Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc:
Một vụ tranh chấp đất kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm

08:06, 24/06/2008

Vụ tranh chấp ranh đất giữa ông Võ Dạng và bà Châu Thị Giá (cùng ngụ tại ấp 3A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) dù đã được TAND 2 cấp xét xử nhưng đến nay mâu thuẫn giữa 2 gia đình vẫn còn gay gắt. Hơn 7 năm nay, gia đình ông Dạng luôn bị gia đình bà Giá chửi bới, hành hung và đe dọa đến tính mạng...

Vụ tranh chấp ranh đất giữa ông Võ Dạng và bà Châu Thị Giá (cùng ngụ tại  ấp 3A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) dù đã được TAND 2 cấp xét xử nhưng đến nay mâu thuẫn giữa 2 gia đình vẫn còn gay gắt. Hơn 7 năm nay, gia đình ông Dạng luôn bị gia đình bà Giá chửi bới, hành hung và đe dọa đến tính mạng...

 

Vết bầm trên tay bà Thắng do bị gia đình bà Giá hành hung ngày 4-6-2008.

* Bất chấp pháp luật

 

Vào ngày 24-11-2007, báo Đồng Nai có đăng bài: "Đang chịu án tù treo vẫn tiếp tục đánh người" phản ánh về việc bà Châu Thị Giá đang hưởng án tù treo nhưng vẫn tiếp tục hành hung và đập phá tài sản của gia đình ông Võ Dạng. Nguyên nhân là do vào năm 2005, bà Giá từng khởi kiện gia đình ông Dạng ra tòa vì tranh chấp ranh đất (thời điểm xảy ra tranh chấp vào năm 2001). Tuy nhiên, do tòa án 2 cấp đều bác đơn của bà Giá và công nhận phần đất tranh chấp thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Dạng nên bà Giá đã dùng đá ném vào bà Nguyễn Thị Thắng, vợ ông Dạng gây thương tích 14%. Tháng 12-2006, bà Giá bị TAND huyện Xuân Lộc xử phạt 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về  tội cố ý gây thương tích.

Thế nhưng, trong thời gian chịu án tù treo, bà Giá vẫn thường xuyên chửi bới, xúc phạm gia đình ông Dạng. Thậm chí vợ chồng bà Giá còn thường xuyên đập phá tài sản và hành hung bà Thắng gây thương tích 2%. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2008, gia đình bà Giá đã có đến 4 lần đập phá tường rào mà gia đình ông Dạng xây trên phần đất đã được tòa công nhận. Sau khi sự việc xảy ra, ông Dạng đều báo công an xã. Họ có đến lập biên bản nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý gì đối với gia đình bà Giá. Khi ông Dạng hỏi công an xã thì được trả lời là do đất không có ranh mốc nên chưa xử lý được? Ông Dạng có lên công an huyện thì họ trả lời, vụ việc của gia đình ông thuộc thẩm quyền giải quyết của xã.

 

* Chính quyền địa phương phải chịu thua

 

Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng công an xã Xuân Hưng trả lời về sự việc này như sau: Việc tranh chấp giữa ông Dạng và bà Giá được UBND xã quan tâm giải quyết nhiều lần, nhưng cả 2 bên đều không có thiện chí.

Điều đáng nói là vụ việc tranh chấp giữa ông Dạng và bà Giá kéo dài hơn 7 năm đã dẫn đến ẩu đả đánh nhau và bà Giá bị xử lý hình sự nhưng đến nay việc ẩu đả này vẫn còn tiếp diễn. Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh tuyên đã có hiệu lực nhưng vẫn không thi hành được là do mỗi khi cơ quan Thi hành án huyện, Văn phòng đăng ký QSDĐ về đo đạc, xác định ranh mốc thì  hai bên lại xảy ra ẩu đả  nên không thể xác định được. Tháng 2-2008, ông Dạng lại xây dựng tường rào khi cơ quan chức năng chưa xác định được ranh giới. Từ đó vì bức xúc kéo dài nên ông Bùi Khắc Độ, chồng bà Giá đã cầm búa đập tường rào gây mất trật tự, khiến tình hình phức tạp thêm. Vừa qua, UBND xã báo cáo vụ việc và kiến nghị UBND huyện Xuân Lộc xem xét chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết.

Thực tế, tòa án 2 cấp đã xác định rõ diện tích 47m2 mà bà Giá cho rằng ông Dạng lấn chiếm nằm trong thửa 92, tờ bản đồ số 48 với tổng diện tích 650m2 đã được UBND huyện cấp cho ông Dạng. Bản án của TAND tỉnh có hiệu lực gần 3 năm, nhưng đến nay các cơ quan chức năng của huyện, xã vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Hiện nay, nguyện vọng của gia đình ông Dạng là mong các cơ quan chức năng đứng ra giám sát để ông xây hàng rào trên phần đất đã được công nhận hợp pháp. Riêng hành vi đập phá tài sản và hành hung người khác của gia đình bà Giá theo chúng tôi, cần phải được các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm để tránh những tổn hại về tinh thần và tính mạng của gia đình ông Dạng.

Trường Giang

 

 

Tin xem nhiều