
Khi kênh N1-A còn là mương đất thì những cánh đồng lúa ở ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu đều dư nước sử dụng cho các mùa trong năm. Thế nhưng từ khi kênh N1-A được bê tông hóa đến nay, có cả chục hécta ruộng nằm ở cuối tuyến kênh lâm vào tình trạng thiếu nước canh tác. Trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.
Khi kênh N1-A còn là mương đất thì những cánh đồng lúa ở ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu đều dư nước sử dụng cho các mùa trong năm. Thế nhưng từ khi kênh N1-A được bê tông hóa đến nay, có cả chục hécta ruộng nằm ở cuối tuyến kênh lâm vào tình trạng thiếu nước canh tác. Trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.
* Cuối kênh mỏi mòn chờ nước!
Một số nông dân ở đây cho biết, trước kia, khi kênh N1-A còn là kênh đất thì nước từ đập Bến Xúc tràn về quanh năm. Ngay trong vụ đông-xuân, bà con cũng không lo thiếu nước. Thế nhưng hơn 3 năm nay, khu vực cuối kênh bao gồm cánh đồng Xóm Mới và một phần cánh đồng Bàu Da (có diện tích gần 30 hécta) lại thiếu nước để canh tác. Theo người dân, tuyến kênh đất trước đây rộng từ 1,5m-1,8m. Khi được bê-tông hóa, tuyến kênh bị thu hẹp lại chỉ còn 0,8m ở đầu nguồn , khu vực cuối nguồn chỉ còn 0,4-0,6m. Từ đó, nước từ đập Bến Xúc không thể tự động chảy về cuối kênh. Thực tế có khoảng 650m kênh khô cạn, không có nước để phục vụ trong các vụ đông - xuân và hè - thu.
Theo ông Huỳnh Văn Sói, nhân viên của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai (Công ty khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai), để tưới cho 150 héc ta lúa ở đầu nguồn chỉ mất từ 4,5-5 ngày nhưng để tưới hơn 10 hécta lúa ở phía cuối nguồn phải mất 2,5 ngày. Mặc dù các nhân viên ở đây đã giám sát chặt chẽ, không cho người dân phía đầu nguồn tháo nước vào ruộng nhưng lượng nước tràn về cuối kênh vẫn không đủ tưới tiêu cho cánh đồng Xóm Mới. Một nghịch lý là khu vực đầu kênh nước dư chảy tràn ra sông Rạch Đông; còn ở cuối kênh, nông dân chờ nước mỏi mòn! Nhiều hộ dân phải dùng máy dầu bơm nước từ dưới sông vào ruộng. Trong khi giá xăng dầu tăng như hiện nay, khiến người nông dân nơi đây gặp không ít khó khăn. Ông Lê Văn Thịnh, ở tổ 3, ấp 3, xã Tân An cho biết: "Với 1,5 hécta lúa của tôi, trong vụ Đông - Xuân năm rồi phải tốn hơn 3 triệu tiền dầu cho máy bơm nước. Với tình hình giá xăng dầu và chi phí sản xuất tăng cao như hiện nay, liệu bà con nông dân chúng tôi có kham nổi?".
* Hơn 3 năm chưa nghiệm thu công trình
Theo Ban quản lý dự án Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN - PTNT) thuộc Sở NN - PTNT cho biết, hiện nay công trình này chưa bàn giao là do chưa thực hiện hết khối lượng ghi trong hợp đồng. Hiện chưa thi công được phần cửa vào cống tại vị trí K3 + 270 và tuyến kênh tiêu T4 do còn vướng mặt bằng xây dựng. Tuy nhiên, tuyến kênh N1-A đã hoàn thành khối lượng chính trong hợp đồng vào ngày
Được biết, kênh N1-A dài khoảng 19 km và tưới cho 116 hécta lúa ở xã Tân An với tổng kinh phí gần 1,7 tỉ đồng. Ông Lê Văn Tài, Trạm trưởng Trạm Biên Hòa - Thống Nhất -Vĩnh Cửu, thuộc Công ty khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai cho biết: "Nguyên nhân nước không chảy về cuối nguồn theo tôi là do thiết kế mương hẹp quá. Tôi kiến nghị cần xem lại thiết kế. Vì với thiết kế như hiện nay, việc quản lý tưới tiêu của chúng tôi rất vất vả nhưng vẫn không điều tiết đủ nước tưới cho cánh đồng phía cuối kênh".
Đặng Ngọc

![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 22-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/screenshot_1766331508_20251221224735.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










