Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chở trẻ bằng xe máy: Nguy hiểm từ sự chủ quan của người lớn!

09:06, 30/06/2010

Việc các phụ huynh chở trẻ em đi trên đường bằng xe máy nhưng không hề trang bị bất cứ phương tiện bảo hộ nào là hình ảnh mà chúng ta rất dễ bắt gặp trên các tuyến đường, nhất là vào các giờ cao điểm đưa đón trẻ đi học. Do sự chủ quan, lơ là của người lớn mà khi xảy ra tai nạn đã có không ít trẻ phải chịu tật nguyền, thậm chí mất cả tính mạng.

Việc các phụ huynh chở trẻ em đi trên đường bằng xe máy nhưng không hề trang bị bất cứ phương tiện bảo hộ nào là hình ảnh mà chúng ta rất dễ bắt gặp trên các tuyến đường, nhất là vào các giờ cao điểm đưa đón trẻ đi học. Do sự chủ quan, lơ là của người lớn mà khi xảy ra tai nạn đã có không ít trẻ phải chịu tật nguyền, thậm chí mất cả tính mạng.

 

* Tai nạn từ sự chủ quan

 

Khi đi đường chúng ta rất dễ bắt gặp nhiều trường hợp phụ huynh vô tình đặt con mình vào tình thế nguy hiểm khó lường như: để trẻ ngồi hớ hênh trên xe mà không hề có trang bị bất kỳ một phương tiện bảo hộ nào, kể cả nón bảo hiểm. Khi được người khác nhắc nhở thì nhiều người trả lời tỉnh queo: "Tôi chở như vậy hoài có sao đâu" hay "ối trời... nó ngồi như vậy quen rồi!". Ở nhiều tuyến đường có mật độ xe cộ đông đúc, thì sự chủ quan trên là hết sức nguy hiểm, bởi chỉ cần một va quẹt nhẹ cũng sẽ khiến cho trẻ bị rớt xuống đường. Vụ một bé gái bị xe cán chết khá thương tâm trên đường 30 Tháng 4 (TP.Biên Hòa), đoạn gần Trường THPT Ngô Quyền xảy ra vào đầu năm 2009 có nguyên nhân chính là do cháu bị té văng ra đường khi ngồi một mình phía sau xe máy. Mới đây, một bé gái khoảng 4 tuổi được mẹ chở trên xe máy đi trên quốc lộ 51 đoạn qua ấp Đồng, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, thì bất ngờ người mẹ bị lạc tay lái khi né chiếc xe tải làm em bé bị rớt xuống đất, mặt mày tay chân bị trầy xước...

Phụ huynh đeo đai cho bé khi cho ngồi phía sau.

Theo bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai thì: "Trung bình mỗi ngày phòng cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận khoảng 5-7 ca trẻ bị tai nạn giao thông; những ngày nghỉ, ngày lễ thì khoảng 15-20 ca/ngày. Khi gặp phải các tai nạn, trẻ thường bị đa chấn thương, trong đó, chấn thương sọ não chiếm tỷ lệ cao nhất. Ở trẻ nhỏ phần đầu chiếm  đến 2/3 trọng lượng cơ thể, cổ yếu, não vẫn chưa trưởng thành. Do đó, khi gặp chấn động mạnh, não rất dễ bị di lệch hoặc bị xé rách sự liên kết giữa các tế bào, dẫn đến tỷ lệ tử vong rất cao".

 

* Đảm bảo an toàn cho trẻ

 

Một số phụ huynh đã có ý thức bảo vệ cho trẻ bằng cách trang bị những chiếc ghế đặt giữa yên xe với tay lái, phía đầu xe có lót gối bảo vệ để tránh cho trẻ bị va đập khi thắng gấp. Một số khác có con nhỏ hơn thì dùng đai an toàn giữ trẻ ngồi cố định trước bụng, hoặc sau lưng khi cha mẹ cầm lái. Những biện pháp này rất cần thiết để bảo vệ trẻ. Vì trẻ nhỏ thường hiếu động, chưa có ý thức về sự an toàn và cũng rất dễ ngủ gục, nên không để trẻ ngồi một mình ở phía sau yên xe. Do trẻ còn nhỏ, yếu khó có thể giữ thăng bằng, chỉ cần xảy ra va quẹt nhẹ trẻ có thể bị rớt xuống đường. Còn đối với những trẻ từ một tuổi trở xuống nên dùng đai để cố định trẻ khi lưu thông trên đường. Nếu cho bé ngồi trước, phụ huynh nên chọn ghế có đai thắt an toàn và phần chân ghế bắt dính với xe máy. Khi ôm trẻ không để chân hoặc đầu trẻ thò ra ngoài tránh xe cộ va quẹt và nên cho trẻ đội mũ bảo hiểm vừa với kích cỡ đầu, không để trẻ đứng trên xe... Theo một số phụ huynh, để đảm bảo an toàn cho trẻ, cần hạn chế chở trẻ bằng phương tiện xe máy. Nếu phải đi một đoạn đường xa, thì nên đi bằng xe ô tô hoặc các phương tiện xe công cộng như xe buýt sẽ an toàn hơn.

Để trẻ ngồi một mình phía sau như thế này khá nguy hiểm!

Ông Nguyễn Văn Huyến, một Việt kiều tại Hawaii trong một lần về thăm quê hương cho biết: "Ở Mỹ, chỉ cần chở trẻ bằng xe ô tô mà không có ghế dành riêng, hoặc không thắt dây an toàn cho trẻ là bị ghép vào tội bạo hành trẻ em và mức phạt rất cao. Còn ở nước ta, hiện nay phần lớn mọi người thường di chuyển bằng xe mô tô, lượng xe chạy dày đặc. Vậy mà nhiều người rất chủ quan khi chở trẻ đi cùng mà không có biện pháp an toàn nào, như vậy là rất mạo hiểm...".

 Kim Liễu

 

 

 

Tin xem nhiều