Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bị xử lý kỷ luật vẫn được đưa ra bầu trưởng ấp !

10:03, 13/03/2007

Khi người dân tố cáo, UBND xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) mới phát hiện việc 3 ông cán bộ chủ chốt ở ấp 2, gồm bí thư chi bộ ấp, trưởng ban mặt trận và trưởng ấp cùng nhau "xén" bớt tiền của nhân dân ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong cơn bão số 1 và số 6 năm vừa qua. Sai phạm rành rành, nhưng chỉ có mỗi ông trưởng ấp bị xử lý kỷ luật và mới đây, dù cho người dân bất tín nhiệm, ông trưởng ấp này vẫn tiếp tục được UBND xã đưa ra bầu lại làm trưởng ấp!?

Vừa ra quyết định kỷ luật xong ông Sơn lại được chính quyền xã Vĩnh Tân đưa ra bầu trưởng ấp.

Khi người dân tố cáo, UBND xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) mới phát hiện  việc 3 ông cán bộ chủ chốt ở ấp 2, gồm bí thư chi bộ ấp, trưởng ban mặt trận và trưởng ấp cùng nhau "xén" bớt tiền của nhân dân ủng  hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong cơn bão số 1 và số 6 năm vừa qua. Sai phạm rành rành, nhưng chỉ có mỗi ông trưởng ấp bị xử lý kỷ luật và mới đây, dù cho người dân bất tín nhiệm, ông trưởng ấp này vẫn  tiếp tục được UBND xã đưa ra bầu lại làm trưởng ấp!?

* "Lem nhem" tiền cứu trợ

  Sau khi cơn bão số 1 gây ra thiệt hại to lớn cho đồng bào miền Trung, dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân ấp 2, xã Vĩnh Tân cũng đóng góp ủng hộ  được 1.427.000 đồng. Được giao trách nhiệm đi vận động nhân dân đóng góp, nhưng sau khi thu được số tiền trên,  ba ông cán bộ ấp 2, gồm: ông Trần Minh Sơn - Trưởng ấp, ông Trần Xuân Thắng - Bí thư chi bộ và ông Tô Hải Nhuận - Trưởng ban Mặt trận  chỉ nộp về  Ủy  ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Tân 520.000 đồng. Người dân và cấp trên không hề hay biết ba ông ấp này đã "xén" lại hơn phân nửa số tiền. Vài tháng sau đến lượt cơn bão số 9 gây ra thiệt hại lớn cho đồng bào miền Trung,  người dân ấp 2, xã Vĩnh Tân lại tiếp tục đóng góp được 2.993.000đ. Lần này, 3 ông cán bộ ấp cũng chỉ nộp về cấp trên 1.300.000 đồng! Có lẽ việc 3 ông cán bộ ấp "xén" tiền cứu trợ của dân sẽ êm xuôi nếu như không có người dân phát hiện.

Qua tố cáo của người dân, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Tân đã tiến hành kiểm tra  và phát hiện, trong số tiền nhân dân ấp 2 đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 1, ba ông cán bộ ấp đã tự ý chi 257.000đ vào khoản tiền "nước nôi, xăng xe". Còn lại 650.000đ, ban ấp này giải trình là đã thống nhất với nhau để lại đóng quỹ "đền ơn đáp nghĩa" cho đủ chỉ tiêu cấp trên giao! Ngoài ra, ông trưởng ấp 2 còn bị phát hiện đã để ngoài sổ sách 100.000đ của một người dân đóng góp. Ở đợt đóng góp lần 2 sau cơn bão số 9, ba ông cán bộ ấp tiếp tục tự ý lấy tiền nhân dân đóng góp để chi 390.000đ tiền "nước nôi, xăng xe" và số tiền 1.303.000đ "nhín" lại được những ông ấp này giải trình thống nhất với nhau để lại đóng tiền quỹ... "một ngày vì người nghèo"! Theo kết quả thanh tra, thì các cán bộ ban ấp 2 đã sử dụng tiền sai mục đích, không thể hiện việc tư túi cá nhân. Chính vì vậy, ngày 18-1-2007, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân đã ra quyết định khiển trách ông trưởng ấp Trần Minh Sơn. Sai phạm của ông Sơn được xác định là thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu hiểu biết về chuyên môn và thiếu trung thực, dẫn đến sử dụng sai mục đích số tiền đã thu của nhân dân. UBND xã Vĩnh Tân cũng đã ra quyết định thu hồi lại số tiền sử dụng sai mục đích. Cũng sai phạm tương tự như vậy, nhưng ông Trần Xuân Thắng, bí thư chi bộ và ông Tô Hải Nhuận thì "bình an vô sự" không phải chịu hình thức kỷ luật nào!?.

