Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa: Xài điện kế tổng... đóng tiền cao ngất!

09:07, 01/07/2009

20 năm sử dụng điện dân lập rồi đến điện kế tổng, 19 hộ dân ngụ tại tổ 7, khu phố 2, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) luôn phải đóng tiền điện với giá cao ngất, chất lượng điện sử dụng lại kém, gây mất an toàn cho người dân.

20 năm sử dụng điện dân lập rồi đến điện kế tổng, 19 hộ dân ngụ tại tổ 7, khu phố 2, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) luôn phải đóng tiền điện với giá cao ngất, chất lượng điện sử dụng lại kém, gây mất an toàn cho người dân.

 

Đường điện do bà con tự kéo không đảm bảo an toàn.

* Đường dây mất an toàn

 

Ông Đoàn Văn Thanh, Trưởng khu phố 2, phường Tân Hiệp cho biết, 19 hộ dân sinh sống ở khu vực được 20 năm, thì đã có đến 11 năm phải mua điện của Nhà nước qua cai thầu. Nhiều hộ ở đây là dân lao động nghèo, lại phải sử dụng điện với giá cao nên cuộc sống càng khó khăn. Năm 2002, các hộ được chính quyền xác nhận và được Điện lực Biên Hòa về khảo sát, chiết tính giá cả vật tư và triển khai thi công đường điện mới. Tuy nhiên, sau khi trồng xong trụ mới biết mặt bằng trồng trụ nằm trên hành lang an toàn của trại giam B5 (Công an tỉnh Đồng), nên không thực hiện được. Theo UBND phường Tân Hiệp, khu vực đất trên do Công an tỉnh quản lý, nên việc nhân dân tổ 7, khu phố 2 xin được mắc hệ thống điện hạ thế  trong phạm vi đất vành đai trại giam là không thể giải quyết được. Mặc dù vậy, bà con cũng được Điện lực Biên Hòa giải quyết cho sử dụng điện kế tổng và các hộ đều được cấp định mức điện theo quy định. Điều khiến các hộ bức xúc nhất hiện nay là, đường dây dẫn do các hộ tự kéo tạm không bảo đảm kỹ thuật, câu móc lằng nhằng... dẫn đến điện năng tổn thất, hao hụt quá lớn. Ông Dương Thế Khởi bức xúc: tháng 4-2009, gia đình ông tiêu thụ chỉ 362kWh, nhưng phải chịu phần hao hụt trên đường dây đến 141kWh, tính ra bình quân mỗi kWh điện gia đình ông phải trả 1.750 đồng. Tương tự như vậy, hộ ông Phan Văn Lợi tiêu thụ chỉ có 183kWh, nhưng phải chịu hao hụt đến 71kWh. Chưa kể điện năng rất chập chờn, nhiều lúc đèn tuýp không sử dụng được, các cháu nhỏ  không đủ ánh sáng học bài, ảnh hưởng đến thị giác. Nhiều thiết bị trong nhà thường xuyên bị sự cố do điện năng không ổn định. Nguy hiểm nhất là đường điện không đảm bảo an toàn, đường dây câu móc bừa bãi, chắp nối nhiều chỗ, đồng hồ điện treo lơ lửng ngang tầm với của các cháu nhỏ... không bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

 

* Chất lượng điện sẽ được cải thiện nếu đường điện được đầu tư

 

 Để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng điện và giảm bớt khó khăn cho các hộ gia đình, mới đây bà con tổ 7 tiếp tục làm đơn đến Điện lực Biên Hòa xin được xây dựng đường điện hạ thế phục vụ sinh hoạt. Theo đó, đường trục hạ thế mới sẽ nằm cách tường rào trại giam B5 là 10m và nằm sát nhà của các hộ dân. Được biết, Điện lực Biên Hòa đã nhận được kiến nghị trên của các hộ dân và cũng đã khảo sát thực tế, chiết tính chi phí lên đến trên 44 triệu đồng. Trong đó, các hộ dân phải chịu chi phí xây lắp và chi phí khảo sát thiết kế xây dựng với tổng số tiền đóng góp gần 35 triệu đồng, tính ra mỗi hộ sẽ phải đóng góp gần 1,8 triệu đồng. Ông Khởi, đại diện các hộ dân cho rằng, điều mà bà con còn băn khoăn là trong 19 hộ thì có đến 2/3 số hộ là dân lao động có thu nhập thấp, nên để đóng được khoản tiền trên cũng là cả vấn đề. Trong cuộc họp với đại diện các hộ dân vào sáng ngày 29-6, ông Nguyễn Hữu Minh, Trưởng phòng kỹ thuật Điện lực Biên Hòa cho biết, trường hợp các hộ dân thật sự khó khăn, không có điều kiện đóng góp kinh phí để xây dựng đường điện, Điện lực Biên Hòa sẽ ghi nhận và lên kế hoạch cho năm 2010, sau khi được duyệt sẽ bố trí vốn thực hiện. Mặt khác, nếu bà con tự bỏ chi phí thì Điện lực sẽ triển khai ngay các thủ tục tiếp theo để tiến hành cấp điện đến từng hộ gia đình trong khu vực.

Đồng hồ điện gắn bên ngoài ngang tầm với của trẻ em, gây nguy hiểm

Theo chúng tôi, để chất lượng điện được cải thiện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, điện năng không bị tổn thất..., việc sớm đầu tư được đường điện đang là vấn đề hết sức cần thiết.

Hương Li

 

 

Tin xem nhiều