Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời khiếu nại của 3 hộ gia đình

09:04, 25/04/2008

3 hộ gia đình các ông bà: Lưu Thị Thanh Hằng, Mai Thị Chiêm và Trịnh Như Lý cùng cư ngụ tại tổ dân phố 39, khu phố 11, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) khiếu nại: Đất của các hộ sử dụng có nguồn gốc hợp pháp, nên đã tự xây nhà cấp 4 để có chỗ ở, ổn định cuộc sống.

 3 hộ gia đình các ông bà: Lưu Thị Thanh Hằng, Mai Thị Chiêm và Trịnh Như Lý cùng cư ngụ tại tổ dân phố 39, khu phố 11, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) khiếu nại: Đất của các hộ sử dụng có nguồn gốc hợp pháp, nên đã tự xây nhà cấp 4 để có chỗ ở, ổn định cuộc sống. Thế nhưng vào đầu năm 2008, UBND phường Tân Phong đã ký quyết định xử phạt hành chính trong xây dựng đối với 3 hộ và ngày 22- 2-2008, UBND phường Tân Phong đã áp dụng biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ phần nhà các hộ tự xây dựng là trái với quy định.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Tân Phong trả lời như sau:

Tại khu phố 11, phường Tân Phong có khu đất công rộng khoảng 30 hécta và UBND TP.Biên Hòa đã có văn bản giao cho UBND phường Tân Phong quản lý, không cho lấn chiếm, xây dựng trên khu đất này. Tuy nhiên, ngày 23-11-2007, Tổ Quản lý trật tự đô thị phường Tân Phong phối hợp với Ban khu phố 11 tiến hành kiểm tra và phát hiện 3 hộ: Lưu Thị Thanh Hằng, Mai Thị Chiêm và Trịnh Như Lý đã xây nhà trái phép trên khu đất nêu trên. Tổ Quản lý trật tự đô thị phường đã lập biên bản, yêu cầu các hộ tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng các hộ đã không chấp hành và tiếp tục xây dựng, buộc Tổ Quản lý trật tự đô thị phường phải lập biên bản lần 2 và đề nghị UBND phường phạt cảnh cáo trong lĩnh vực xây dựng và yêu cầu tự tháo dỡ, nhưng cả 3 hộ đều không chấp hành. Do đó, ngày 17-1-2008, UBND phường Tân Phong đã ban hành Quyết định số 023/QĐ-UBND áp dụng biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất công, do Nhà nước quản lý đối với ba hộ gia đình nói trên. Ngày 22-2-2008, Tổ Quản lý trật tự đô thị phường Tân Phong đã phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.Biên Hòa tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhà xây dựng trái phép của các hộ theo đúng luật định.

Ngoài ra, 14 hộ đã xây dựng trái phép trước đó cũng đã được UBND phường Tân Phong ra quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, do có ý kiến của UBND tỉnh và UBND TP. Biên Hòa tạm thời cho gia hạn để chờ kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường về khu đất 30 hécta nêu trên, nên hiện đang tạm ngưng thực hiện quyết định cưỡng chế đối với14 hộ trên.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều