Trường mẫu giáo phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) có 12 lớp với 350 cháu và 32 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Tuy không phải là một trường lớn nhưng thời gian gần đây lại xảy ra nhiều sai phạm mà hầu hết liên quan đến cá nhân bà hiệu trưởng Triệu Thị Sương.
Trường mẫu giáo phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) có 12 lớp với 350 cháu và 32 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Tuy không phải là một trường lớn nhưng thời gian gần đây lại xảy ra nhiều sai phạm mà hầu hết liên quan đến cá nhân bà hiệu trưởng Triệu Thị Sương.
Trong quá trình làm hiệu trưởng ở trường, bà Sương đã từng có một số sai phạm về tài chính nhưng do chưa được xử lý kiên quyết nên bà Sương càng mắc thêm sai phạm với mức độ nghiêm trọng hơn. Theo "kết luận giải quyết đơn khiếu nại – tố cáo" số 37 ngày 7-4- 2005 của Phòng Giáo dục TP. Biên Hòa thì hiệu trưởng Triệu Thị Sương đã mắc hàng loạt sai phạm có tính hệ thống. Bà Sương đã vô hiệu hóa vai trò giám sát chi tiêu của kế toán và thủ quỹ bằng cách làm thay các công việc chuyên môn của họ; biến kế toán, thủ quỹ thành nhân viên giao dịch hành chính với Phòng tài chính và Kho bạc thành phố. Tiếp đến, bà Sương tìm cách thủ tiêu đấu tranh phê bình và tự phê bình trong đơn vị để từ đó có thể dễ dàng thao túng mọi hoạt động trong nhà trường. Khi có điều kiện, bà Sương không bỏ qua cơ hội nào để lấy tiền bỏ túi cá nhân. Chỉ tính trong 2 năm học gần đây (2002-2003 và 2003-2004), bà Sương đã chiếm dụng của cán bộ, giáo viên và của tập thể nhà trường số tiền lên đến trên 84 triệu đồng. Trong số này có những khoản rất khó tưởng tượng nổi. Ví dụ khoản tiền 350.000đ là tiền của 10 giáo viên bị trừ lương khi có việc xin phép và được chính bà đồng ý cho nghỉ, mỗi người 1 ngày 35.000đ. Bà Sương còn tự ý tổ chức thu nhiều khoản sai nguyên tắc như: thu tiền tàu xe đi lấy lương, tiền khen thưởng, tiền tham quan, sinh nhật... gây bất bình trong nội bộ. Là người đứng đầu trong nhà trường, bà Sương chẳng những không gương mẫu trong sinh hoạt mà còn thể hiện rõ hành vi đặc quyền, đặc lợi. Ví dụ bà Sương tự cho phép mình lãnh lương ngày thứ bảy mỗi tháng 100.000đ, cao hơn rất nhiều so với người khác...
Những sai phạm của bà Triệu Thị Sương rõ ràng đang làm xấu đi hình ảnh của một người thầy giáo. Vì thế, ngày 8-4 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa đã ký quyết định số 653/QĐ-CT. UBTP tạm đình chỉ công tác đối với bà Triệu Thị Sương để kiểm điểm về những sai phạm.
Hương Li





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)




