
Ông Nguyễn Đình Hạp và bà Chu Thị Nam, đại diện gần 50 hộ dân cư ngụ tại tổ 38, đường 1, khu phố 2, phường Tân Mai (TP. Biên Hòa) gởi đơn đến báo Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp khiếu nại: Ở khu vực bà con đang cư ngụ là trung tâm của phường Tân Mai, nhưng từ đó đến nay bà con không được cung cấp nguồn nước sạch cho sinh hoạt, mà vẫn phải sử dụng nước giếng đào.
Ông Nguyễn Đình Hạp và bà Chu Thị Nam, đại diện gần 50 hộ dân cư ngụ tại tổ 38, đường 1, khu phố 2, phường Tân Mai (TP. Biên Hòa) gởi đơn đến báo Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp khiếu nại: Ở khu vực bà con đang cư ngụ là trung tâm của phường Tân Mai, nhưng từ đó đến nay bà con không được cung cấp nguồn nước sạch cho sinh hoạt, mà vẫn phải sử dụng nước giếng đào. Hiện nay khu dân cư ngày càng đông đúc, môi trường ô nhiễm, nguồn nước giếng không còn đảm bảo vệ sinh, nước lại nhiễm phèn, lẫn nhiều tạp chất, rất nguy hiểm cho tình trạng sức khỏe của người dân. Chưa kể, mạch nước ngày càng cạn dần, những tháng mùa khô thường không đủ nước cho sinh hoạt.
Ông Phạm Hùng Toàn, một người dân trong khu vực nói: "Ở đây mỗi gia đình phải đào từ 2-3 giếng nước, vì trong khu vực phát triển nhiều nhà trọ, nên giếng đào sử dụng được một thời gian thấy không an toàn lại phải đào giếng khác". Do sử dụng nguồn nước giếng không bảo đảm vệ sinh, nên nhiều hộ dân ở đây đều phải đầu tư hệ thống lọc nước. Uống thử một ngụm nước giếng chưa qua bình lọc, chúng tôi nhận thấy trong nước có mùi tanh của bùn, vị chua của phèn. Sau khi được lọc, nước giếng mất mùi, nhưng lợ và khi pha trà người uống cảm thấy không còn mùi thơm của trà. Ông Duy, Phó chủ tịch UBND phường Tân Mai cho biết: năm 2000, UBND phường và khu phố vận động bà con đóng góp kinh phí trải bê-tông nhựa nóng đường 1, UBND phường có đề nghị bà con đóng góp xây dựng luôn hệ thống cấp nước, nhưng do lúc đó nhiều hộ còn khó khăn, không có khả năng đóng góp nên bà con vẫn sử dụng nguồn nước giếng cho sinh hoạt.
Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Chủ tịch UBND phường Tân Mai cho rằng: Lẽ ra, nếu có nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch cho sinh hoạt, bà con chỉ cần làm đơn gởi đến Công ty xây dựng cấp nước Đồng Nai để được giải quyết, hoặc bà con có thể gởi đơn đến UBND phường đề nghị liên hệ cơ quan chức năng giúp đỡ. Chúng tôi sẽ có kế hoạch để bà con sử dụng nước sạch trong thời gian tới.
Thanh Nhàn


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)







