
Đoạn đường thuộc khu phố 6, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) là vành đai bảo vệ sân bay Biên Hòa, gần đây đã được Trung đoàn 935 (sân bay Biên Hòa) cho xây tường ngăn cách giữa con đường và khu vành đai bảo vệ. Điều đáng nói là trên giữa tuyến đường này còn có một khoảnh đất trống, tuy là đất quốc phòng, chưa bàn giao cho địa phương quản lý.
![]() |
| Dãy nhà công vụ của Trung đoàn 935 xây dựng trên đất quốc phòng, do trung đoàn quản lý đã có quy hoạch chi tiết mở rộng đường. |
Đoạn đường thuộc khu phố 6, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) là vành đai bảo vệ sân bay Biên Hòa, gần đây đã được Trung đoàn 935 (sân bay Biên Hòa) cho xây tường ngăn cách giữa con đường và khu vành đai bảo vệ. Điều đáng nói là trên giữa tuyến đường này còn có một khoảnh đất trống, tuy là đất quốc phòng, chưa bàn giao cho địa phương quản lý. Nhưng theo quyết định số 4674/QĐ-UBT ngày 13-12-2001 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000, phường Trung Dũng, đường vành đai sân bay Biên Hòa sẽ được mở rộng 22m. Theo đó, phần đất trống sẽ nằm trọn trong quy hoạch lộ giới của con đường. Mới đây, việc Trung đoàn 935 đã cho xây dựng nhà công vụ (theo công văn số 243/CV ngày 10-5-2007 của Trung đoàn 935, về việc xây dựng nhà công vụ), đã làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của các hộ dân trong khu vực.
Đường mương thoát nước ở khu phố 6, đoạn giáp đường vành đai sân bay Biên Hòa tuy là chưa được xây dựng, nhưng nhiều năm nay, một số hộ dân trong khu vực vẫn cho thoát nước mưa, nước thải ra đường mương đất chảy tự nhiên và hòa vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. Theo ông Nguyễn Quang Nghĩa, đại diện một số hộ dân trong khu vực, từ trước đến nay ở khu vực này chưa hề xảy ra tình trạng ngập úng trong mùa mưa. Kể từ khi Trung đoàn 935 xây dựng lên dãy nhà công vụ, tuy có đặt đường ống cống, nhưng mặt bằng ở vực dốc, đường cống thoát nước ở cuối nguồn lại hẹp, nên vẫn không đảm bảo cho việc tiêu thoát, khiến cho những ngày trời mưa, nước thoát không kịp, dâng lên gây ngập úng cho một số hộ dân trong khu vực. Được biết, sau khi xảy ra tình trạng ngập lụt, UBND phường Trung Dũng và các cơ quan chức năng của TP. Biên Hòa có đến hiện trường tiến hành kiểm tra hiện trạng thi công, san lấp phần đất trống. Qua kiểm tra cho thấy, Trung đoàn 935 xây dựng 13 căn nhà cấp 4, diện tích mỗi căn: 8,5m x 4m. Nhà có cấu trúc: khung cột gạch, tường gạch, mái tôn. Phía sau dãy nhà hiện có 4 đường ống nước thải của các hộ dân lân cận chảy ra đường mương trên bãi đất trống, liên quan đến công trình xây dựng nhà công vụ do Trung đoàn 935 quản lý. Các cơ quan chức năng của thành phố và UBND phường Trung Dũng cũng lập biên bản, yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục kịp thời hệ thống cống, bảo đảm việc thông thoát nước mưa, nước thải cho các hộ dân trong khu vực. Được biết, đơn vị thi công cũng đã cam kết khắc phục, sửa chữa lại hệ thống cống, bằng cách đấu nối tất cả các ống nước thải của các hộ dân trong khu vực ra hệ thống ống cống chính.
Mặc dù vẫn biết Trung đoàn 935 xây dựng nhà công vụ trên đất quốc phòng, do trung đoàn quản lý, nhưng việc xây dựng không phép trên đất đã có quy hoạch chi tiết mở rộng đường là chưa đúng với quy định của pháp luật.
Công Minh


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







