Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom:
Hơn một trăm hộ dân đang khổ sở vì bị "xông" khói!

09:10, 10/10/2010

Trong khu rừng tràm tại tổ 1, ấp Sông Mây có một bãi rác thải khổng lồ đang cháy âm ỉ, khói bốc mùi khét lẹt bay vào nhà dân gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này diễn ra hàng năm nay gây bức xúc trong dân.

Trong khu rừng tràm tại tổ 1, ấp Sông Mây có một bãi rác thải khổng lồ đang cháy âm ỉ, khói bốc mùi khét lẹt bay vào nhà dân gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này diễn ra hàng năm nay gây bức xúc trong dân.

 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết bãi rác trên được hình thành từ khoảng năm 2006, trước đây do cá nhân ông Nguyễn Tư Hiệp, Hợp tác xã Bắc Sơn tự lập trên phần diện tích đất khoảng 2.000m2. Diện tích đất này do Công ty giấy Đông Nam Bộ quản lý giao cho ông Trần Quang Đông trồng rừng tràm. Bãi rác này đã bị đình chỉ hoạt động từ cuối năm 2008, tuy nhiên hiện nó vẫn còn lưu trữ hàng chục tấn rác thải đủ loại gồm rác thải công nghiệp và cả rác thải sinh hoạt đang phân hủy bốc mùi rất khó chịu. Hiện bãi rác vẫn đang cháy âm ỉ cháy, khói bốc lên theo gió bay vào nhà dân. Bà Trần Thị Dần, tổ trưởng tổ 1, ấp Sông Mây bức xúc cho biết: "Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân cư ngụ tại đây phải khổ sở, lo lắng phải hít khói bốc lên từ bãi thải khổng lồ trên. Trước đây thì ngửi khói hàng ngày, giờ thì cứ cách một tuần là chúng tôi bị "xông" khói một lần, cứ vào khoảng 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Khói xám xịt bao trùm nhà dân, hít vào có mùi nồng gắt rất khó chịu. Chúng tôi đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này lên các cơ quan chức năng nhưng đến giờ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm".

Núi rác khổng lồ đang gây ô nhiễm khu vực ấp Sông Mây.

Tội nhất là người già và trẻ em sống tại đây do bị ngửi khói nên hay mắc bệnh về đường hô hấp. Chị Hoàng Thị Lợi, nhà số 1A, tổ 1, ấp Sông Mây bức xúc: "Nhà tôi ở cách xa bãi rác cả 100m nhưng vẫn bị khói bay vào nhà rất ngột ngạt, khó thở. Nhà hiện có 4 đứa cháu nhỏ từ 1-6 tuổi, các cháu cứ bị viêm mũi. Nếu thường xuyên phải hít khói như thế này thì rất nguy hiểm cho con em chúng tôi".

 

Còn anh Trương Văn Đài, nhà số 1D, tổ 1 thì cho biết: "Người dân ở đây hầu hết đều dùng giếng khoan, vì vậy nên cứ vào khoảng tháng 10 âm lịch là nước giếng có mùi hăng hắc rất khó chịu, không sử dụng được. Chúng tôi phải đi xin nước ở nơi khác về dùng".

 

Tuy bãi rác đã bị đình chỉ hoạt động nhưng theo các hộ dân ở đây cho biết thì họ vẫn thấy có xe chở rác đem đến đây đổ. Lượng rác cũ chưa cháy hết thì rác mới lại được bổ sung thêm. Tình trạng này cứ tái diễn thì không biết đến bao giờ người dân tại đây mới thôi không còn bị "xông" khói nữa. Trao đổi với chúng tôi về những bức xúc của người dân, ông Vũ Minh Đức, Phó chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: "UBND xã có giao cho ban ấp giám sát  bãi rác trên, khi phát hiện có xe lén chở rác vào đổ tại đây là báo cho lực lượng công an xã xuống lập biên bản xử lý. Đầu tháng 82010, xã có bắt quả tang và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với ông Trần Quang Đông về lập bãi rác trái phép gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, mức phạt tối đa theo quy định cấp xã là 2 triệu đồng, nên không đủ sức răn đe đối tượng vi phạm. Còn việc xử lý di dời lượng rác thải tại đây là vấn đề nan giải đối với địa phương".

 

Ông Ngô Đức Vượng, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Trảng Bom cho biết:  "Hiện tại trên địa bàn huyện Trảng Bom chưa có bãi rác tập trung. Vì vậy, việc di dời bãi rác trên là rất khó thực hiện. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm do các bãi rác "lậu" gây ra, sắp tới phòng sẽ lập dự án tiến hành việc khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm của các bãi rác trên địa bàn từ đó tìm hướng xử lý thích hợp".

Kim Liễu

 

 

Tin xem nhiều