Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ cá bè chết hàng loạt vào ngày 12-2-2007 ở phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa):
Công ty cổ phần giấy Tân Mai đồng ý hỗ trợ thiệt hại cho dân

09:03, 15/03/2007

Báo Đồng Nai trước đây đã từng thông tin phản ánh về tình trạng cá chết hàng loạt (khoảng 40 tấn) tại làng bè ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa xảy ra vào tối ngày 12-2-2007. Nguyên nhân là do nguồn nước bị ô nhiễm, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguồn nước này từ đâu chảy ra. Được biết, qua vận động của UBND phường Thống Nhất, Công ty cổ phần giấy Tân Mai (Công ty giấy Tân Mai) đã đồng ý hỗ trợ một phần thiệt hại cho người dân...

Cá chết hàng loạt gây thiệt hại cho các hộ dân làng bè!

Báo Đồng Nai trước đây đã từng thông tin phản ánh về tình trạng cá chết hàng loạt (khoảng 40 tấn) tại làng bè ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa xảy ra vào tối ngày 12-2-2007. Nguyên nhân là do nguồn nước bị ô nhiễm, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguồn nước này từ đâu chảy ra. Được biết, qua vận động của UBND phường Thống Nhất, Công ty cổ phần giấy Tân Mai (Công ty giấy Tân Mai) đã đồng ý hỗ trợ một phần thiệt hại cho người dân...

 

* Vẫn chưa xác định được nguồn nước ô nhiễm từ đâu?

 

Sự việc xảy ra vào tối 25 Tết nên bà con trong làng cá bè (thuộc phường Thống Nhất) không khỏi băn khoăn, lo lắng. Theo người dân và chính quyền địa phương, nguyên nhân cá chết  có thể do nguồn nước thải ô nhiễm từ Công ty giấy Tân Mai chảy ra. Tuy nhiên, theo ông Lê Quang Huy, Phó tổng giám đốc công ty thì, về nguyên nhân cá chết có khả năng do điều kiện thiên nhiên và do vào đúng thời điểm nước đứng. Ông Huy khẳng định rằng, việc người dân phản ánh vào dịp cuối năm, công ty vệ sinh máy móc thải nước ô nhiễm ra sông gây ô nhiễm môi trường là không đúng, vì nhà máy sản xuất thường xuyên và vệ sinh các thiết bị liên tục chứ không để cuối năm mới vệ sinh. Muốn xác định được thì phải lấy được mẫu nước ô nhiễm. Thế nhưng, theo người dân cho biết, hàng tháng ở đoạn sông này, có 2 lần nước đứng nhưng cá không chết hàng loạt với số lượng lớn như lần này.

Theo chính quyền địa phương, từ năm 2000 trở lại đây, cứ vào dịp cuối năm, các hộ chăn nuôi cá bè ở phường liên tục bị thiệt hại nặng nề do cá chết hàng loạt, riêng năm nay thiệt hại tương đối lớn. Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết: "Vào lúc 11 giờ đêm ngày 12-2-2007 tôi mới nhận được tin báo. Tôi có gọi cho cơ quan môi trường và Nhà máy giấy Tân Mai nhưng không có ai xuống để lấy mẫu nước làm căn cứ xác minh nguyên nhân cá chết". Theo người dân, việc lấy mẫu nước ô nhiễm là không khó nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có sự phối hợp đồng bộ. Qua liên hệ bằng điện thoại với Phòng thanh tra - Sở Tài nguyên và môi trường (TN- MT) chúng tôi được biết, đến nay vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân cá chết hàng loạt ở phường Thống Nhất vì đang chờ kết quả kiểm định nguồn nước .

 

* Hỗ trợ chứ không đền bù

 

Do chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây ra việc cá chết hàng loạt nên UBND phường chỉ vận động Công ty giấy Tân Mai xem xét, nghiên cứu hỗ trợ bà con nuôi cá bè có điều kiện tái sản xuất. Tại buổi họp giữa đại diện UBND phường, Công ty giấy Tân Mai và 21 hộ nuôi cá bè vào ngày 26-2-2007, Công ty giấy Tân Mai đã đồng ý hỗ trợ một phần thiệt hại cho bà con. Người dân đều đồng ý khi công ty hứa sẽ hỗ trợ 50% tổng số thiệt hại cho họ. Tuy nhiên, mức giá 5.000 đồng/ký là quá thấp mà ít nhất phải là 8.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Đình Thắng, hộ bị thiệt hại nặng nhất (25 tấn cá các loại) cho rằng: "Mức hỗ trợ như trên là quá thấp, trong khi cá của chúng tôi bao gồm các loại: cá giống, cá sắp bán ra thị trường. Vì vậy, tôi chấp nhận công ty hỗ trợ 50% thiệt hại nhưng đừng chênh lệch quá với giá thị trường để chúng tôi có điều kiện tái chăn nuôi để hoàn trả nợ". Bà Lương Hồng Loan, Phó chủ tịch phường Thống Nhất cũng thừa nhận mức giá như trên là chưa hợp lý, vì cá sắp xuất hầm không thể tính giá 5000 đồng/ký được. Năm ngoái, công ty cũng hỗ trợ nông dân mức giá 5000 đồng/kg, trong khi năm nay giá cá đã tăng. Nếu hỗ trợ theo giá cũ, người nông dân sẽ chịu thiệt thòi. Bà Loan cho biết: "UBND phường đã thương lượng với phía công ty nhưng họ không đồng ý nâng mức giá hỗ trợ lên. Do chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân cá chết thì không thể yêu cầu công ty làm theo kiến nghị của mình được".

Ngoài ra, bà Loan cũng cho biết chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn đã nhiều lần khuyến cáo, đề nghị các hộ dân đặt bè cá về phía xã Hiệp Hòa để cách xa nguồn cống nước thải nhưng nhiều hộ không chấp hành. Nhiều hộ dân không đảm bảo mật độ chăn nuôi và nuôi vượt số lượng bè cá đã đăng ký với địa phương. Chính vì vậy, đến khi thống kê số lượng cá để Công ty giấy Tân Mai hỗ trợ tái sản xuất đã phát sinh những khiếu nại liên quan đến việc khai báo không trung thực số lượng cá chết. Do đó, đến nay việc chi trả tiền hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do cá chết hàng loạt ngày 12-2-2007 vẫn chưa được tiến hành.

Thiết nghĩ, việc giải quyết hậu quả của tình trạng cá chết hàng loạt ở phường Thống Nhất, bao gồm cả việc hỗ trợ tiền cho các hộ nông dân tái sản xuất, rất cần có sự quan tâm hơn nữa của các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố.  Trong đó có cả việc Sở TN-MT sớm đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn đến việc cá chết và đề ra các giải pháp ngăn chặn, không để tiếp diễn tình trạng trên để giảm thiệt hại cho người dân vào dịp Tết. Riêng các hộ dân nuôi cá bè cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định chung về mật độ và khoảng cách theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

 Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều