Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khốn đốn vì "lãnh nợ" giùm người khác!

10:07, 09/07/2010

Đem giấy tờ nhà đất cho bạn mượn để được xóa đi một khoản nợ nhỏ, vợ chồng ông Thưởng đâu ngờ chính việc làm này mà vợ chồng ông lại "bị" gánh thêm một khoản nợ lớn hơn gấp hàng chục lần

Đem giấy tờ nhà đất cho bạn mượn để được xóa đi một khoản nợ nhỏ, vợ chồng ông Thưởng đâu ngờ chính việc làm này mà vợ chồng ông lại "bị" gánh thêm một khoản nợ lớn hơn gấp hàng chục lần

 

* Cho mượn giấy chủ quyền

 

Nhận được thông báo kê biên tài sản của Chi cục thi hành án dân sự TP.Biên Hòa, hai vợ chồng ông Bùi Văn Thưởng và bà Đàm Thị Nguyệt Ánh (cư ngụ tại nhà số 109A/2, khu phố 7, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) rất là bàng hoàng. Gần một tháng nay, hai vợ chồng ông lo lắng gửi đơn tố giác và kêu cứu đến các cơ quan chức năng với hy vọng giữ lại căn nhà tại địa chỉ nói trên. Bởi, đây là tài sản duy nhất, nếu bị kê biên thi hành án thì cả gia đình ông tổng cộng 12 người không biết sẽ ở đâu?!

 

Chủ quyền căn nhà này được Công ty Thiên Vương Hoàng đem thế chấp ngân hàng.

Trong đơn, ông Thưởng trình bày: "Gia đình tôi ba đời chạy xe ba gác, tôi có tới 8 người con quanh năm làm lụng mà gia cảnh vẫn thiếu trước hụt sau. Do ít học, lại cả tin bạn bè nên đã bị gia đình anh Thông lừa, mượn giấy tờ nhà đất của tôi đem đi thế chấp để vay tiền ngân hàng, bây giờ người ta đến xiết nợ...". Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, vợ chồng ông Thưởng và vợ chồng ông Thông là hàng xóm. Ông Thông trước đây cũng từng làm nghề chạy xe ba gác chung với ông Thưởng. Sau đó, ông Thông chuyển sang kinh doanh, thành lập Công ty TNHH Thiên Vương Hoàng (TVH), do bà Mai Thị Đài Trang - vợ ông Thông - làm giám đốc. Trước đó, những lúc gia đình ông Thưởng gặp khó khăn hay đến mượn tiền của vợ chồng ông Thông. Bà Ánh kể: "Tổng cộng số tiền chúng tôi mượn của anh chị Thông là 56 triệu đồng. Anh chị Thông có nói nếu chúng tôi cho mượn giấy tờ nhà đất trong 6 tháng kể từ ngày 1-12-2008 đến ngày 1-6-2009 sẽ trừ hết số nợ. Với điều kiện chúng tôi phải đến phòng công chứng để ký một số giấy tờ. Do vợ chồng anh Thông có viết giấy mượn đàng hoàng, nội dung cam kết sẽ trả giấy tờ cho chúng tôi đúng hạn và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, nên chúng tôi tin tưởng giao sổ...".

 

* ... Mất nhà vì lãnh nợ?!

 

Giấy tờ mà bà Ánh nói đến chính là hợp đồng "Thế chấp QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất với bên thứ ba". Theo hợp đồng trên thì vợ chồng ông Thưởng dùng tài sản của mình là căn nhà và giấy chứng nhận QSDĐ để bảo lãnh cho Công ty TVH vay của Ngân hàng NN&PTNT khu vực Tân Biên hơn 1 tỷ đồng. Do công ty này không trả nợ đúng hạn nên ngày 11-1-2010, ngân hàng đã khởi kiện công ty ra tòa. Theo quyết định số 15/2010/QĐST-KDTM ngày 4-2-2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai thì Công ty TVH có trách nhiệm thanh toán nợ tín dụng cho ngân hàng gần 3 tỷ đồng. Trong số tài sản đảm bảo để trả khoản nợ nói trên gồm có căn nhà của vợ chồng ông Thưởng.

 

Vợ chồng ông Thưởng cho rằng mình không biết nội dung của hợp đồng thế chấp, khi đến ký ở phòng công chứng ông chỉ ký theo hướng dẫn của bà Trang?! Cán bộ tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT khu vực Tân Biên không có làm việc với ông cũng như chưa xuống nhà ông lần nào. Vợ chồng ông không hề nhận một đồng nào từ số tiền mà ngân hàng đã cho vay. Còn vợ chồng ông Thông - bà Trang thì khẳng định: "Chúng tôi sẽ chạy tiền để chuộc lại giấy tờ nhà về cho anh chị Thưởng trong nay mai. Vợ chồng anh Thưởng đâu có thiệt gì, ngoài việc được xóa số nợ 56 triệu đồng chúng tôi còn trả thêm tiền mượn sổ là 24 triệu đồng/năm - tính sau thời hạn 6 tháng cam kết".

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng chi cục thi hành án TP.Biên Hòa cho biết: "Chi cục đã ra quyết định về việc thi hành bản án số 15/2010/QĐST-KDTM ngày 4-2-2010 theo yêu cầu của Ngân hàng NN&PTNT khu vực Tân Biên. Theo biên bản làm việc tại chi cục ngày 26-6-2010 thì đại diện ngân hàng đồng ý cho vợ chồng ông Thông tự bán tài sản để trả nợ. Nếu vợ chồng ông Thông không trả hết nợ thì vợ chồng ông Thưởng phải có trách nhiệm thi hành án theo quyết định nêu trên của tòa án, đồng nghĩa với việc phải giao căn nhà của mình để thi hành án".

 

Do không lường trước được hậu quả của việc cho mượn giấy tờ nhà đất mà gia đình ông Thưởng lâm vào hoàn cảnh khốn đốn vì phải lãnh nợ giùm cho vợ chồng ông Thông. Việc ông Thông hứa sẽ chuộc giấy tờ nhà đất về cho ông Thưởng là rất khó thực hiện bởi theo chúng tôi được biết, hiện vợ chồng ông Thông đang phải thi hành đến 4 bản án, với tổng số tiền nợ hơn 5 tỷ đồng. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho những người đưa "sổ đỏ" cho người khác mượn...

Kim Liễu

 

Tin xem nhiều