Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Sim rác" sẽ bùng phát trở lại?

10:04, 25/04/2010

Giữa lúc công tác quản lý thuê bao di động còn nhiều bất cập, thì các nhà cung cấp dịch vụ di động lại đua nhau khuyến mãi, với giá bán thẻ sim ngày càng rẻ, tài khoản ngày càng nhiều, khiến không ít người tỏ ra lo ngại...

Tin nhắn "thuê bao miền Trung...

Giữa lúc công tác quản lý thuê bao di động còn nhiều bất cập, thì các nhà cung cấp dịch vụ di động lại đua nhau khuyến mãi, với giá bán thẻ sim ngày càng rẻ, tài khoản ngày càng nhiều, khiến không ít người tỏ ra lo ngại...

 

* Mua sim mới, phải đi "sang tên"

 

Chiều ngày 15-4, ghé vào một tiệm bán sim, card điện thoại trên đường Phạm Văn Thuận (TP. Biên Hòa), chúng tôi mua một thẻ sim trả trước với giá 65 ngàn đồng, nhưng khi lắp vào máy thì không sử dụng được, mặc dù trong tài khoản có đến 200 ngàn đồng. Thay vào đó, sau mỗi lần bấm máy gọi không thành, chúng tôi nhận được tin nhắn với nội dung: "Thuê bao MyZone miền Trung của quý khách không được phép kích hoạt ở Đồng Nai. Cảm ơn đã sử dụng Vinaphone".

 

Chúng tôi đưa máy cho người chủ tiệm xem tin nhắn, chị này cũng lấy làm ngỡ ngàng, bèn gọi điện cho một ai đó, mà chị cho hay là người chuyên "bỏ mối" sim. Tuy nhiên, cũng như chị, người "bỏ mối" sim ở đầu dây bên kia không hiểu vì sao lại có chuyện như thế.

 

Dùng chính cái sim "gặp sự cố" trên (có số thuê bao là 01297056750) để gọi đến tổng đài 18001091, chúng tôi được các "điện thoại viên" giải thích: Thẻ sim chúng tôi đã mua thuộc "gói cước di động nội vùng" và số thuê bao này dành cho các tỉnh khu vực miền Trung, thế nhưng có lẽ cái thẻ sim đã được các đại lý "phân phối nhầm" khu vực?

 

Nghi ngờ số thuê bao trả trước này đã được đăng ký thông tin chủ thuê bao, chúng tôi gửi tin nhắn "TTTB" (viết tắt của thông tin thuê bao) gửi đến số 1414 để kiểm tra, thì nhận được các thông tin sau: tên người đăng ký là Pham Tuan Thanh, ngày sinh 10-9-1970, số chứng minh thư là 429406027.

 

Tiếp tục gọi đến tổng đài của Vianaphone, chúng tôi được các "điện thoại viên" cho hay: Muốn kích hoạt số thuê bao trên để sử dụng tại Đồng Nai, chúng tôi phải trực tiếp đến trung tâm giao dịch của Vinaphone để điều chỉnh, còn muốn đăng ký thông tin cá nhân của mình thì phải mang giấy Chứng minh nhân dân đến để xin thay đổi và phải làm bản cam kết để bảo đảm không có tranh chấp...

 

Tuy nhiên, các điện thoại viên này cũng khuyến cáo: Nếu dùng thuê bao MyZone sử dụng tại Đồng Nai thì mức cước cuộc gọi sẽ cao hơn, vì không nằm trong vùng (Zone) được ưu đãi của thuê bao (khu vực miền Trung). Được biết, mức cước cuộc gọi liên mạng trong nước được thực hiện trong vùng đăng ký (in zone) chỉ có 1.490 đồng/phút, trong khi gọi liên mạng trong nước ngoài vùng đăng ký (out zone) lên đến 2.190 đồng/phút.

 

Mua tiếp một thẻ sim mới khác có số thuê bao trả trước là 01296647693, chúng tôi lắp vào máy để kiểm tra tên thông tin thuê bao thì thấy sim này cũng đã được đăng ký thông tin cá nhân với tên chủ thuê bao là Le Van Hau, số chứng minh thư là 426353257, ngày sinh 2-6-1983. Ngày chứng nhận 29-3-2010.

 

Như vậy, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, các thẻ sim này đều đã được đăng ký thông tin thuê bao, kích hoạt trước khi bán cho người sử dụng.

 

* Sim rác sẽ bùng phát trở lại?

 

Thẻ sim mua ngày 15-4 nhưng đã được đăng ký thông tin cá nhân của một người khác từ ngày 31-3.

Những ngày qua, tại TP.Biên Hòa, sim của một số nhà cung cấp mới nổi lên ở thị trường Việt Nam như Vietnammobile, Beeline đang bị "hút hàng". Chị H. một người bán sim, card tại ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa cho biết, sở dĩ các loại sim này trở nên khan hiếm vì có giá "mềm", trong khi tài khoản khá cao, lại có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nên được nhiều khách hàng, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên tìm mua. Chẳng hạn như sim của Vietnammobile giá 25 ngàn đồng, tài khoản đến 80 ngàn đồng, nhưng còn có chương trình miễn phí tin nhắn (được áp dụng từ tin nhắn thứ 6, tức là sau khi khách hàng khi nhắn trên 5 tin mỗi ngày). Bên cạnh đó, sim số của các nhà cung cấp được xem là "đại gia" trên thị trường như Vinaphone, Mobifone, Viettel cũng bán "hạ" hơn trước đây nhưng tài khoản lại cao hơn. Tại TP. Biên Hòa, sim của Vinaphone được bán với giá 55 ngàn đồng, tài khoản 160 ngàn; sim Viettel bán 50 ngàn, tài khoản đến 160 ngàn; sim của Vinaphone giá 65 ngàn, tài khoản đến 190 ngàn đồng.

 

Bạn Phạm Nguyễn Minh Phương (nhà ở TP. Biên Hòa) tuy còn là sinh viên nhưng lúc nào bên mình cũng có 2 máy điện thoại. Phương cho hay: một máy thì dùng số cố định, còn máy kia xài sim khuyến mãi. "Hễ thấy mạng nào bán sim giá rẻ, tài khoản cao là em mua, hoặc mạng nào có đợt khuyến mãi là nạp tiền".

"Sim rác" là một danh từ mới xuất hiện cách đây vài năm, dùng để ám chỉ các thẻ sim được người sử dụng khai thác hết lợi ích từ chương trình khuyến mãi khi mới kích hoạt rồi vứt bỏ.

 

Hiện nay, có 6 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động là Vinaphone, Mobifone, Viettel, Vietnamobi, S-Fone, Beeline. Hầu hết các nhà cung cấp các dịch vụ đều nâng mức tài khoản cho các sim mới kích hoạt, ngoài ra với mỗi sim mới này còn có thêm một số lần khuyến mãi (tùy từng nhà cung cấp) được tặng 50% giá trị thẻ cào khi nạp tiền. Điều này về một góc độ nào đó, sẽ làm lợi cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng, trong khi công tác quản lý thông tin thuê bao di động trả trước còn nhiều bất cập, thì việc các nhà cung cấp dịch vụ "đua nhau" tăng khuyến mãi đối với các sim mới sẽ có nguy cơ làm cho "sim rác" bùng phát trở lại!

Thống Nhất

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều