Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tái chế nhôm gây ô nhiễm môi trường

09:03, 07/03/2010

Theo phản ánh của người dân ở tổ 19, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, huyện Long Thành có một cơ sở tái chế nhôm gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư suốt nhiều năm nay. Cơ sở này đã từng bị các cơ quan môi trường của huyện và tỉnh xử lý nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục mà tiếp tục sản suất, gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư...

Theo phản ánh của người dân ở tổ 19, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, huyện Long Thành có một cơ sở tái chế nhôm gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư suốt nhiều năm nay. Cơ sở này đã từng bị các cơ quan môi trường của huyện và tỉnh xử lý nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục mà tiếp tục sản suất, gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư...

 

Ống khói từ cơ sở tái chế nhôm thải trực tiếp khí thải ra môi trường.

Đó là cơ sở tái chế nhôm Phú Trung do ông Mẫn Văn Phú làm chủ. Vào tháng 6-2008, Phòng cảnh sát môi trường (PC36) - Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở này có 10 lò nấu nhôm đang hoạt động, nguyên liệu là vỏ lon bia và nhôm phế thải. Quy mô sản xuất ở cơ sở này khá lớn với số lượng nhôm thành phẩm chứa trong kho khoảng 3 tấn; ngoài ra còn tồn 3 tấn vỏ lon bia và 3 tấn nhôm phế thải. Qua kiểm tra, PC36 đã kết luận, cơ sở tái chế nhôm Phú Trung đã vi phạm về Luật Bảo vệ môi trường vì không xây dựng hệ thống xử lý khí thải (có mùi hôi); không đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Do đó, PC36 - Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Vào tháng 7-2008, cơ sở tái chế nhôm Phú Trung đã bị Sở TN-MT lập biên bản xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Qua kết quả kiểm tra cho thấy, trong quá trình sản xuất, cơ sở này đã thải khí, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép từ 5 đến dưới 10 lần. Mặt khác, cơ sở trên cũng không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mà tiến hành xây dựng và đưa công trình vào hoạt động (doanh nghiệp hoạt động ngành nghề tái chế nhôm, trường hợp bắt buộc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) . Vì thế, ngày 19-8-2008, UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở tái chế nhôm Phú Trung tổng cộng 31 triệu đồng, đồng thời yêu cầu cơ sở này tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi thực hiện xong biện pháp bảo vệ môi trường cần thiết.

 

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, đến nay cơ sở này vẫn tiếp tục trực tiếp sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Nguồn khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất vẫn được thải tự do qua ống khói lan tỏa ra khu vực dân cư xung quanh. Một người dân ở đây cho biết: "Hàng ngày, cứ vào mỗi buổi chiều là cơ sở này đốt lò nấu nhôm. Mùi hôi khó chịu tỏa ra khắp nơi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Lo nhất là nguồn nước thải từ cơ sở này không biết có được xử lý hay không, vì bà con nơi đây đều xài nước giếng!".

 

Một cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đặt giữa khu dân cư là điều không thể chấp nhận, vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cộng đồng. Nhiều người dân nơi đây kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng cho di dời cơ sở tái chế nhôm này ra khỏi khu dân cư.

Thảo Anh

 

Tin xem nhiều