
Dự án cụm công nghiệp chế biến gỗ được UBND tỉnh quy hoạch tại phường Tân Hòa từ năm 2002, nhằm di dời các cơ sở sản xuất đồ gỗ ra khỏi khu vực dân cư ở 2 phường Tân Hòa, Tân Biên để giải quyết vấn đề về môi trường. Trước chủ trương này, hầu hết các cơ sở sản xuất đồ gỗ đều ủng hộ và làm đơn xin vào cụm công nghiệp. Tuy nhiên, cho đến nay dự án vẫn đang là... dự án. Nhưng có điều, trong khu vực quy hoạch cụm công nghiệp đã xuất hiện một số nhà máy sản xuất hàng gỗ từ nơi khác đến mua đất đầu tư sản xuất và được ưu đãi giao thêm đất, còn người dân làng nghề sản xuất gỗ là đối tượng phải di dời vào cụm công nghiệp thì đang phải chờ. Thậm chí, có những hộ có đất, có cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp đã bị buộc phải giao đất cho cơ sở mới vào đầu tư.
![]() |
| Trong khi nhiều cơ sở khác ở làng nghề chưa được chấp thuận giao đất sản xuất thì Công ty Tân Phú Hòa đã xây dựng nhà xưởng sản xuất trong đất quy hoạch cụm công nghiệp. |
Dự án cụm công nghiệp chế biến gỗ được UBND tỉnh quy hoạch tại phường Tân Hòa từ năm 2002, nhằm di dời các cơ sở sản xuất đồ gỗ ra khỏi khu vực dân cư ở 2 phường Tân Hòa, Tân Biên để giải quyết vấn đề về môi trường. Trước chủ trương này, hầu hết các cơ sở sản xuất đồ gỗ đều ủng hộ và làm đơn xin vào cụm công nghiệp. Tuy nhiên, cho đến nay dự án vẫn đang là... dự án. Nhưng có điều, trong khu vực quy hoạch cụm công nghiệp đã xuất hiện một số nhà máy sản xuất hàng gỗ từ nơi khác đến mua đất đầu tư sản xuất và được ưu đãi giao thêm đất, còn người dân làng nghề sản xuất gỗ là đối tượng phải di dời vào cụm công nghiệp thì đang phải chờ. Thậm chí, có những hộ có đất, có cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp đã bị buộc phải giao đất cho cơ sở mới vào đầu tư.
* Cơ sở phải di dời: chờ quy hoạch!
Tại làng nghề mộc truyền thống phường Tân Hòa, năm 2001 ông Phạm Văn Thảo thành lập doanh nghiệp tư nhân Xuân Đa chuyên gia công chế biến gỗ. Để xây dựng nhà xưởng sản xuất, ông Thảo lập hồ sơ xin giao 1.200m2 trong diện tích 7.500m2 đất trồng rừng của gia đình để xây dựng nhà xưởng sản xuất. Ngày
* Công ty Tân Phú Hòa là ngoại lệ?
Trong khi nộp đơn chờ được giao đất thì vào tháng 9-2004, ông Thảo được UBND TP.Biên Hòa thông báo sẽ phải giao một phần đất cho Công ty Tân Phú Hòa, một doanh nghiệp sản xuất ván ép đang xin giới thiệu đất để mở rộng sản xuất. Kể từ đó đến nay, đã 2 lần UBND TP.Biên Hòa, 8 lần UBND phường Tân Hòa mời ông Thảo làm việc về việc giao đất cho Công ty Tân Phú Hòa. Nhưng ông Thảo không đồng ý, vì diện tích đất này gia đình ông đang sử dụng để sản xuất và cũng đã lập hồ sơ xin giao đất. Dù vậy ngày 30-11-2006, UBND TP.Biên Hòa vẫn ra quyết định thu hồi của ông Nguyễn Xuân Thảo 1.507,30m2 đất để giao cho Công ty Tân Phú Hòa. Cùng với ông Thảo còn có 3 hộ dân khác cũng bị thu hồi đất để giao cho Công ty Tân Phú Hòa tổng cộng hơn 5.000m2 đất. Chúng tôi được biết, Công ty Tân Phú Hòa là doanh nghiệp sản xuất ván ép Okal đến mua đất, đầu tư nhà xưởng sản xuất trong khu vực đất quy hoạch cụm công nghiệp gỗ Tân Hòa từ năm 2002 với diện tích đất khoảng 6.000m2. Như vậy với diện tích được giao thêm, công ty này sẽ sở hữu trên 11.000m2 đất trong khu quy hoạch cụm công nghiệp gỗ Tân Hòa. Ngoài ra, Công ty Tân Phú Hòa cũng có một cơ sở sản xuất khác nằm ngoài cụm công nghiệp gỗ. Tuy nhiên, điều mà ông Thảo và nhiều cơ sở sản xuất nghề gỗ ở Tân Hòa thắc mắc, vì sao cũng là doanh nghiệp sản xuất như nhau, nhưng những doanh nghiệp ở làng nghề gỗ Tân Hòa là đối tượng phải di dời đã nộp hồ sơ xin giao đất thì phải chờ đợi, còn Công ty Tân Phú Hòa thì đương nhiên đến xây dựng nhà xưởng sản xuất và được giao đất theo ý muốn. Phải chăng Công ty Tân Phú Hòa là một ngoại lệ?
![]() |
|
Vị trí đất ông Thảo đang sử dụng cho cơ sở chế biến gỗ và đã lập hồ sơ xin giao đất, nhưng lại có quyết định phải giao đất cho Công ty Tân Phú Hòa. |
Đến nay đã 5 năm, dự án cụm công nghiệp gỗ Tân Hòa vẫn chỉ là dự án trên giấy. Theo chúng tôi được biết, khó khăn chính vẫn là chưa có vốn để triển khai dự án. Tuy nhiên đến nay trong khu vực này, đã có một số công ty từ nơi khác đến đầu tư nhà xưởng sản xuất. Theo dự án thì toàn cụm công nghiệp này có diện tích trên 39 hécta, trong đó hơn 10 hécta được quy hoạch làm đường giao thông. Với thực trạng sử dụng đất như hiện nay, thì đến khi dự án hoàn thành sẽ còn bao nhiêu diện tích đất để các cơ sở ở làng nghề gỗ được di dời theo đúng mục đích của dự án, hay mọi việc sẽ vẫn như cũ?
Nguyên Lễ



![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)








