Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đã bao chiếm đất công, lại còn đi khiếu nại!

11:03, 06/03/2009

Năm 2002, UBND thị trấn Vĩnh An phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Cửu tiến hành kiểm tra diện tích đất công tại khu vực tổ 5, khu phố 8 và phát hiện ông Lê Đình Ba (chồng bà Lực) đang bao chiếm đất để xây nhà, làm hàng rào trên đất công do UBND thị trấn quản lý.

Năm 2002, UBND thị trấn Vĩnh An phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Cửu tiến hành kiểm tra diện tích đất công tại khu vực tổ 5, khu phố 8 và phát hiện ông Lê Đình Ba (chồng bà Lực) đang bao chiếm đất để xây nhà, làm hàng rào trên đất công do UBND thị trấn quản lý. Qua đó, đoàn đã lập biên bản về hành vi vi phạm, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trên đất, trả lại hiện trạng ban đầu. Ngày 18-1-2008, UBND huyện Vĩnh Cửu cũng đã ban hành quyết định giao quyền sử dụng 250m² đất tại khu phố 8, thị trấn Vĩnh An cho bà Lê Thị Cẩm (tách từ thửa đất số 21). Thế nhưng, theo bà Cẩm cho biết: "Ngày 28-2-2008, lúc Phòng Tài nguyên - môi trường (TN-MT) huyện đo đạc, cắm 4 mốc giao thửa đất nói trên cho tôi, thì trên đất không có cây trồng, phía trước và bên phải thửa đất có rào lưới B40. Đến ngày hôm sau (1-3-2008), tôi ra thăm thì đã thấy trên đất trồng 18 cây xà cừ ,cao khỏang 1,5m và 60 cây bạch đàn cao khoảng 40cm!?". Hành vi nhổ bỏ cột mốc, trồng cây bao chiếm đất của hộ bà Lực đã bị cơ quan chức năng lập biên bản và UBND thị trấn Vĩnh An ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 300.000 đồng, buộc tháo dỡ hàng rào, thu dọn cây trồng trả lại hiện trạng. Đáng tiếc là gần một năm trôi qua, đến nay hộ bà Lực chẳng những chưa chịu chấp hành, mà còn gửi đơn khiếu nại.

Đất công bị gia đình bà Lực làm hàng rào bao chiếm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Phước, Phó chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An khẳng định: hành vi của bà Lực là hành vi bao chiếm đất công do Nhà nước quản lý. Vì thực tế, gia đình bà Lực không trực tiếp sử dụng mảnh đất nói trên, mà mãi đến năm 2002, hộ bà Lực mới tự ý ra cất nhà và đã bị UBND thị trấn lập biên bản, buộc tháo dỡ. Mặt khác, khi thực hiện quyết định giao đất cho bà Cẩm, hộ bà Lực mới trồng cây, bao chiếm đấtnăm 1999, khi đăng ký kê khai, bà Lực không kê khai đăng ký diện tích đất nói trên, mà chỉ đăng ký phần diện tích hiện gia đình bà đang ở.

Trong khi đó, theo báo cáo số 87/BC-TNMT ngày 7-4-2008 của Phòng TN-MT huyện Vĩnh Cửu, ngày 11-1-1999, Công ty Xây dựng - thủy lợi đã cấp nhà ở cho bà Lực theo quyết định số 28 HC/ với diện tích 72m² + 436m² vườn. Thế nhưng, ngày 9-1-1999 bà Lực đăng ký kê khai thửa đất số 14, diện tích 1.128,4 m² và thửa 21 (cùng tờ bản đồ số 35, thị trấn Vĩnh An) diện tích 597,2 m². Tuy nhiên, Hội đồng xét cấp giấy CNQSDĐ của thị trấn Vĩnh An chỉ ghi đủ điều kiện cấp theo quyết định với diện tích 508m²; số còn lại 1.653,6m² là diện tích đất hộ bà Lựu bao chiếm nên không được cấp. Ngoài ra, tại sổ mục kê ban hành ngày 27-7-1995 của Tổng cục Địa chính (có xác nhận của UBND thị trấn Vĩnh An và Sở TN-MT) cũng thể hiện: "Thửa đất số 21, tờ bản đồ số 28, thị trấn Vĩnh An có diện tích 1.573,9m²đất chưa giao sử dụng".

Được biết, ngoài việc giao 250m² đất cho bà Cẩm sử dụng vào mục đích làm nhà ở, sắp tới huyện Vĩnh Cửu sẽ tiếp tục cấp cho một số đối tượng khác trong diện tích đất nói trên. Riêng hộ bà Lực, ông Phước cho biết, hiện UBND thị trấn Vĩnh An đã có quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, trước mắt UBND thị trấn tiếp tục vận động gia đình bà Lực chấp hành, tự giác tháo dỡ; trường hợp hộ bà Lực cố tình không chấp hành, UBND thị trấn sẽ thực hiện quyết định cưỡng chế, giải tỏa để giao đất cho người được cấp.

Hương Li

Tin xem nhiều