
Trong 2 tháng đầu năm 2010, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đã có 20 trường hợp xây dựng nhà trái phép. Tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng với tính chất và quy mô ngày càng phức tạp...
Trong 2 tháng đầu năm 2010, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đã có 20 trường hợp xây dựng nhà trái phép. Tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng với tính chất và quy mô ngày càng phức tạp...
* Biết sai vẫn làm!
Ngày 18-3, UBND phường Long Bình phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.Biên Hòa tiến hành cưỡng chế 19 hộ dân với 32 căn nhà xây dựng trái phép. Trong đó có 17 căn ở các tổ: 24, 25, 26, 27, 28 KP6 xây dựng trên đất đã được quy hoạch KCN Agtex và UBND tỉnh đã giao cho UBND phường quản lý. Ngoài ra, còn có 15 căn ở tổ 29, KP8 xây dựng trên đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp. Trong đợt cưỡng chế này, UBND phường đã tạm hoãn cưỡng chế đối với trường hợp ông Lê Xuân Giang, ở tổ 28, KP6. Nguyên nhân là do vợ ông Giang mới sinh con, sức khỏe chưa ổn định.
Được biết, hàng năm UBND phường đều tổ chức công bố quy hoạch và ra thông báo cấm xây dựng, mua bán đất trái phép tại khu vực KP6 (từ tổ 24 đến tổ 28). Tuy nhiên, một số người do thấy giá đất quá rẻ, dù biết rõ đất quy hoạch nhưng vẫn mua bán sang tay và cố tình xây nhà trái phép. Đa số họ không phải là người dân địa phương mà từ các nơi khác đến, làm công nhân ở các KCN lân cận. Trong đơn đề nghị được hoãn cưỡng chế gửi UBND phường, ông Trần Huy Biên, ở tổ 28 đã thừa nhận: "Quả thực, khi làm nhà tạm này, tôi chưa được biết cụ thể quy định về xây dựng. Tôi hỏi bà con trong tổ đã xây nhà từ trước, mọi người nói nếu có xin phép thì cũng không có cơ quan nào ký giấy cho làm nhà, vì đất nằm trong vùng quy hoạch. Nhưng do ở nhà trọ tốn kém, chật chội, trong khi đồng lương có hạn, tôi phải vay mượn để mua đất, cất nhà tạm với ý nghĩ ở được ngày nào hay ngày đó". Nhiều hộ dân xây nhà trái phép ở tổ 28 cũng gửi đơn kiến nghị UBND phường tiếp tục cho họ ở lại căn nhà đã trót làm và hứa khi nào có quyết định giải tỏa chung thì họ sẽ tự nguyện tháo dỡ.
* Cưỡng chế để lập lại trật tự
Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường Long Bình cho biết: "UBND phường không thể thực hiện theo đề nghị của các hộ dân. Nếu không xử lý kiên quyết, sau này khi triển khai thực hiện dự án sẽ rất phức tạp. Mặt khác, việc cưỡng chế các hộ dân vi phạm cũng để răn đe, ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố tình vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị, nhằm giữ vững an ninh, trật tự trong khu vực". Theo UBND phường, việc tổ chức cưỡng chế các hộ dân xây dựng nhà trái phép đã thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Được biết, khu vực đất thuộc tổ 24 đến tổ 28, KP6, phường Long Bình có khoảng 300 hộ dân đang sinh sống. Từ khi được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh quy hoạch KCN Agtex đến nay đã xảy ra khiếu nại giữa các hộ dân với Công ty 28, thậm chí có lúc họ còn chống đối quyết liệt khi các cơ quan chức năng của phường đến giải quyết sự việc. Mặc dù UBND phường đã tập trung và cương quyết xử lý, nhưng tình trạng xây nhà trái phép vẫn chưa ngăn chặn được, mà đang có chiều hướng gia tăng với tính chất và quy mô ngày càng phức tạp. Đó là chưa kể, có một số cán bộ tổ nhân dân còn trục lợi cá nhân, tự san ủi, phân lô để bán; ủng hộ, bao che cho các hộ vi phạm; không báo cáo chính quyền xử lý, gây mất an ninh trật tự trong khu vực. UBND phường đã kiến nghị thành phố có hướng xử lý cương quyết đối với các cá nhân có hành vi xúi giục, kích động nhân dân.
Trước tình hình mua bán, xây dựng nhà trái phép đang diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn phường Long Bình, việc các cơ quan chức năng của TP.Biên Hòa có biện pháp mạnh để ngăn chặn kịp thời các trường hợp nói trên là điều hết sức cần thiết.
Đặng Ngọc





![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)








