Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đường bị bao chiếm, người dân không có lối đi!

09:03, 15/03/2010

Đoạn đường tọa lạc tại tổ 4, thôn 6, xã Bình Sơn (huyện Long Thành) là đường đi công cộng do Nhà nước quản lý, nhưng đã bị hộ ông Lê Hữu Trọng và một số gia đình lân cận bao chiếm làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các hộ dân trong khu vực.

Đoạn đường tọa lạc tại tổ 4, thôn 6, xã Bình Sơn (huyện Long Thành) là đường đi công cộng do Nhà nước quản lý, nhưng đã bị hộ ông Lê Hữu Trọng và một số gia đình lân cận bao chiếm làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các hộ dân trong khu vực.

 

Bà Hoàng Thị Thủy, thường trú tại tổ 4, thôn 6, xã Bình Sơn (huyện Long Thành), gửi đơn đến Báo Đồng Nai, cho biết: Năm 1997, mẹ bà tên Đào Thị Em được UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), thửa đất số 657, tờ bản đồ số 7, diện tích 684m2, trong đó có thể hiện con đường đi công cộng. Tháng 6-2008, ông Lê Hữu Trọng tự ý xây chân tường rào, dựng trụ bê-tông và kéo kẽm gai bao chiếm đoạn đường có chiều dài 76m, rộng trên 3,5m, làm mất lối đi lại của các hộ dân xung quanh và lấn chiếm sang đất của gia đình bà.

 

Hàng rào dây kẽm gai của hộ ông Trọng đã bao chiếm một phần đường đi công cộng.

Xác minh sự việc, chúng tôi được một cán bộ xã Bình Sơn cho biết: Tháng 5-2008, sau khi nhận được đơn của ông Trọng, UBND xã đã kiểm tra và phát hiện: ông Lê Hữu Trọng đang bao chiếm con đường có chiều rộng khoảng 3m, dài 67m, thuộc đất công nằm giáp thửa 443 của ông để sử dụng riêng, dẫn đến các hộ có đất ở bên trong không có lối đi. Tiếp đó, UBND xã đã đưa vụ tranh chấp ra hòa giải yêu cầu hộ ông Trọng phải tháo dỡ hàng rào, trả lại đường đi công cộng, để cho các hộ dân ở khu vực này có đường đi lại thuận tiện.

 

Ngoài hộ ông Trọng làm hàng rào bao chiếm đường đi, một số hộ dân cư ngụ trong khu vực tuy không làm hàng rào, nhưng cũng lấn chiếm một phần diện tích lối đi để trồng cây. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Nhặt, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để có cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp được chính xác, đúng quy định của pháp luật, UBND xã Bình Sơn đã có công văn gửi Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Long Thành đề nghị giúp đỡ đo đạc, xác định diện tích đất của các thửa 443, 444, 657 và 658 tờ bản đồ địa chính số 7, xã Bình Sơn. Theo đó, ngày 15-1-2009, Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Long Thành phối hợp với UBND xã Bình Sơn và các bên tranh chấp tiến hành đo đạc, xác định hiện trạng phần đất bị bao chiếm. Kết quả ghi nhận: hộ ông Trọng đã bao chiếm bề ngang 1,25m, dài 67m, diện tích trên 60m2. Riêng đất của bà Thủy không bị hộ ông Trọng lấn chiếm. Bà Nhặt quả quyết: "Quan điểm của UBND xã là phần đất tranh chấp có chiều ngang 3m và dài 67m thuộc đất công thổ và là đường đi chung, sẽ không xét cấp sổ đỏ cho bất cứ ai".

 

Các hộ dân ở đây đang mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp để mở lại con đường. Trong đó, không chỉ có hộ ông Trọng, mà ngay cả những hộ lấn đất trồng cây cũng phải trả lại nguyên trạng cho con đường đi chung này.

Hương Li

 

 

Tin xem nhiều