
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Biên Hòa đang xuất hiện các điểm bày bán những con vật có nguy cơ lây bệnh cao và không được kiểm dịch như: chuột bạch, bò cạp, thỏ, dế, ốc "đổi hồn"...
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Biên Hòa đang xuất hiện các điểm bày bán những con vật có nguy cơ lây bệnh cao và không được kiểm dịch như: chuột bạch, bò cạp, thỏ, dế, ốc "đổi hồn"...
* Hàng "độc"!
Qua khảo sát của chúng tôi, tại một số trường tiểu học: Tân Phong A, Tân Phong B, Phan Chu Trinh (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) đều có bán các loại đồ chơi "độc" này. Giá bán một con bò cạp, dế hoặc ốc "đổi hồn" từ 2.000 - 8.000 đồng/con. Riêng chuột bạch, thỏ có giá 20.000 đồng/con. Tại đây, cũng bán kèm theo những phụ kiện đi cùng khá xinh xắn là những chiếc lồng đựng chuột và hộp đựng dế, ốc, bò cạp có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/cái. Người bán hàng còn nhiệt tình hướng dẫn cách chơi những con vật trên nên các điểm bán hàng này rất hấp dẫn học sinh, thậm chí kể cả với người lớn.
Chúng tôi đã tiếp cận với một thanh niên, chủ nhân của những món hàng "độc" đang bày bán trước cổng Trường tiểu học Tân Phong B thì được biết, nguồn gốc của chuột bạch được nhập về từ Trung Quốc, còn những con vật khác thì ở Việt Nam. Anh này nói chuyện như giải thích với trẻ nhỏ: "Chuột này không cắn, không lây bệnh, trẻ em có thể chơi được"! Trong khi trước đó, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến, một học sinh bị chuột cắn chảy máu phải lau tay vào chiếc áo trắng của mình!
* Độc hại!
Ông Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết, dù là chuột cảnh hay chuột đồng thì chuột luôn là loài vật có nguy cơ lây bệnh sang người cao; chúng ta tuyệt đối không nên tiếp xúc với con vật này, nhất là trẻ em. Loài bò cạp tuy không có khả năng truyền bệnh nguy hiểm cho người nhưng nọc bò cạp rất độc, có thể làm cho người bị cắn đau nhức vài ngày mới khỏi; những người cơ thể có sức đề kháng yếu cũng có thể dẫn đến tử vong. Riêng chuột bạch còn được gọi là chuột Hamster, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức xác định con vật này có nguồn gốc lây bệnh hay không. Tuy nhiên, xưa nay chuột luôn được xem là con vật trung gian nguy hiểm có thể truyền bệnh sang người, vì thế, mọi người nên chủ động đi chích ngừa ngay nếu bị chuột, chó hay mèo cắn. Các bậc phụ huynh không nên xem thường khi con em mình bị chúng cắn.
Theo ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh, không chỉ xuất hiện ở TP.Biên Hòa, phong trào nuôi chuột bạch Hamster ở Việt Nam đang khá phổ biến. Trên thực tế, công tác kiểm soát việc nhập khẩu các loài động vật này vào Việt
Ngày nay, thú nuôi những con vật như: chó, mèo, khỉ, nhím, chuột, các loại bò sát, côn trùng... đang trở thành "mốt" của nhiều gia đình. Theo khuyến cáo của Chi cục thú y tỉnh, để bảo đảm cho sức khỏe gia đình, con vật nuôi trong nhà phải được kiểm dịch, tiêm phòng các loại bệnh theo đúng định kỳ, nhất là những gia đình ở đô thị có diện tích sinh hoạt nhỏ.
N.Liên














