
Gần 14 năm nay, hơn 1.700 hộ dân cư ngụ tại KP4, KP5, KP6 phường Long Bình, TP.Biên Hòa phải mua điện để dùng với giá cao gần gấp 2 lần so với mức giá Nhà nước quy định. Gần đây, lại có thông tin các chủ điện kế tổng sẽ tăng giá điện lên 4.000 đồng/kWh đã làm cho nhiều người dân hoang mang, lo lắng...
Gần 14 năm nay, hơn 1.700 hộ dân cư ngụ tại KP4, KP5, KP6 phường Long Bình, TP.Biên Hòa phải mua điện để dùng với giá cao gần gấp 2 lần so với mức giá Nhà nước quy định. Gần đây, lại có thông tin các chủ điện kế tổng sẽ tăng giá điện lên 4.000 đồng/kWh đã làm cho nhiều người dân hoang mang, lo lắng...
* Mua điện giá "trên trời"
Hiện tại, ở phường Long Bình có 13 điện kế cụm trực thuộc Điện lực Biên Hòa và 3 điện kế cụm trực thuộc Điện lực Thống Nhất. Các điện kế này đều do tư nhân lập. Để được kéo điện, mỗi hộ dân phải đóng tiền thế chân khoảng 1,7 triệu đ/đồng hồ. Hơn 1.700 hộ dân tại khu vực phải chấp nhận việc mua điện với giá cao gần gấp 2 lần so với mức giá của Nhà nước. Cụ thể, theo quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang, đối với hộ gia đình có 7 mức, mức thấp nhất là 600đ/kWh (50kWh đầu tiên), cao nhất là 1.890đ/kWh (kWh từ 401 trở lên). Trong khi đó, các hộ dân ở đây phải chịu mua điện với 3 mức giá: 1.500đ/kWh cho 100kWh đầu tiên; 1.800đ/kWh/100kWh tiếp theo và sau đó là 2.200đ/kWh. Riêng đối với những người thuê phòng trọ thì phải trả với mức giá 2.500đ/kWh. Theo ông Nguyễn Vĩnh Phúc, chủ đầu tư 5 điện kế tổng tại KP5A giải thích, sở dĩ phải bán điện cao hơn giá quy định là do hao hụt qua đường dây và có tình trạng câu trộm điện. Ông Phúc cũng khẳng định, không hề có việc tăng giá điện lên 4.000đ/kWh như bà con phản ảnh. Bà N.T.H, cư ngụ tại KP5A, bức xúc: "Nhà chỉ có hai vợ chồng, chỉ có 1 quạt máy, nồi cơm điện, 2 bóng đèn, vậy mà tháng nào cũng phải trả tiền điện trung bình 250 ngàn đồng. Có tháng tự nhiên thấy biên lai ghi tiền điện tăng đột biến lên 350 ngàn đồng. Nếu không đóng tiền thì sẽ bị cắt điện".
Không chỉ phải trả tiền điện với giá cao mà việc tính tiền điện của các chủ điện kế cụm có khi không chính xác nên thường dẫn đến tranh cãi. Ông Đỗ Trọng Khoát, trưởng KP5A, kể: "Cứ mỗi lần đến hạn thu tiền điện là trong khu xảy ra tranh cãi giữa hộ dân và người đi thu tiền điện, thậm chí có khi dẫn đến đánh nhau làm mất an ninh trật tự trong khu vực, và tình trạng này kéo dài gần 14 năm nay. Mới đây, do hiểu lầm là giá điện sẽ tăng lên mức 4.000đ/kWh, nhiều hộ dân đã làm đơn tập thể phản ảnh sự việc lên UBND phường Long Bình đề nghị can thiệp. Nguyện vọng của bà con trong khu phố là mong muốn các cơ quan chức năng xem xét để được sử dụng điện với mức giá Nhà nước quy định"
* Sẽ xóa 7 điện kế cụm?
Liên hệ Điện lực Biên Hòa chúng tôi được biết, vào khoảng cuối năm 2003 ngành điện có chủ trương xóa điện kế tổng dân lập trên địa bàn TP.Biên Hòa. Tuy nhiên, tại phường Long Bình có một số hộ dân do xây dựng nhà trong khu đất thuộc diện quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Amata nên điện lực không thể triển khai việc xóa điện kế tổng. Do vậy, các hộ dân trong khu vực phải mua điện qua các trạm điện dân lập với mức giá khá cao. Trước tình hình trên, ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường Long Bình, cho biết: "UBND phường nhiều lần gửi văn bản lên UBND TP.Biên Hòa và Điện lực Biên Hòa kiến nghị xem xét tiếp nhận đầu tư, sửa chữa nâng cấp hệ thống điện tại khu vực trên. Đồng thời, phối hợp với địa phương quán triệt và yêu cầu các chủ điện kế cụm bán điện cho dân đúng giá quy định, tránh gây bức xúc trong nhân dân".
Được biết, vào tháng 8-2009, Điện lực Biên Hòa đã tiến hành khảo sát và lập dự án thiết lập đường dây trung hạ thế và các trạm biến áp xóa điện kế cụm khu vực phường Long Bình do Điện lực Biên Hòa làm chủ đầu tư. Trao đổi với chúng tôi về tiến độ thực hiện dự án, ông Hồ Chiến Thắng, Phó giám đốc kỹ thuật Điện lực Biên Hòa cho biết: "Dự kiến vào khoảng giữa tháng 4-2010 sẽ khởi công dự án xóa tổng 7/13 điện kế cụm tại phường Long Bình, thời gian thi công khoảng 45 ngày. Số điện kế còn lại không thực hiện xóa vì nằm trong khu quy hoạch giải tỏa của tỉnh và khu quân đội".
Theo hướng dẫn của Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai thì các điện kế cụm sau đây phải giữ nguyên hiện trạng bán điện qua điện kế cụm, gồm: 2 điện kế cụm khu tập thể trạm trồng rừng Biên Hòa; 2 điện kế cụm do ông Nguyễn Duy Hinh quản lý; 2 điện kế cụm do ông Nguyễn Xuân Hùng và khu vực từ tổ 25 - tổ 26, KP6 do ông Nguyễn Xuân Biên quản lý. Riêng 2 điện kế cụm còn lại thuộc tổ 5, KP2 và điện kế cụm do ông Nguyễn Thanh Sơn quản lý thuộc Điện lực Thống Nhất chờ ý kiến chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh. Điện kế do bà Trịnh Thị Thúy, hiện Điện lực Thống Nhất tìm phương án cấp điện cho 25 hộ trong khu vực chưa có kế hoạch giải tỏa, 50 hộ còn lại giữ nguyên hiện trạng bán điện qua điện kế cụm.
Kim Liễu





![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)








