
Do việc thu chi tài chính không được công khai rõ ràng nên cả hai tổ điện dân lập cũ và mới ở khu vực Nam Hòa, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) đều bị mất lòng tin của các hộ dân.
Do việc thu chi tài chính không được công khai rõ ràng nên cả hai tổ điện dân lập cũ và mới ở khu vực Nam Hòa, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) đều bị mất lòng tin của các hộ dân.
Ông Vũ Văn Việt, cư ngụ tại số nhà 215, khu vực Nam Hòa gửi đơn đến nhiều cơ quan cấp tỉnh, huyện kiến nghị làm rõ việc tổ điện dân lập mới ở khu vực Nam Hòa từ thời điểm tháng 7- 2004 đến tháng 8- 2009 hoạt động chưa rõ ràng, minh bạch. Cụ thể là không công khai đối với một số hộ dân đóng tiền vào điện; mua bình điện 25 KVA với giá 41.700.000 đồng là quá cao, trong khi giá thực tế chỉ 18.000.000 đồng. Ông Việt cũng yêu cầu UBND xã ra quyết định trả lại quyền tổ trưởng tổ điện ban đầu cho ông.
Theo báo cáo ngày 24-4-2006 của Đảng ủy xã Bắc Sơn về kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Văn Việt, thì vào thời điểm năm 2000, một số hộ dân ở phía sau khu vực Nam Hòa, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) nằm ngoài tuyến xây dựng đường điện trung hạ thế và một số hộ dân cư phát sinh sau giải phóng chưa đủ điều kiện kéo lưới điện theo kế hoạch. Để giải quyết điện thắp sáng sinh hoạt, ngày
Sau khi xem xét tình hình thực tế tại địa phương và quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ điện cũ do ông Việt làm tổ trưởng, ngày 15-7-2004, UBND xã Bắc Sơn đã ra quyết định thành lập tổ liên đới điện thắp sáng mới gồm các ông: Phạm Quang Khoản (tổ trưởng), Nguyên Văn Khôi (tổ phó), Vương Minh Châu (thư ký) thay thế tổ điện cũ. Được biết, sau buổi họp, ông Việt cũng đã bàn giao toàn bộ sổ sách, chứng từ đã thu chi và có đề xuất phòng kinh doanh Điện lực Thống Nhất tạo điều kiện nâng cấp trạm biến áp và cho các hộ phát sinh được kéo điện sử dụng. Theo một lãnh đạo xã, xét đề nghị của các hộ dân thuộc tổ điện dân lập khu vực Nam Hòa và biên bản họp dân vào ngày 4-7-2004, việc bầu ra Ban ánh sáng mới là hoàn toàn dân chủ, công khai, dựa trên nguyện vọng và sự tín nhiệm của tập thể nhân dân. Như vậy, việc thay thế nhân sự tổ điện là do nhân dân họp bàn và tự quyết định về mọi mặt, UBND xã chỉ theo dõi, hỗ trợ về mặt quan hệ hành chính và thủ tục pháp lý. Việc ông Việt cho rằng, UBND xã không cho ông tiếp tục tham gia tổ điện mới là hoàn toàn không có cơ sở. Ngoài ra, chúng tôi cũng được một cán bộ xã Bắc Sơn cho biết, tổ điện mới do ông Khoản làm tổ trưởng cũng không công khai tài chính (trong thời gian từ năm 2004- 2009) và đã được UBND xã xác minh làm rõ, nhưng kết quả xác minh không được ông Việt chấp nhận. Theo nhận xét của ông Lâm Văn Kháng, Trưởng ấp Bùi Chu thì ông Việt là người có công lớn trong việc tổ chức xây dựng đường điện dân lập khu Nam Hòa. Tuy vậy, ông Kháng cũng đề nghị làm rõ việc thu chi tiền điện của cả tổ điện cũ và mới để xử lý sai phạm, ổn định dư luận.
Được biết, tổ điện lúc ban đầu chỉ có trên 50 hộ nhưng đến nay đường điện dân lập này đã có trên 130 hộ sử dụng, từ đó đường điện thường xuyên yếu, dẫn đến quá tải và cuối tháng 6 vừa qua đã xảy ra sự cố nổ bình điện. Mặc dù đã được Điện lực Thống Nhất lắp đặt bình điện mới, công suất 75 KVA, nhưng nguyện vọng của trên 130 hộ dân ở khu vực Nam Hòa vẫn mong sớm được bàn giao lưới điện dân lập cho Điện lực quản lý.
Hương Li



![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/info-ttg-lmh-17755444991741890065650_20260407154015.jpg?width=400&height=-&type=resize)









