mét. Theo một cán bộ của Phòng quản lý đô thị TP. Biên Hòa thì đây là số bè cá ở khu vực phía bắc sông Đồng Nai, thuộc phường Bửu Long và xã Hóa An đã không tháo dỡ, giải tỏa mà tự ý di chuyển về phía nam, vi phạm quy định của chính quyền thành phố. Hiện các cơ quan chức năng của TP. Biên Hòa và 2 phường, xã nêu trên cũng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm.

Việc hàng chục chủ bè cá đang neo đậu ở khu vực gần cầu Rạch Cát hiện nay không chỉ trái với những gì các hộ đã cam kết trước đây, mà còn làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và ảnh hưởng đến cảnh quan của sông Đồng Nai. Vì vậy đề nghị chính quyền các cấp sớm có biện pháp giải quyết triệt để, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các trường hợp tiếp tục vi phạm. Ngoài ra, đối với một số bè cá đến nay vẫn còn dây dưa không chấp hành việc giải tỏa thuộc địa bàn xã Tân Hạnh, cũng cần tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định của pháp luật.

Hương Li

Tin xem nhiều