Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đất Quốc phòng cho tư nhân thuê kinh doanh buôn bán là sai mục đích sử dụng

11:09, 23/09/2006

Tại điểm giao nhau giữa đường Đồng Khởi mới và cũ, cách ngã tư Tân Phong theo hướng Vĩnh Cửu khoảng hơn 1km (nằm giữa 2 đường Đồng Khởi mới và cũ) có hình thành một khoảng đất trống, hình tam giác, diện tích trên 1.000m2.

Nhà cửa, lều quán của tư nhân xây dựng trên đất quốc phòng.

Tại điểm giao nhau giữa đường Đồng Khởi mới và cũ, cách ngã tư Tân Phong theo hướng Vĩnh Cửu khoảng hơn 1km (nằm giữa 2 đường Đồng Khởi mới và cũ) có hình thành một khoảng đất trống, hình tam giác, diện tích trên 1.000m². Theo phản ánh của một số hộ dân cư ngụ tại 2 bên đường Đồng Khởi, thì gần đây, trên diện tích đất này đã có một số hộ dân tự ý xây dựng nhà cửa, làm hàng quán trái phép, gây dư luận không tốt trong nhân dân và chính quyền địa phương.

Được biết diện tích đất nêu trên hiện nay đã được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 cho phép Văn phòng Bộ tư lệnh quân đoàn làm dịch vụ kinh tế, bằng cách liên kết khai thác dịch vụ ăn uống, giải khát và các dịch vụ kinh tế khác được pháp luật cho phép. Hợp đồng kinh tế được ký giữa văn phòng Quân đoàn 4 với ông Hà Đăng Lục, ở G6/6, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) cũng quy định việc khai thác làm dịch vụ kinh tế nhưng không được xây dựng các công trình kiên cố, không được sang nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng... Thời gian liên kết 10 năm (tháng 8-2006 đến 8-2016) và sau khi hết hạn hợp đồng, nếu có nhu cầu thì hai bên sẽ bàn bạc, thống nhất ký kết lại. Khi ký được hợp đồng với Văn phòng Bộ tư lệnh Quân đoàn 4, ông Lục đã phân lô và ký hợp đồng cho thuê lại với nhiều hộ tư nhân khác. Hiện tại, một quán lá và 4 căn nhà cấp 4 đã và đang xây dựng trên khu đất này.

Tuy chưa bàn giao cho địa phương, nhưng theo bản đồ chồng ghép quy hoạch phường Trảng Dài tỷ lệ 1/2000, duyệt theo Quyết định 1302/QĐ.CT. UBT ngày 6-5-2003 của Chủ tịch UBND tỉnh thì diện tích đất này nằm trong quy hoạch khu dân cư tự cải tạo. Tham khảo ý kiến một số cơ quan chức năng, chúng tôi được ông Doãn Văn Đồng, Trưởng phòng quản lý đô thị TP. Biên Hòa, cho biết: Việc đơn vị quốc phòng, sử dụng đất quốc phòng cho tư nhân thuê để xây dựng nhà cửa làm dịch vụ kinh tế, mở nhà hàng ăn uống, giải khát... là sai với mục đích sử dụng. Ông Nguyễn Đức Lập, Trưởng khu phố 11, phường Tân Phong bức xúc: Mặc dù nằm trên địa bàn phường, nhưng khi Quân đoàn 4 hợp đồng cho tư nhân thuê, xây dựng, đơn vị cũng không thông báo chính quyền địa phương. Khi phát hiện, chính quyền đến kiểm tra những người này cho rằng, đất thuộc Quân đoàn 4, không liên quan gì đến địa phương! Thiết nghĩ lãnh đạo Quân đoàn 4 nên xem xét lại hợp đồng cho thuê đất của mình để vừa đảm bảo đúng pháp luật vừa tránh gây dư luận không có lợi trong nhân dân địa phương.

 Hương Li

 

Tin xem nhiều