Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cẩn thận với điện!

09:07, 28/07/2010

Nghe điện thoại trên sân thượng, dời trụ anten, treo panô quảng cáo trên mái nhà, tự thiết kế hệ thống điện gia đình... là những sinh hoạt tưởng như hết sức bình thường, nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đe dọa tính mạng con người, nhất là ở những nơi gần đường điện cao áp...

Nghe điện thoại trên sân thượng, dời trụ anten, treo panô quảng cáo trên mái nhà, tự thiết kế hệ thống điện gia đình... là những sinh hoạt tưởng như hết sức bình thường, nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đe dọa tính mạng con người, nhất là ở những nơi gần đường điện cao áp...

 

 

* Giỡn mặt tử thần

 

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PCDN), thời gian gần đây, tai nạn do điện xảy ra trên địa bàn tỉnh ngày càng có chiều hướng tăng mạnh. Từ năm 2009 đến nay, đơn vị này đã ghi nhận 24 vụ tai nạn điện, làm 6 người chết và 19 người bị thương. Hai huyện Thống Nhất, Long Thành là địa phương xảy ra tai nạn điện nhiều nhất. Trong đó, phần lớn trường hợp tai nạn điện xảy ra là do người bị nạn thiếu hiểu biết hoặc chủ quan, cố tình vi phạm hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ). Bởi, thực tế qua hàng loạt vụ tai nạn điện xảy ra trong những tháng đầu năm 2010, có thể thấy nhiều cá nhân, đơn vị đã coi thường, thậm chí còn giỡn mặt với tử thần khi không nghĩ đến sự tồn tại và nguy cơ gây chết người của điện. Ở ấp Hiền Đức, xã Phước Thái (huyện Nhơn Trạch) vào ngày 2-5-2010, một người đàn ông vô tư trèo lên cột điện bắt chim sáo con và hậu quả là người này đã bị phóng điện, bỏng nặng phải cấp cứu và mất sức lao động nghiêm trọng. Ngày 3-4-2010, khi cùng nhóm bạn tụ tập trên sân thượng một gia đình ở huyện Thống Nhất, chị H.T.L., 24 tuổi, đã chọn một góc sân, nơi có đường dây cao áp đi qua để tâm sự qua điện thoại cùng bạn trai và hậu quả là chị L. đã bị phóng điện, dẫn đến bỏng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn trong khi thi công trồng trụ cáp quang Viettel tại tuyến 479 Việt Vinh (thuộc ĐL Thống Nhất).

Cuối tháng 4-2009, nhiều người dân ở TP.Biên Hòa bàng hoàng khi hay tin đã có 1 người chết, 4 người bị thương do tập trung câu cá ngay dưới đường dây 110KV Đồng Nai - Tân Mai. Thương tâm hơn là trường hợp của bé gái 6 tuổi T.T.K.N. ngụ tại ấp Thanh Thọ, xã Phú Lâm (huyện Tân Phú) đã chết khi đang chơi đùa gần trụ đèn bằng sắt thì bị điện giật. Nguyên nhân là do không đủ kiến thức về điện, nên trong quá trình tự thiết kế hệ thống điện tại giáo xứ Phương Lâm, "người lớn" đã vô tình làm rò rỉ điện ra trụ đèn. Tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, em N.V.T, 14 tuổi, cũng bị điện giật chết khi xoay anten để dò sóng tivi...

 

* Cái giá của sự cố tình!

 

Theo thống kê của các đơn vị thuộc PCDN, không chỉ người dân vì chủ quan và thiếu hiểu biết mới bị tai nạn điện. Ngay cả các tập đoàn kinh tế, công ty, dù hiểu rõ việc mình đang làm là nguy hiểm, vẫn cố tình vi phạm HLATLĐ dẫn đến tai nạn.

Dấu vết do điện phóng trên lốp sau của xe cẩu.

Tại Long Thành, theo ghi nhận từ đầu năm 2010 đến nay, đã xảy ra 5 vụ vi phạm an toàn lưới điện. Trong đó, có nhiều vụ do các tập đoàn viễn thông gây ra. Điển hình là vụ bỏng điện của nhóm thi công trồng trụ điện cho Tập đoàn viễn thông VNPT. Ngày 17-5-2010, tại tuyến 173 Phú Hội, thuộc Điện lực Long Thành, Công ty CP tư vấn viễn thông Hưng Thịnh tự ý thi công trồng trụ điện chiều cao 7,5m ngay trong hành lang lưới điện mà không đăng ký với Điện lực để được hướng dẫn an toàn. Do vậy, khi vi phạm khoảng cách an toàn, đầu trụ chạm vào đường dây trung thế 12,7KV đã gây phóng điện làm bốn công nhân thi công bị bỏng nặng. Một trường hợp khác là đơn vị thi công cáp quang cho Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đã tự ý leo lên trụ điện, vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện 22KV, cắt điện đầu nguồn hai tuyến An Lợi và Phước Nguyên, kéo cáp quang, gây phóng điện, khiến nhân viên thi công bị thương nặng và thiệt hại tài sản của Điện lực Long Thành. Trước đó, ngày 22-3-2010, Viettel tự ý thi công đào lỗ trụ viễn thông trong HLATLĐ mà không đăng ký với ngành điện nên đã đào vào cáp ngầm của Điện lực gây phóng điện vào công nhân đang thi công. Đại diện Điện lực Long Thành cho biết, so với các năm trước, số vụ tai nạn ghi nhận được từ đầu năm 2010 đến nay có chiều hướng tăng cao. Nguyên nhân là do trong quá trình mở rộng quốc lộ 51, các xe cuốc, xe đào thi công trong khu vực cáp ngầm của lưới điện nhưng đơn vị thi công thuê lao động phổ thông không biết có cáp ngầm nên các vụ đào trúng cáp ngầm gây phóng điện thường xuyên xảy ra. Để tránh "chuyện đã rồi", khi dự án mở rộng quốc lộ 51 được khởi công từ năm 2009, Điện lực Long Thành đã phải kiểm tra hệ thống điện trong khu vực quản lý để cảnh báo, nhắc nhở; đồng thời, gửi văn bản đến đơn vị thi công và UBND các địa phương trong khu vực Điện lực Long Thành quản lý, nhưng các sự cố tai nạn điện vẫn xảy ra.

 

Tại Điện lực Thống Nhất, từ đầu năm 2010 đến nay cũng đã xảy ra 4 vụ tai nạn điện. Phần lớn các vụ khi xảy ra, người vi phạm và nạn nhân thường bỏ trốn, không khai báo. Điện lực Thống Nhất đã hết hợp với UBND phường, xã... để tuyên truyền về an toàn lưới điện và phát tờ rơi đến từng hộ gia đình nhưng xem ra vẫn chưa hiệu quả.

 

Tai nạn điện và những cái chết thương tâm do thiếu hiểu biết, bất cẩn, hay cố tình xem thường vẫn đang treo lơ lửng!

Kim Toàn

 

 

Tin xem nhiều