Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khoa ung bướu và y học hạt nhân BVĐK Đồng Nai: Nơi bệnh nhân đặt niềm tin

09:02, 26/02/2010

Qua thư bạn đọc gửi đến Báo Đồng Nai và qua thực tế tiếp xúc tại Khoa ung bướu và y học hạt nhân Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, chúng tôi nhận thấy, chính sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng nơi đây đã tạo cho người bệnh niềm tin để vượt qua bệnh tật...

Qua thư bạn đọc gửi đến Báo Đồng Nai và qua thực tế tiếp xúc tại Khoa ung bướu và y học hạt nhân Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, chúng tôi nhận thấy, chính sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng nơi đây đã tạo cho người bệnh niềm tin để vượt qua bệnh tật...

 

* Nơi có những tấm lòng...

 

Khi biết mình mắc bệnh ung thư vòm họng, bà Nguyễn Thị Nga, cư ngụ tại xã Lộc An, huyện Long Thành rất lo sợ, bà kiên quyết: "Sống 70 năm như thế là đủ rồi, thà chết chứ tôi không chịu để bác sĩ xạ trị đâu, đau lắm". Người thân khuyên giải, nài nỉ hết lời nhưng bà Nga vẫn không thay đổi ý định. Tranh thủ một lần bà đi khám bệnh định kỳ tại khoa, điều dưỡng Hoàng Thị Dung đã lân la bắt chuyện với bà. Ban đầu chị hỏi thăm gia cảnh của bà, sau là giới thiệu về Khoa ung bướu và y học hạt nhân Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Bà Nga được chị Dung dẫn đi gặp các bác sĩ của khoa để tìm hiểu về những phương pháp điều trị bệnh... Từ những chỉ dẫn của bác sĩ cộng với những câu chuyện được bộc bạch chân thành của chị Dung đã làm bà Nga cảm động và đồng ý ở lại khoa để các bác sĩ điều trị. Sau 5 lần xạ trị, sức khỏe của bà đã khỏe hơn rất nhiều. Bà nói: "Tôi khỏe được như vậy chính là nhờ các bác sĩ và các điều dưỡng ở đây khuyên giải, chăm sóc tận tình. Nhớ lại lúc đầu, tôi thấy mình khờ quá, giống như trẻ nít" - bà Nga cười!

 

Không riêng gì bà Nga, trong thư gửi đến Báo Đồng Nai, chị Nguyễn Thị Thương, TX.Long Khánh viết "Khi biết tin mình bị ung thư, tôi rất lo sợ và hoang mang, tưởng chừng như cuộc sống đã kết thúc. Chính nhờ sự giải thích, hướng dẫn, động viên cũng như sự điều trị tận tình của các bác sĩ: Nhân, Minh, Kiên, Bình, Để... và cô điều dưỡng tại Khoa ung bướu và y học hạt nhân Bệnh viện Đồng Nai mà tinh thần và sức khỏe của tôi đã cải thiện đáng kể".

 

Các bác sĩ thường xuyên thăm khám và động viên tinh thần cho bệnh nhân.

Đối với bệnh nhân ung thư, thì yếu tố tinh thần rất quan trọng. Vì vậy, để việc điều trị đạt hiệu quả cao, các bác sĩ, điều dưỡng ở khoa luôn khích lệ, động viên tinh thần các bệnh nhân. Những bệnh nhân nghèo không có tiền chi trả viện phí, khoa xin ý kiến của Ban giám đốc bệnh viện để được miễn, giảm... Khi biết ở Đồng Nai có khoa điều trị ung bướu, nhiều bệnh nhân trong tỉnh đang điều trị tại TP.Hồ Chí Minh đã chuyển viện về đây điều trị. Trong đó có trường hợp bà Quảng Minh Tâm, nhà ở đường 30-4, TP.Biên Hòa. Bà Tâm kể: "Khi vào đây khám, tôi rất bất ngờ vì khoa cũng có những máy móc hiện đại không kém gì ở TP.Hồ Chí Minh, đội ngũ bác sĩ có tay nghề, lại ân cần, nhiệt tình, phòng khám thì sạch sẽ, không phải chờ đợi... Vì vậy, tôi quyết định chuyển viện về điều trị tại Đồng Nai vừa đỡ tốn công, tốn sức, vừa tiết kiệm kinh phí đi lại".

 

* Và công nghệ, kỹ thuật hiện đại...

 

Hiện cả nước chỉ có 3 cơ sở lớn điều trị ung thư là Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện ung bướu TP.Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Bệnh viện Đồng Nai, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hơn 4.000 ca ung thư phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Đối với bệnh nhân nghèo thì khi chuyển lên tuyến trên sẽ rất khó khăn trong vấn đề viện phí. Vì vậy, việc đầu tư về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực để tầm soát và điều trị căn bệnh này tại địa phương có một ý nghĩa rất quan trọng. Bác sĩ Trương Thiết Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết: "Ngoài việc trang bị các trang thiết bị hiện đại như máy CT mô phỏng, máy Linac, máy SPECT, máy X-quang nhũ ảnh, máy CT 128 lát cắt... Ban giám đốc bệnh viện còn chủ trương liên kết đào tạo nguồn nhân lực. Bệnh viện hiện có 7 bác sĩ, kỹ thuật viên đã được đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện ung bướu TP.Hồ Chí Minh và bệnh viện đang tiếp tục cử tiếp các bác sĩ, kỹ thuật viên đi học để phục vụ tốt hơn".

 

Ban đầu khi thành lập, Khoa ung bướu và y học hạt nhân chỉ có 15 giường, đến nay tăng lên 56 giường. Hiện tại các phẫu thuật viên đã có thể phẫu thuật phần lớn các bệnh lý ung thư ở đầu - mặt - cổ, đại tràng, tuyến giáp, phổi, gan, trực tràng, tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư tuyến tiền liệt. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Trưởng khoa Ung bướu và y học hạt nhân bệnh viện cho biết: "Việc điều trị ung thư tại bệnh viện tập trung 3 phương pháp điều trị chính thống là phẫu thuật, tia xạ và điều trị toàn thân bằng hóa chất, nội tiết, miễn dịch...".

 

Việc vận dụng điều trị bệnh nhân bằng công nghệ, kỹ thuật hiện đại tại khoa ung bướu nói riêng và Bệnh viện Đồng Nai nói chung đã góp phần khẳng định vai trò, năng lực của bệnh viện trong chẩn đoán và điều trị các căn bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư.

Kim Liễu

 

 

Tin xem nhiều