Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Báo động về tình trạng ô nhiễm ở khu vực chợ cá Tân Hiệp

10:09, 29/09/2006

Chợ Tân Hiệp phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) nằm bên cạnh ngã tư Tân Phong trên một địa bàn đông đúc dân cư nên rất thuận lợi cho việc buôn bán. Chợ có diện tích rộng, được sắp xếp gọn gàng theo từng ngành hàng, tạo điều kiện cho bà con tiểu thương và khách hàng dễ mua, dễ bán.

Khu vực chợ rau lúc nào cũng sình lầy, hôi thối.

Chợ Tân Hiệp phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) nằm bên cạnh ngã tư Tân Phong trên một địa bàn đông đúc dân cư nên rất thuận lợi cho việc buôn bán. Chợ có diện tích rộng, được sắp xếp gọn gàng theo từng ngành hàng, tạo điều kiện cho bà con tiểu thương và khách hàng dễ mua, dễ bán. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây khu vực chợ gà, chợ cá đã bị xuống cấp, hệ thống nước thải tắc nghẽn đọng lại thành từng vũng, không chỉ gây ô nhiễm môi trường cho các hộ tiểu thương trong chợ mà còn gây hôi thối, ô nhiễm cho cả khu cư xá của Công ty Điện lực Đồng Nai (tọa lạc tại tổ 1, khu phố 2) nằm ngay sau khu vực chợ.

 

Một cán bộ Công ty Điện lực Đồng Nai cho chúng tôi biết, nhiều năm qua các hộ gia đình ở đây đã phải "sống chung" với mùi xú uế, do chợ gia cầm, chợ cá, chợ rau và bãi rác nằm ngay phía sau khu cư xá gây ra, dẫn đến nhiều gia đình cả nhà bị viêm mũi, một số trẻ em bị viêm đường hô hấp. Một người dân trong khu vực cũng bức xúc: "Trong khi Chính phủ ra chỉ thị về quản lý, chống dịch H5N1, thì các hộ kinh doanh gia cầm ở chợ Tân Hiệp vẫn ngang nhiên giết mổ, khiến cho các hộ gia đình ở đây rất lo ngại". Ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng ban quản lý chợ Tân Hiệp khẳng định: "Đúng là việc giết mổ gia cầm thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở chợ, nhưng chỉ là giết mổ lậu. Vì từ đầu năm đến nay và cao điểm là từ đầu tháng 9-2006 trở đi, chợ Tân Hiệp đã tuyệt đối không cho giết mổ gia cầm tại chợ. Thịt gia cầm không có kiểm dịch của cơ quan thú y đều bị lập biên bản, tịch thu gia cầm và các dụng cụ giết mổ đưa về UBND phường để xử lý". Ông Tài cũng đưa chúng tôi xem một số biên bản thu giữ gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bị Ban quản lý chợ lập biên bản mới đây. Thực tế, chúng tôi cũng nhận thấy số gia cầm sống được bán tại chợ không nhiều, các hộ kinh doanh gia cầm đã làm sẵn đều được để bán trên quầy, trên sạp khá sạch sẽ, ngăn nắp. Xung quanh chợ Tân Hiệp rất ít rác, có lẽ do nhân viên vệ sinh mới quét dọn hồi khuya. Tuy

Ở cuối chợ, nước thải đọng thành từng vũng.

nhiên, từ cổng 2, đường quốc lộ 1 chạy thẳng vào khu vực chợ cá, gia cầm (còn sống), chợ rau, thì không chỉ khách hàng đi chợ than phiền, mà ngay cả các hộ tiểu thương cũng: "Mong nhà báo lên tiếng giùm", bởi ngay gần bãi rác, nước thải đọng thành từng vũng đen ngòm, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Bầu không khí xú uế này ảnh hưởng trực tiếp đến bà con tiểu thương, khách hàng đi chợ và hàng chục hộ dân ở khu cư xá Công ty Điện lực Đồng Nai ở kề bên. Ông Tài cho biết thêm: "Ban quản lý chợ Tân Hiệp có hợp đồng với Công ty Dịch vụ môi trường, nên hàng ngày vào lúc 18-19 giờ rác thải của chợ được hốt sạch sẽ. Thế nhưng, do chợ Tân Hiệp xây dựng từ năm 1999, trong khi đường Đồng Khởi mới được nâng cấp mở rộng vài năm nay, hệ thống thoát nước trên đường Đồng Khởi lại cao hơn hệ thống thoát nước từ chợ Tân Hiệp chảy ra, nên mặc dù Ban quản lý chợ thường xuyên cho nạo vét, nhưng nước mưa, nước thải vẫn thoát rất chậm". Do nước thải thường đọng ở góc trũng phía cuối chợ nên mặt bằng ở khu vực này dần dần bị xuống cấp, tạo thành những hố chứa nước thải, rất hôi hám. Trước hôm chúng tôi đến ở khu vực bị ô nhiễm cũng đã được đổ đá dăm, nhưng môi trường ở đây vẫn chưa được cải thiện. Ông Tài tâm sự: "Mỗi tháng Ban quản lý chợ chỉ được trích 60 % của lệ phí chợ, lại có quá nhiều khoản phải chi, nên Ban quản lý chỉ có thể khắc phục từng bước".

Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tạo điều kiện để chỉnh trang, nâng cấp chợ Tân Hiệp luôn được sạch sẽ, khang trang nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu mua bán của nhân dân trong khu vực.

Thanh Nhàn

 

 

Tin xem nhiều