Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thêm một doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

08:04, 21/04/2010

Tập thể những người lao động tại Công ty SamWoo - Việt Nam - một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 (huyện Nhơn Trạch) vừa có đơn phản ảnh: "Hàng tháng, người lao động chúng tôi đều đóng BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT)... Thế nhưng công ty không nộp BHXH và BHYT và BHTN, làm thiệt thòi về quyền lợi cho công nhân lao động. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị các ngành, các cấp có thẩm quyền xem xét, lấy lại sự công bằng cho người lao động"...

Tập thể những người lao động tại Công ty SamWoo - Việt Nam - một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 (huyện Nhơn Trạch) vừa có đơn phản ảnh: "Hàng tháng, người lao động chúng tôi đều đóng BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT)... Thế nhưng công ty không nộp BHXH và BHYT và BHTN, làm thiệt thòi về quyền lợi cho công nhân lao động. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị các ngành, các cấp có thẩm quyền xem xét, lấy lại sự công bằng cho người lao động"...

 

BHXH huyện Nhơn Trạch thanh toán BHXH cho người lao động.

Theo ông Mai Thanh Minh, chuyên viên quản lý thu của BHXH huyện Nhơn Trạch, thì từ tháng 6-2007, Công ty SamWoo đã nợ tiền BHXH của người lao động. Qua nhiều lần cam kết, công ty chỉ thanh toán được nợ đến tháng 4-2008, tổng số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tiền lãi do chậm nộp BHXH tính đến ngày 31-3-2010 là 2.515.378.000 đồng. Như vậy, Công ty SamWoo nợ 23 tháng BHXH, bình quân mỗi tháng trên 100 triệu đồng. Trong khi đó, hàng tháng công ty vẫn trích 8,5% trên tiền lương của người lao động, nhưng không nộp vào tài khoản thu của cơ quan BHXH mà chiếm dụng luôn khoản thu này. Mặt khác, theo hệ thống quản lý về đối tượng và theo quy định về quản lý tài chính về BHXH của BHXH Việt Nam (nhằm bảo đảm được sự chính xác trong việc quản lý quá trình tham gia BHXH của người lao động), thì khi người lao động đóng tiền bảo hiểm đến đâu sẽ chốt sổ đến đó, nhưng do Công ty SamWoo không nộp tiền BHXH nên hệ thống quản lý  không chốt sổ được cho người lao động. Việc chậm nộp BHXH, BHYT và BHTN của Công ty SamWoo đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thụ hưởng các chế độ của người lao động tại đơn vị.

 

Ông Kang You Won, Phó tổng giám đốc Công ty SamWoo cho biết, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, trong thời gian qua công ty cũng gặp nhiều khó khăn, nên đã chậm đóng BHXH từ năm 2008 đến nay. Hiện tình hình tài chính của công ty đến thời điểm này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên không thể trả ngay một lần số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi do chậm nộp. Nhưng công ty cam kết sẽ nộp ngay số tiền BHXH, BHYT, BHTN của 40 công nhân đủ điều kiện hưởng chế độ BHTN và 2 tháng nợ BHXH, đồng thời chậm nhất đến ngày 30-4-2010, công ty sẽ thanh toán tiếp 2 tháng nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra, từ tháng 5-2010 mỗi tháng sẽ thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng phát sinh và 2 tháng nợ.

 

Ông Huỳnh Ngọc Lánh, Giám đốc BHXH huyện Nhơn Trạch cho biết, BHXH Nhơn Trạch cũng sẽ tiến hành chốt sổ BHXH của những người đủ điều kiện hưởng chế độ BHTN và giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động của Công ty SamWoo, nếu như công ty thực hiện đúng theo cam kết. Tuy nhiên, ông Lánh cũng cho biết thêm: Chậm nhất là ngày 30-4-2010, nếu Công ty TNHH SamWoo Việt Nam không nộp toàn bộ số nợ trên vào tài khoản chuyên thu của BHXH, thì BHXH huyện Nhơn Trạch sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch để khởi kiện Công ty SamWoo do thiếu nợ BHXH theo quy định của pháp luật...

Hương Li

 

Tin xem nhiều