Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vẫn còn hơn 3.000 học sinh - sinh viên nghèo chờ vay vốn!

09:02, 19/02/2010

Mặc dù đã bước sang học kỳ II của năm học 2009-2010, nhưng đến nay vẫn còn hơn 3.000 học sinh - sinh viên nghèo trong tỉnh chưa được vay vốn của học kỳ I để trang trải chi phí học hành. Nhiều gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí đi vay bên ngoài để đóng học phí cho con mình...

Mặc dù đã bước sang học kỳ II của năm học 2009-2010, nhưng đến nay vẫn còn hơn 3.000 học sinh - sinh viên nghèo trong tỉnh chưa được vay vốn của học kỳ I để trang trải chi phí học hành. Nhiều gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí đi vay bên ngoài để đóng học phí cho con mình...

 

* Chờ vốn từ học kỳ I sang học kỳ II

 

Em Lưu Thị Ngọc Trâm, ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom cho biết, gia đình em có 3 chị em đều là sinh viên Trường đại học Lạc Hồng, mỗi học kỳ phải đóng 3,5 triệu đồng/người. Từ tháng 8-2009, gia đình Trâm đã làm thủ tục vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện, nhưng đến ngày 20-9-2009 là kỳ hạn cuối phải nộp học phí mà vẫn chưa nhận được tiền. Rất may, Trường đại học Lạc Hồng đã gia hạn cho những sinh viên hoàn cảnh khó khăn 1 tháng. Song đến hạn, gia đình em vẫn chưa mượn được tiền để đóng học phí, trong khi theo quy định, nếu không đóng học phí thì sẽ không được thi học kỳ. Vì thế, gia đình phải vay tiền với lãi suất 30% để đóng học phí cho các em. Tuy nhiên, đến đầu tháng 12-2009, gia đình Trâm vẫn chưa được nhận tiền vay từ ngân hàng. Trâm nói: "Mẹ em phải lo lắng đến phát bệnh,    lãi suất tiền vay nóng phải trả quá lớn. Tụi em cũng không yên tâm mà học tập".

 

Nhiều HS-SV mong sớm được vay tiền ngân hàng để yên tâm học tập.

Bà M. ở xã Phú Lợi, huyện Định Quán phản ánh, từ đầu tháng 9-2009, bà đã làm khế ước vay tiền của Ngân hàng CSXH huyện cho con đi học. Tuy nhiên, đến nay đã 5 tháng mà bà vẫn chưa nhận được tiền vay. Bà M. cho biết: "Học kỳ I đã kết thúc và hiện đã sang học kỳ II, nhưng tôi vẫn chưa nhận được tiền. Năm học này lại tăng học phí. Trong khi gia đình chỉ làm rẫy nên chúng tôi thực sự rất khó khăn trong việc học của con mình".

 

* Chậm giải ngân do thiếu vốn

 

Theo Ngân hàng CSXH chi nhánh Đồng Nai, trong học kỳ I năm học 2009-2010, ngân hàng đã giải ngân trên địa bàn tỉnh được trên 122 tỷ đồng với 29.203 học sinh - sinh viên (HS-SV) vay, đạt khoảng 89% kế hoạch; dư nợ đến 31-1-2010 khoảng 441 tỷ đồng với 40.441 HS-SV vay. Nhu cầu vốn cho vay của học kỳ I năm học 2009-2010 còn tồn đọng chưa được giải quyết là 3.483 HS-SV với số tiền vay là  14,7 tỷ đồng (tỷ lệ 10%).

Theo kế hoạch trong năm 2010, chương trình sẽ cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vay 280 tỷ đồng với 42.000 HS-SV được vay. Trong đó, cho vay học kỳ II năm học 2009-2010 là 135 tỷ  đồng, với 32.200 HS-SV vay; cho vay học kỳ I năm học 2010-2011 là 145 tỷ đồng với 34.500 HS-SV vay. Dư nợ đến cuối năm 2010 vào khoảng 721 tỷ đồng với 50.000 HS-SV vay.

 

Nguyên nhân chủ yếu do từ cuối tháng 11-2009, việc cân đối nguồn vốn của Ngân hàng CSXH Việt Nam để chuyển cho các chi nhánh rất khó khăn, không đáp ứng đủ nhu cầu vốn giải ngân cho vay hộ nghèo, HS-SV có hoàn cảnh khó khăn và cho các đối tượng chính sách khác vay theo kế hoạch được giao. Trước tình hình này, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch huyện ưu tiên vốn giải ngân đối với chương trình cho vay HS-SV nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho vay. Đối với nhu cầu vốn cho vay còn tồn đọng chưa được giải quyết cho vay nêu trên, Ngân hàng CSXH tỉnh đã báo cáo lên Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.

Thời gian vừa qua, Ngân hàng CSXH tỉnh đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc họ làm thủ tục vay vốn đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được vay tiền. Nguyên nhân là do số lượng giải ngân cho HS-SV vay theo từng học kỳ trên địa bàn tỉnh rất lớn. Mặc dù cán bộ ngân hàng đã tích cực làm hồ sơ vay ngoài giờ làm việc để kịp thời giải ngân, nhưng do khối lượng công việc rất nhiều, nên một số trường hợp chưa kịp giải ngân. Mặt khác, từ cuối tháng 11-2009, việc cân đối nguồn vốn để giải ngân của ngân hàng rất khó khăn nên việc giải ngân còn chậm.

 

Ông Huỳnh Công Nam, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các phòng giao dịch của các ngân hàng CSXH huyện tăng cường phối hợp với UBND xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay trong việc thực hiện giải ngân nhanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi phí học tập của HS-SV theo từng học kỳ, thực hiện tốt hơn chương trình cho  HS-SV vay trên địa bàn".

Đặng Ngọc

 

 

 

Tin xem nhiều