Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cao su mới trồng đã chết?

08:07, 04/07/2010

* Người trồng: giống kém chất lượng
Ông Đặng Bá Kỳ ở ấp Cây Da, xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc) cho biết, cách đây hơn nửa tháng, gia đình ông đã triển khai trồng cây cao su trên 3,6 hécta.

* Người trồng: giống kém chất lượng

 

Ông Đặng Bá Kỳ ở ấp Cây Da, xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc) cho biết, cách đây hơn nửa tháng, gia đình ông đã triển khai trồng cây cao su trên 3,6 hécta. Số cây giống này (2.300 bầu) ông mua tại Trung tâm nghiên cứu phát triển cao su tiểu điền (thuộc Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam) tại xã Suối Tre, TX.Long Khánh vào cuối năm 2009.

Ông Kỳ bên cây cao su mới trồng đã chết.

Chỉ tay vào vườn cao su mới trồng bị chết dần, ông Kỳ bức xúc: "Tôi đã trồng cao su theo kỹ thuật đã được trung tâm hướng dẫn nhưng chỉ vài ngày sau thì đã thấy lác đác một số cây vàng, rồi rụng lá, sau đó nhổ lên xem thấy bộ rễ bị hư, có cây trụi cả rễ, bị tổn thương, xuất hiện màu sẫm đen. Nhổ cả cây lá còn xanh lên xem thử thì thấy bộ rễ cũng đã hư, quăn lại... Đến nay, số cây cao su bị chết, ước tính trên 1/3 diện tích và đang tiếp tục chết nữa". Ông Kỳ cho biết thêm, ông đã đến trung tâm trình bày sự việc nhưng nơi đây nói cây chết là do lỗi của người trồng... Tuy nhiên, ông Kỳ thì nghi ngờ là trung tâm đã xuất bán những cây giống con kém chất lượng hoặc những cây ghép do trung tâm mua trôi nổi đem về "tút" lại rồi xuất bán ra...

 

* Người bán: cây rất tốt

 

Ông Hoàng Duy Quế, Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật của Trung tâm nghiên cứu phát triển cao su tiểu điền khẳng định, giống cao su đã bán ra là chất lượng, không có chuyện không mua hàng trôi nổi bán lại cho nông dân. Ông Quế cho biết thêm, trung tâm này là một trong ba trung tâm của Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam có chức năng nghiên cứu sản xuất, phát triển cao su và đã xuất bán cây giống cho nhiều vùng trên cả nước, nhưng đến thời điểm này chưa nghe bất kỳ khách hàng nào kêu ca về chất lượng cả...

 

Về hàng loạt cây cao su của gia đình ông Kỳ mới trồng đã chết, theo giải thích của ông Quế thì: "Ngày 22-6, ông Kỳ có đưa đến trung tâm cho xem 6 tấm ảnh chụp các cây cao su bị chết đã nhổ lên. Vừa thấy rễ cây cao su con trong các tấm ảnh tôi đã biết ngay là cây chết do lỗi của người trồng. Các lỗi đó là do ông Kỳ xử lý khi cắt bầu đã cắt luôn bộ rễ; mua cây về quá lâu chăm sóc không tốt; khi trồng gặp nắng không tưới đủ nước...". Song, ông Quế cũng hứa là sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến tại vườn nhà ông Kỳ để xác định cụ thể nguyên nhân dẫn đến hàng loạt cây cao su mới trồng bị chết.

Cao Thuyên

 

 

Tin xem nhiều