
Những ngôi nhà ở khu vực xung quanh bãi rác ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm (huyện Tân Phú) luôn "cửa khóa, then cài"!. Từ nhiều năm qua, mùi hôi và ruồi nhặng đã trở thành những thứ song hành bất đắc dĩ với cuộc sống của người dân ở đây.
Những ngôi nhà ở khu vực xung quanh bãi rác ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm (huyện Tân Phú) luôn "cửa khóa, then cài"!. Từ nhiều năm qua, mùi hôi và ruồi nhặng đã trở thành những thứ song hành bất đắc dĩ với cuộc sống của người dân ở đây. Theo phản ánh của người dân địa phương thì bãi rác này đã tồn tại từ hơn chục năm nay. Trước kia, khu vực này là trại chăn nuôi heo nhưng do làm ăn thua lỗ nên đã giải thể. Xã Phú Lâm đã san ủi mặt bằng để làm sân bóng cho thanh thiếu nhi tập luyện. Sau khi chợ Phương Lâm được xây dựng và trở thành trung tâm thương mại lớn, thì nguồn rác thải ra ngày càng nhiều. Từ năm 1997, UBND xã đã tìm nhiều nơi để làm khu tập kết rác nhưng không có, nên đành tận dụng khu vực này làm nơi chứa rác. Ngay từ khi bãi rác hình thành, một số bà con nhiều lần phản đối bằng cách đứng ra chặn đường không cho xe đi vào đổ rác và có lần gây rối trật tự trị an. Không những thế, qua bao nhiêu lần tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện bà con đều kiến nghị vấn đề này nhưng đâu lại vào đấy. Rác vẫn tuồn về ngày một nhiều, trung bình khoảng 30-40m3/ ngày. Chưa hết, nước từ bãi rác đổ xuống cánh đồng trên 10 hécta đã gây ảnh hưởng rất lớn. Lúa gieo không cần chăm bón vẫn tốt nhưng khi thu hoạch toàn hạt lép, còn nguồn nước thì đen ngòm, khi rửa chân thì bị nổi mẫn ngứa. Ông Nguyễn Văn Soạn, ở ấp Thanh Thọ 3 buồn rầu cho biết: "Nước xả xuống, lúa không phải bón phân mà rất tốt rồi đổ sập không thu hoạch được bao nhiêu. Sống ở đây hoàn cảnh khó như thế này biết làm sao!".
Điều đáng quan tâm hơn nữa là cách đó hơn 200m là Trường tiểu học Phú Lâm (cơ sở 2). Khi những cơn gió tràn về, cô giáo và hơn 200 học sinh ở đây phải "sống chung" với mùi xú uế, mặc dù mùa khô xã có dùng xăng đốt rác thủ công từ 3-4 lần/tuần, còn mùa mưa thì dùng thuốc xịt ruồi, xịt muỗi nhưng cũng chỉ là tạm thời. Ông Nguyễn Hữu Biên, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm bộc bạch: "Do xã không có diện tích đất công để làm bãi rác nên vẫn phải đổ ở đây. Về phía địa phương, xã mong sao huyện sớm đầu tư hoàn thành bãi rác Phú Thanh để xử lý dứt điểm rác ô nhiễm tại Phú Lâm".
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Tân Phú kiểm tra xem xét, xử lý kịp thời việc đổ rác gây ô nhiễm môi trường tại bãi rác này. Thế nhưng khi bãi rác của huyện chưa hoàn thành thì hàng ngày người dân ở đây vẫn phải "chung sống" với ô nhiễm do bãi rác "tạm" này gây ra.
T.P


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









