
Khu nghĩa địa hẻm 39, KP3, phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa) có trước năm 1975, sau ngày giải phóng khu này do phường Trung Dũng quản lý. Năm 1998 UBND tỉnh có ban hành quyết định số 1893/QĐ.CT.UBT về việc thu hồi 1.300m2 đất, thuộc khu nghĩa địa trên để giao cho thành phố quản lý, lập dự án quy hoạch khu dân cư giao cho các hộ dân bị giải tỏa ở lăng mộ Trịnh Hoài Đức.
Khu nghĩa địa hẻm 39, KP3, phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa) có trước năm 1975, sau ngày giải phóng khu này do phường Trung Dũng quản lý. Năm 1998 UBND tỉnh có ban hành quyết định số 1893/QĐ.CT.UBT về việc thu hồi 1.300m2 đất, thuộc khu nghĩa địa trên để giao cho thành phố quản lý, lập dự án quy hoạch khu dân cư giao cho các hộ dân bị giải tỏa ở lăng mộ Trịnh Hoài Đức. Nhưng không hiểu tại sao đến nay đã gần 10 năm mà khu đất này vẫn chưa được đưa vào sử dụng(!?). Một số hộ thuộc diện giải tỏa ở lăng mộ Trịnh Hoài Đức được bố trí tái định cư tại khu đất ở hẻm 174 và đất ở khu hẻm 39 trước đây đã từng được quy hoạch khu dân cư lại điều chỉnh để xây dựng chợ. Tuy nhiên, sau đó khu hẻm này cũng đã bỏ việc xây dựng chợ và hiện không thấy có dự án nào được thực hiện tại đây. Một số hộ dân có mộ của người thân tại khu nghĩa địa bức xúc: "Trước đây chúng tôi đã chấp hành ngay chủ trương của thành phố cho di dời một số mộ của người thân đi nơi khác. Đến giờ không biết có nên tiếp tục cho di dời các mộ còn lại hay không vì chưa thấy dự án triển khai? Nhiều ngôi mộ của người thân chúng tôi bị các hộ ở nơi khác đến lấn chiếm, cất nhà và tận dụng làm nơi nhốt gà, đổ rác... trông rất mất vệ sinh và không tôn nghiêm".
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hiện tại trên khu đất còn 39 ngôi mộ chưa được di dời và có 6 căn nhà cấp 4 xây cất nằm trọn trên khu đất nghĩa địa có diện tích mỗi căn khoảng 40-60m2 và 9 căn nhà giáp ranh đất che cất thêm phần phía sau lấn chiếm đất trên để sử dụng. Cán bộ phường Trung Dũng có xuống lập biên bản các hộ lấn chiếm nhưng đâu lại vào đấy. Trước tình trạng trên, ngày 8-9-2006, UBND phường Trung Dũng có văn bản kiến nghị UBND TP.Biên Hòa xin được phép quản lý, sử dụng khu đất nói trên để xây dựng một số căn nhà tình thương cho các hộ thuộc diện chính sách, các hộ nghèo, những người khuyết tật tại địa phương đang gặp khó khăn về nhà ở. Sau đó, UBND TP. Biên Hòa đã ban hành văn bản số 2887 (ngày 15-11-2006) giao UBND phường tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để bốc các ngôi mộ nằm trên khu vực đất này. Đồng thời, giao địa phương thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra để ngăn chặn xử lý những trường hợp xây dựng không phép, lấn chiếm đất vi phạm quy hoạch trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường rà soát thực trạng việc sử dụng đất, kiểm tra cơ sở pháp lý của các hộ sử dụng đất để đề xuất việc sử dụng đất có hiệu quả; sau đó, tiến hành cắm mốc khu đất để bàn giao cho UBND phường Trung Dũng quản lý. Đồng thời, giao Ban quản lý dự án tiến hành phân lô khu đất và xây dựng hạ tầng để giải quyết bố trí tái định cư cho các hộ bị giải tỏa trắng, các hộ thuộc diện chính sách trên địa bàn thành phố.
Mặc dù quyết định trên đã được ký từ tháng 11-2006, nhưng đến nay vẫn chưa thấy các đơn vị có chức năng triển khai. Cách đây khoảng nửa năm có đoàn cán bộ của thành phố xuống khu vực khảo sát rồi về, nhưng không biết khi nào thì chỉ đạo của TP mới được thực thi. Việc di dời khu nghĩa địa ra khỏi khu dân cư là một chủ trương được người dân ủng hộ. Tuy nhiên, điều mà nhiều hộ dân quan tâm là khi nào khu đất trên mới được đưa vào sử dụng và việc giải quyết hỗ trợ di dời mộ sẽ được thực thi ra sao? Người dân kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có câu trả lời.
K.Liễu












