Một phụ huynh học sinh trường Lê Quý Đôn, ngụ tại hẻm 89, đường Hưng Đạo Vương, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, phản ánh: "Nhà trường có một số quy định, như: buộc học sinh phải mua cả bộ đồng phục thể dục chứ không bán lẻ. Trong khi đó, con tôi vẫn còn hai cái quần cùng loại; thu tiền gửi xe 2000 đồng/lượt là quá cao; đề nghị nhà trường cho học sinh mang dép có quai hậu, trừ những ngày chào cờ và học thể dục
Một phụ huynh học sinh trường Lê Quý Đôn, ngụ tại hẻm 89, đường Hưng Đạo Vương, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, phản ánh: "Nhà trường có một số quy định, như: buộc học sinh phải mua cả bộ đồng phục thể dục chứ không bán lẻ. Trong khi đó, con tôi vẫn còn hai cái quần cùng loại; thu tiền gửi xe 2000 đồng/lượt là quá cao; đề nghị nhà trường cho học sinh mang dép có quai hậu, trừ những ngày chào cờ và học thể dục".
Ý kiến trên được bà Lê Thị Mỹ Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn trả lời như sau: Nhà trường đặt may đồng phục thể dục để bán cho học sinh, nhằm đảm bảo cho các em mặc đồ đồng bộ, đúng quy chuẩn nên không thể bán lẻ áo hoặc quần. Trước đây, trong các cuộc họp hội phụ huynh, phụ huynh đều nhất trí về việc cho học sinh mang giày ba-ta khi đi học. Năm học 2009-2010, nhà trường có hỏi ý kiến của các học sinh và đa số các em đều cho rằng việc mang giày không gây bất tiện, khi mang giày trông gọn gàng, sạch sẽ... Về việc gửi xe, do khuôn viên nhà trường nhỏ lại thiếu nhân sự nên nhà trường không tổ chức giữ xe cho học sinh.
Ban CTBĐ

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)








