Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các chấn thương sọ não nếu được can thiệp kịp thời sẽ ít nguy hiểm đến tính mạng
* Bệnh viện Đồng Nai giảm tối đa thủ tục nhập viện đối với các chấn thương sọ não

09:03, 05/03/2007

Cách đây chưa đầy 1 tháng, chị N.V.H, nhà ở phường Quyết Thắng , TP. Biên Hòa, trên đường đi làm đã bị một xe khác va quẹt té bật ngửa xuống đường, máu ra nhiều đến hôn mê bất tỉnh. Sau khi được chuyển vào Bệnh viện Đồng Nai, nhờ được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, bỏ qua mọi thủ tục ban đầu và một số xét nghiệm không cần thiết khác, chị H. được đưa ngay vào chụp xiti.

Bác sĩ Hoàng Văn Minh đang hỏi chuyện bệnh nhân Quốc  bị chấn thương sọ não sau 7 ngày được phẫu thuật.

Cách đây chưa đầy 1 tháng, chị N.V.H, nhà ở phường Quyết Thắng , TP. Biên Hòa, trên đường đi làm đã bị một xe khác va quẹt té bật ngửa xuống đường, máu ra nhiều đến hôn mê bất tỉnh. Sau khi được chuyển vào Bệnh viện Đồng Nai, nhờ được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, bỏ qua mọi thủ tục ban đầu và một số xét nghiệm không cần thiết khác, chị H. được đưa ngay vào chụp xiti. Kết quả chụp cho thấy, chị H. bị tổn thương não dưới màng cứng, máu đã loang ra vùng não, rất nguy hiểm đến tính mạng, chưa kể là sẽ khó được hồi phục khi đã phẫu thuật. Được biết, lúc đầu người nhà chị H. cũng cảm thấy ái ngại và có ý muốn chuyển chị lên bệnh viện tuyến trên, nhưng vì vết thương quá nguy kịch, bác sĩ yêu cầu gia đình bệnh nhân  cho phẫu thuật ngay. Sau gần 3 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công và chỉ chưa đầy 1 tuần sau, bệnh nhân H. đã đọc được bảng tên đeo trước ngực bác sĩ và chỉ sau 10 ngày, chị H. đã nói chuyện được gần như bình thường, sức khỏe tốt. Một trường hợp khác là anh  Võ Việt Bảo Quốc, ở ấp Việt Kiều, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) sau khi bị tai nạn, chấn thương đầu, máu ra nhiều, được gia đình đưa vào bệnh viện Đồng Nai lúc 17 giờ 15 ngày 21-2-2007. Qua kết quả  chụp xiti, các bác sĩ phát hiện nạn nhân máu tụ dưới màng cứng, hôn mê sâu, rất nguy kịch nên  cấp tốc chuyển sang phòng mổ vào lúc 17 giờ 45. Sau khi mổ xong lần 1, tiếp tục cho chụp xiti bác sĩ phát hiện vẫn còn một vết thương khác ở đầu cũng khá nguy hiểm, nên tiếp tục chuyển sang phòng  mổ lần 2. Thế nhưng chỉ sau 8 ngày (từ 21-2 đến 1-3-2007) hỏi tên, tuổi, chỗ ở, bệnh nhân đã biết trả lời, ăn đã biết ngon miệng. Còn trường hợp của bệnh nhân Trần Minh Hiếu, 37 tuổi, cư ngụ ở phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) thì  được người nhà đưa vào viện lúc 17 giờ 50, ngày 21-2-2007, sau khi chụp xiti, kết quả cho thấy bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng thái dương bên phải, hôn mê sâu, mắt đã giãn đồng tử, được bác sĩ chỉ định phải mổ ngay. Qua ngày hôm sau, bệnh nhân đã tỉnh, gọi đã biết mở mắt, sau 7 ngày vết mổ đã khô, bệnh nhân đã nói chuyện được.

Theo bác sĩ Trương Thiết Dũng, Phó giám đốc bệnh viện Đồng Nai, thì khi bị chấn thương đầu nên đưa ngay vào chụp xiti là tốt nhất. Trường hợp được  can thiệp kịp thời, trước mắt sẽ bảo vệ được tính mạng, sau nữa là hồi phục sẽ nhanh  hơn, ít để lại di chứng. Từ thực tế chữa trị, bệnh viện Đồng Nai đã có những cải tiến mạnh mẽ trong khâu thủ tục khám và điều trị theo phương châm “cứu người là trên hết”. Đối với những nạn nhân bị chấn thương đầu sẽ được cho  chụp xiti ngay và tiến hành một số xét nghiệm cần thiết, không cần biết nạn nhân là ai, có tiền hay không. Cũng theo bác sĩ Dũng, yếu tố thời  gian đối với những ca bị chấn thương đầu là rất quan trọng, từ lúc chấn thương đến lúc được can thiệp  phẫu thuật, được ví như "thời gian vàng", vì vậy cần phải tranh thủ tối đa. Các bác sĩ của bệnh viện Đồng Nai khuyến cáo thân nhân của bệnh nhân cần hiểu rõ  điều này và nên tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ để giảm được tỉ lệ tử vong, cũng như ít để lại  di chứng xấu.

Theo nhận định của nhiều nhà chuyên môn, thì hiện nay trình độ trang thiết bị của Bệnh viện Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai) đã đủ khả năng để can thiệp, phẫu thuật những ca chấn thương sọ não  tương đương với bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Trong đó, người  bệnh ở địa bàn Đồng Nai và khu vực lân cận nếu chọn bệnh viện Đồng Nai để điều trị sẽ có được cơ hội vàng là được can thiệp sớm hơn.

Được biết, cách đây 15 năm, Bệnh viện Chợ Rẫy đã từng đưa bác sĩ xuống cùng làm việc ở bệnh viện Đồng Nai  trong các ca chấn thương sọ não cho đến khi bác sĩ bệnh viện Đồng Nai tự đảm đương được  các ca  này, Bệnh viện Chợ rẫy mới rút quân về. Theo các giáo sư bác sĩ của bệnh viện Chợ  Rẫy, thì việc cứu chữa chấn thương sọ não  cần phải được thực hiện ở tuyến gần nhất. Bởi “thời gian đối với một ca chấn thương nói chung và đặc biệt là chấn thương sọ não là vô cùng quan trọng”.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Minh, Chủ nhiệm khoa ngoại chấn thương, thì có nhiều trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não rất nặng, gia đình có tiền nhưng lại chưa tin tưởng bệnh viện tuyến dưới nên mặc dù được giải thích, thân  nhân người bệnh vẫn yêu cầu phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Nhiều người trong số này do vết thương quá nặng, thời gian chuyển viện kéo dài, nên khi lên được tuyến trên thì không còn cứu kịp. Cũng có trường hợp đã được bác sĩ chỉ định mổ, thậm chí đã  cạo đầu, chuẩn bị đưa vào phòng mổ, nhưng  thân nhân bệnh nhân không đồng ý, nằng nặc đòi chuyển tuyến trên và bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường chuyển viện...

Các bác sĩ chuyên khoa ở lĩnh vực này cũng luôn khuyến cáo mọi người, khi sử dụng xe 2 bánh lưu thông trên đường nên đội mũ bảo hiểm. Nếu xảy ra tai nạn, tỷ lệ chấn thương đầu sẽ rất thấp hoặc nếu bị chấn thương đầu cũng chỉ bị máu tụ ngoài màng cứng, ít nguy hiểm đến tính mạng, lại hồi phục nhanh,  ít để lại di chứng,

 Thanh Tâm

 

 

Tin xem nhiều