Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đang chịu án tù treo vẫn tiếp tục đánh người!
* Công an xã chỉ xử hòa giải là quá nhẹ!

09:11, 23/11/2007

Vào năm 2005, ông Võ Dạng và bà Nguyễn Thị Thắng (ở ấp 3A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) bị người hàng xóm là bà Châu Thị Giá khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện về việc tranh chấp ranh đất. Ngày 13-7-2005, Tòa án nhân dân huyện đã đưa vụ việc ra xét xử và đã bác đơn của bà Giá về việc đòi quyền sử dụng đất và đòi bồi thường thiệt hại tài sản.

Vào năm 2005, ông Võ Dạng và bà Nguyễn Thị Thắng (ở ấp 3A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) bị người hàng xóm là bà Châu Thị Giá khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện về việc tranh chấp ranh đất. Ngày 13-7-2005, Tòa án nhân dân huyện đã đưa vụ việc ra xét xử và đã bác đơn của bà Giá về việc đòi quyền sử dụng đất và đòi bồi thường thiệt hại tài sản.

Sau đó, bà Giá đã làm đơn kháng án. Ngày 25-10-2005, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vụ việc ra xét xử phúc thẩm và đã giữ nguyên án sơ thẩm, trong đó cũng bác toàn bộ yêu cầu đòi đất của bà Giá. Từ đó, mâu thuẫn giữa gia đình bà Giá và ông Dạng ngày càng gay gắt. Ngày 16-4-2006, bà Giá đứng trước nhà mình chửi gia đình ông Dạng. Thấy vậy, bà Thắng đứng trên đất nhà mình (cách chỗ bà Giá đứng khoảng 5m) cãi nhau qua lại với bà Giá. Ngay lúc đó, bà Giá liền nhặt 1 hòn đá dài khoảng 6cm, rộng 3cm ném trúng vùng trán của bà Thắng khiến bà ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Bà Thắng đã bị các thương tích sau: sưng nề vùng trán phải dài 3cm; sưng nề 1/3 giữa vùng xương ức kích thước 3cmx2cm. Ngày 11-5-2006, Trung tâm giám định pháp y tỉnh đã kết luận tỷ lệ thương tật của bà Thắng là 14% tạm thời.

Ngày 14-12-2006, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Châu Thị Giá, và hội đồng xét xử đã tuyên án bà Giá phạm tội cố ý gây thương tích. Theo Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự, bà bị phạt 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đồng thời, bà Giá phải bồi thường cho bà Thắng 2 triệu đồng.

Thế nhưng mâu thuẫn giữa bà Giá và gia đình ông Dạng - bà Thắng vẫn không chấm dứt. Theo ông Dạng và bà Thắng, bà Giá vẫn thường xuyên chửi bới, xúc phạm ông bà. Vào ngày 17-7-2007, ông Dạng có thuê thợ xây tường rào bên phần đất đã được tòa án xét xử xong, thì vợ chồng bà Giá qua cản trở và hành hung bà Thắng khiến bà bị chấn thương phần mềm cánh tay, bàn tay và cẳng chân. Ngày 9-8-2007, Trung tâm giám định pháp y tỉnh đã kết luận tỷ lệ thương tật của bà Thắng là 2% tạm thời.

Liên hệ với Công an xã Xuân Tâm, chúng tôi được biết vừa qua, Công an huyện Xuân Lộc đã chuyển hồ sơ vụ việc về công an xã. Do thương tích của bà Thắng chỉ có 2% nên công an xã sẽ tiếp tục hòa giải. Nếu bà Thắng có thương tích thì sẽ yêu cầu bà Giá bồi thường. Tuy nhiên, theo bà Thắng thì: "Bà Giá đang trong thời gian thi hành án tù treo mà vẫn cố tình xúc phạm danh dự và ngang nhiên gây thương tích cho tôi quá nhiều lần. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của tôi. Hành vi của bà Giá cần phải được các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm hơn nữa".

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều