Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhà máy trong khu dân cư và hệ lụy từ sự ô nhiễm môi trường!

09:08, 23/08/2006

Từ năm 2004 đến nay, khi Nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Duy Hải (trực thuộc Công ty rau quả 3, TP. Hồ Chí Minh) bắt đầu hoạt động tại khu vực ấp 2, xã An Hòa (huyện Long Thành), người dân nơi đây phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy tạo ra.

Hồ chứa nước thải của nhà máy, nơi gây mùi hôi và gây nhiễm nguồn nước.

Từ năm 2004 đến nay, khi Nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Duy Hải (trực thuộc Công ty rau quả 3, TP. Hồ Chí Minh) bắt đầu hoạt động tại khu vực ấp 2, xã An Hòa (huyện Long Thành), người dân nơi đây phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy tạo ra. Điều đáng nói là nhà máy này lại nằm trong khu tập trung đông dân cư, gần trường học và khu hành chính của xã An Hòa. Nguyên liệu chính để sản xuất của nhà máy là chôm chôm và dứa, nhưng không hiểu quy trình xử lý rác và nước thải của nhà máy như thế nào để đến nỗi người dân và các cơ quan xung quanh không thể nào chịu đựng được mùi hôi của rác và nước thải từ nhà máy. Trước những kiến nghị của người dân và chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra tình hình hoạt động của nhà máy, nhưng mỗi năm cứ vào mùa sản xuất là đâu lại vào đó, tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra vẫn như cũ.

Điều đáng nói là, kể từ khi nhà máy Duy Hải hoạt động, hàng loạt giếng nước của các hộ dân ở gần hồ chứa nước thải của nhà máy bị ô nhiễm trầm trọng. Nước giếng trong xanh đã trở nên đen sẫm và có mùi hôi, không hộ nào còn dám sử dụng, ngay cả dùng nước giếng để cho trâu bò uống và ủ mạ! Khi người dân khiếu nại, nhà máy chỉ còn cách khắc phục là hỗ trợ tiền cho các hộ dân gắn nước máy sử dụng. Còn mùi hôi thối thì các hộ dân phải chịu đựng, vì không còn biết kêu đến đâu. Chị Nguyễn Thị Hoa có nhà ở chỉ cách hồ xử lý nước thải của nhà máy khoảng 10m cho biết: "Từ khi có nhà máy này, giếng nước gia đình tôi không còn sử dụng được. Còn nhà cửa phải luôn đóng kín mít nhưng vẫn không thoát khỏi mùi hôi. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây vẫn không thay đổi". Trụ sở UBND xã An Hòa chỉ cách nhà máy một bức tường rào nên những cán bộ, nhân viên ở đây quá thấu hiểu tình cảnh nêu trên của người dân, vì hàng ngày họ đến công sở làm việc cũng chịu chung mùi hôi không thể chấp nhận được từ nhà máy này. Mới đây nhất, ngày 3-8, UBND xã An Hòa đã lập đoàn kiểm tra vệ sinh môi trường đến kiểm tra tại nhà máy Duy Hải và phát hiện tại đây có khoảng sáu tấn vỏ chôm chôm tồn đọng đã 3 ngày. Tiếp đó, ngày 10-8, đoàn tiếp tục kiểm tra nhưng tình hình vệ sinh ở nhà máy vẫn không thay đổi. Ngày 18-8, theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến nhà máy Duy Hải để xác minh sự việc. Đang trong mùa chôm chôm, nên nhà máy hoạt động nhộn nhịp. Ở đây chôm chôm được xử lý theo các công đoạn: bóc tách, bỏ vỏ, hạt và xử lý vệ sinh trước khi đưa vào đông lạnh, do vậy lượng rác và nước thải ở công ty khá lớn. Trong khuôn viên nhà máy có 1 bãi chứa vỏ rác chôm chôm hầu như không được vận chuyển đi kịp thời. Còn nước thải thì đưa vào một hồ chứa lớn để xử lý trước khi cho ra theo mương nước. Ông Đinh Xuân Hùy, Giám đốc nhà máy Duy Hải cho rằng, nhà máy đã xử lý nước thải đúng quy trình(!). Tuy nhiên, thực tế mùi hôi bốc lên từ hồ chứa này thì không ai không nhận ra và hậu quả rõ ràng là mạch nước ngầm ở khu vực quanh hồ chứa này đã bị ô nhiễm. Cũng theo ông Hùy thì: "Nhà máy đã xử lý tối đa, còn mùi hôi thì không thể tránh khỏi". Trao đổi với chúng tôi, ông Vương Huy Đào, Bí thư Đảng ủy xã An Hòa không khỏi lo lắng: "Bao quanh nhà máy là khu dân cư, Trường tiểu học An Hòa, UBND xã, sắp tới là khu văn hóa của xã sẽ được xây dựng và trong năm học này, Trường mẫu giáo An Hòa vừa mới được xây dựng xong cũng sẽ đón nhận các cháu vào học. Với tình hình môi trường như thế này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cộng đồng...".

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa sống gần hồ chứa nước thải của nhà máy Duy Hải đang phải khổ sở vì ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh của người dân, thì một nhà máy có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao đáng lẽ không nên được cấp phép hoạt động sản xuất ngay trong khu vực dân cư. Đã vậy, trước đây Công ty rau quả 3 chỉ được thuê 9.278,6m2 đất để xây dựng nhà máy, sau đó công ty này lại tiếp tục xin được giao thêm khoảng 1 hécta đất để mở rộng nhà máy. UBND xã An Hòa và UBND huyện Long Thành không thống nhất chủ trương này, vì phần diện tích đất trên nằm trong quy hoạch khu dân cư và xây dựng Trung tâm văn hóa xã An Hòa. Việc xin mở rộng để xây dựng khu xử lý nước thải của Công ty rau quả 3 sẽ làm ô nhiễm môi trường, dẫn đến khiếu kiện của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, sự cảnh báo này đã không được xem xét, vì Công ty rau quả 3 đã tiếp tục được giao thêm đất. Sự ô nhiễm môi trường mà cộng đồng dân cư quanh nhà máy Duy Hải đang phải gánh chịu đến nay vẫn chưa có câu trả lời!?

Mạnh Thắng

 

 

Tin xem nhiều