 

* Sai phạm, vẫn được... tín nhiệm

 

  Cuối năm 2006, xã Vĩnh Tân  chuẩn bị cho công tác bầu trưởng ấp theo quy chế dân chủ ở cơ sở. Trước khi xảy ra việc ông trưởng ấp "lem nhem" tiền cứu trợ của dân, UBND xã và Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Tân tiếp tục giới thiệu ông Trần Minh Sơn ra ứng cử chức trưởng ấp. Đến khi sai phạm ông Sơn  đã được làm rõ và bị xử lý kỷ luật, ngày 23- 1- 2007,  Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân đã tiếp xúc với người dân ấp 2 để thông báo kết quả xử lý kỷ luật ông Trần Minh Sơn và lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Trong số 39 người dân dự họp, thì có 16 người đồng ý mức độ xử lý của UBND xã, 20 người còn lại có ý kiến phải bãi miễn HĐND và cách chức trưởng ấp đối với ông Trần Minh Sơn, đồng thời ông Trần Xuân Thắng và ông Tô Hải Nhuận cũng phải bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, dù người dân đã có ý kiến bất tín nhiệm, nhưng cuối cùng ông Trần Minh Sơn vẫn được UBND xã Vĩnh Tân tiếp tục cho ứng cử bầu trưởng ấp. Ngày 11-2-2007, xã Vĩnh Tân tổ chức bầu trưởng ấp, ông Trần Minh Sơn lại đắc cử chức trưởng ấp. Trong khi đó,  nhiều người dân trong ấp đã phản ánh họ không được mời đi bầu trưởng ấp!?

  Ông Hứa Quang Thắng, Phó chủ tịch UBMT xã Vĩnh Tân cho rằng: "Cuộc bầu cử  trưởng ấp vừa qua đã thực hiện theo đúng quy định, ở ấp 2 cũng thực hiện đúng như vậy. Việc bầu cử ở mỗi ấp đều đảm bảo trên 50% số hộ trong ấp đi bầu đúng theo quy định. Hình thức bầu, là phát giấy mời đại biểu cử tri đi bầu, MTTQ đưa ra mẫu giấy mời, còn mời đại biểu đi bầu là do ban ấp tự tổ chức". Chính vì vậy mà tại ấp 2, nhiều người dân công khai phản ánh việc làm sai trái của ông Sơn và ban ấp đã không được mời đi bầu! Riêng  việc đưa một ứng cử viên không được tín nhiệm của nhân dân và vừa bị xử lý kỷ luật ra bầu trưởng ấp, ông Hứa Quang Thắng  cho biết: "Dựa trên tiêu chí đại biểu nhân dân thì không thể đưa ông Sơn vào bầu trưởng ấp được, chúng tôi rất phân vân điều này, nhưng trưởng ấp là do UBND xã quản lý. Trước ngày bầu cử  trưởng ấp, UBND xã vẫn giới thiệu ông Sơn và cho rằng ông Sơn bị khiển trách vẫn ra ứng cử được. Bây giờ bầu cử xong rồi, nhân dân vẫn có ý kiến không đồng tình". Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân  ấp 2 cho rằng: "Nếu người dân chúng tôi không tố giác thì sai phạm của những ông cán bộ ấp có bị phát hiện? Giải trình của những người sai phạm chỉ là hình thức đối phó. Chính quyền xử lý những cán bộ sai phạm như vậy là chưa nghiêm minh, đã vậy lại tiếp tục cho ông  trưởng ấp đã mất lòng tin trong nhân dân tiếp tục ra làm trưởng ấp thì chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì cho địa phương!

Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều