Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sống ở nơi... chờ giải tỏa

10:05, 11/05/2009

Theo quy hoạch cụm công nghiệp Dốc 47, ngày 6-4-2006, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 17.650m2 đất của 22 hộ ở tổ 15, ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước (huyện Long Thành) giao cho Công ty TNHH Chấn Hưng xây dựng nhà máy.

Theo quy hoạch cụm công nghiệp Dốc 47, ngày 6-4-2006, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 17.650m2 đất của 22 hộ ở tổ 15, ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước (huyện Long Thành) giao cho Công ty TNHH Chấn Hưng xây dựng nhà máy.

 

Thực hiện quyết định trên, ngày 24-7-2007, UBND huyện Long Thành ra quyết định thu hồi đất của từng hộ dân có đất trong khu vực được giao cho C.ty Chấn Hưng. Nhận các quyết định thu hồi đất và thực hiện kê khai đất đai, tài sản để được nhận tiền đền bù, 22 hộ dân chuẩn bị tinh thần di dời đến nơi ở mới. Thế nhưng, đến nay đã gần 2 năm có quyết định thu hồi đất mà dự án vẫn chưa được triển khai, còn các hộ dân vẫn đang phải... chờ đền bù, bóng dáng nhà đầu tư thì bặt tăm. Trong khi đó, quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh đã quy định rõ: thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng không quá 12 tháng.

 

Dòng suối Bà Bộng luôn đục ngầu vì ô nhiễm.

Sống trong điều kiện chờ... giải tỏa, các hộ dân lo âu không biết bao giờ nhà nước, chủ đầu tư mới thực hiện quyết định thu hồi đất. Trong khi đó, chính quyền địa phương đã quy định người dân không được phép sang nhượng, không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, không cho xây dựng công trình trên đất đã có quyết định thu hồi. Ông Trần Minh Tăng, một hộ có đất bị giải tỏa kiến nghị: "Dự án đã quá thời hạn thực hiện mà không thấy có văn bản nào nói rõ dự án có tiếp tục hay không để người dân yên tâm sản xuất và được hưởng các quyền lợi trong việc sử dụng đất". Vì vướng vào quy hoạch, giải tỏa mà khu dân cư nơi các hộ bị thu hồi đất không được đầu tư lưới điện. Những hộ dân ở đây phải tự câu móc điện từ nơi khác đến và phải sử dụng điện giá cao, nhiều hộ có nhà cửa đã hư hỏng nặng nhưng không dám xây dựng, sửa chữa lại vì đất đã có quyết định thu hồi. Bên cạnh những khó khăn trên, người dân trong khu vực giải tỏa này đang phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm môi trường do dòng suối Bà Bộng bị ô nhiễm nặng do nước thải từ các nhà máy trong cụm công nghiệp gây nên. Từ ngày có các nhà máy hoạt động, dòng nước suối luôn đục ngầu, bốc mùi hôi thối. Người dân sống ở khu vực này rơi vào tình trạng đi chẳng được, ở cũng không xong.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Long Hồ, Phó chủ tịch UBND xã Tam Phước cho biết: "Dự án có còn được triển khai hay không tôi cũng không nắm vì không thuộc lĩnh vực phụ trách, nhưng việc không cho người dân xây dựng, địa phương vẫn phải thực hiện vì đất đã có quyết định thu hồi. Riêng về tình trạng ô nhiễm ở suối Bà Bộng, nguyên nhân là do nước thải từ Nhà máy giấy Hưng Long gây ra, địa phương và Cảnh sát môi trường, Thanh tra Sở TNMT đã nhiều lần kiểm tra nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn xảy ra". Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tam Phước cũng không biết được dự án này triển khai ra sao. Ông Phú nói: "Có lẽ dự án này được gia hạn giấy phép" (?). Trong khi các lãnh đạo tại địa phương không hiểu dự án này có được triển khai hay không, thì người dân đã bức xúc gửi đơn đến các cấp cấp chính quyền nhưng không có hồi âm.

Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều