Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

TP.Biên Hòa: Sẽ chấm dứt chăn nuôi gia súc vào cuối năm 2010!

08:06, 11/06/2010

Theo báo cáo mới đây của Phòng Kinh tế TP. Biên Hòa, cho đến thời điểm tháng 5- 2010, thành phố đã có 9/26 phường, xã đã ngưng chăn nuôi gia súc; các phường, xã còn lại số đàn heo chăn nuôi đã giảm rất nhiều. Tuy vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi vẫn tiếp tục xảy ra.

Theo báo cáo mới đây của Phòng Kinh tế TP. Biên Hòa, cho đến thời điểm tháng 5- 2010, thành phố đã có 9/26 phường, xã đã ngưng chăn nuôi gia súc; các phường, xã còn lại số đàn heo chăn nuôi đã giảm rất nhiều. Tuy vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi vẫn tiếp tục xảy ra.

 

* Ô nhiễm do chăn nuôi vẫn còn phổ biến

 

Mới đây, một số hộ dân tổ 91, khu phố (KP) 13, phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) có gửi đơn đến Báo Đồng Nai phản ảnh: "Tại KP13 đang còn tồn tại một trại chăn nuôi heo của hộ ông Phạm Văn Lộc, với  khoảng 200 con. Trại nằm giữa khu dân cư có hàng trăm hộ dân và 2 trường học với hàng ngàn học sinh, ban ngày cũng như ban đêm cả KP sống chung với cảnh hôi thối nồng nặc bốc ra từ trại heo. Đặc biệt là những ngày mất điện, trời nắng nóng muốn mở cửa ra cho thoáng mát thì lại phải hứng chịu mùi hôi thối của phân heo. Về mùa mưa còn kinh khủng hơn, nước thải từ việc vệ sinh chuồng trại, tắm heo chảy trực tiếp ra hệ thống thoát nước chung của khu vực, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân...".

 

Nhiều ô chuồng của hộ ông Lộc đã bỏ trống không còn nuôi heo.

Tại hiện trường, nhiều ô chuồng heo của hộ ông Lộc đã bỏ trống, chỉ còn lại gần 30 con heo thịt, 2 heo nái và bầy heo con. Ông Lộc cho biết: số heo thịt trên đã bán cho lái buôn, chỉ vài tuần nữa họ sẽ bắt, ông chỉ để lại nuôi 2 con heo nái. Trong khuôn viên hộ ông Lộc có xây dựng hệ thống biogas, qua bể chứa lắng lọc sau đó cho chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Theo ông Lộc thì trước đây nước thải từ chăn nuôi được xả ra khoảng đất trống phía sau trại, khi đó một số hộ dân trong khu vực còn sử dụng nguồn nước thải này để trồng rau xanh, phần còn lại theo bãi đất trống chảy ra hệ thống thoát nước chung, ra suối Săn Máu. Gần đây nhu cầu về nhà ở tăng cao, khoảnh đất trống phía sau trại heo của ông được người dân cất nhà cho thuê, ông cũng đã xin được làm đoạn cống ngầm dẫn nước thải từ chăn nuôi qua khu vực nhà dân nhưng không được chấp nhận. Do vậy nước thải từ chăn nuôi heo của hộ ông Lộc không lối thoát bị đọng lại trên đoạn mương thoát nước ở phía sau trại heo. Khi khảo sát thực tế, chúng tôi thấy đường mương phía sau trại heo vẫn khô ráo, mùi hôi không đáng kể. Nhưng khi vào một số hộ dân ở sát bên trái trại heo của ông Lộc thì mùi hôi thối nồng nặc, các hộ có cửa mở ra phía sau đều phải đóng kín. Một người dân trong khu vực bức xúc: "Việc thường xuyên xả nước thải từ chăn nuôi heo chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân và hàng ngàn học sinh là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường".

 

Ông Phạm Thiện Minh, Chủ tịch UBND phường Hố Nai cho biết: Hiện phường Hố Nai còn khoảng gần 30 hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ, hộ ít từ vài ba con, nhiều vài chục con. Năm 2006, thực hiện chủ trương của UBND TP.Biên Hòa, về việc ngưng chăn nuôi heo trên địa bàn, UBND phường cũng đã mời các hộ chăn nuôi trong phường về họp triển khai chủ trương ngưng chăn nuôi của thành phố. Bên cạnh đó, UBND phường cũng đã đến từng hộ chăn nuôi để vận động, thuyết phục các hộ ngưng chăn nuôi. Theo đó, 100% các hộ chăn nuôi đã làm bản cam kết ngưng chăn nuôi trên địa bàn. Nhiều hộ chăn nuôi lớn, có điều kiện đã mua đất xây dựng và di dời chuồng trại đến các huyện, một số hộ khác chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, như: trồng cây kiểng, đan lát, xây dựng nhà trọ, buôn bán nhỏ... Từ đó, số hộ chăn nuôi cũng như số đầu heo đã giảm đi nhiều. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất trong việc vận động bà con là trại heo Đông Phương - một trại heo lớn của Nhà nước vẫn còn tồn tại trên địa bàn, nên việc thuyết phục bà con còn gặp khó khăn!

 

* Chấm dứt chăn nuôi gia súc trên địa bàn TP. Biên Hòa

 

Theo Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa, tính đến thời điểm tháng 5-2010, trên địa bàn TP.Biên Hòa đã có 9/26 phường, xã tập trung đông dân cư (các phường trung tâm) đã thực hiện ngưng chăn nuôi đạt 100%, gồm các phường: Thanh Bình, Hòa Bình, Trung Dũng, Thống Nhất, Bửu Hòa, Tân Mai, Quyết Thắng, Tân Tiến và Bình Đa. Các phường, xã khác còn hơn 800 hộ chăn nuôi gia súc, giảm 60% so với năm 2007. Ông Nguyễn Kim Phước, Phó trưởng phòng Kinh tế TP.Biên Hòa cho chúng tôi biết, trong quý III-2010, TP.Biên Hòa tiếp tục làm công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi cơ bản ngưng chăn nuôi và đến cuối 2010 sẽ chấm dứt chăn nuôi gia súc trên địa bàn. Theo đó, thành phố cũng yêu cầu các hộ chăn nuôi khi chuyển đổi ngành nghề phải phù hợp với môi trường đô thị. Mặt khác, đến 31-12-2010, nếu hộ nào không thực hiện việc ngưng chăn nuôi sẽ bị xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế, giải tỏa. Được biết, riêng trại heo Đông Phương cũng đã tìm được địa điểm, chỉ chờ xây dựng chuồng trại cũng sẽ di dời.

Hương Li

 

 

Tin xem nhiều