Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời phản ánh của một số học sinh Trường cao đẳng nghề Đồng Nai

09:03, 21/03/2008

Một số học sinh Trường cao đẳng nghề Đồng Nai phản ánh, ông T.N.H là giáo viên dạy thực hành ở xưởng nguội, thuộc khoa cơ khí thường dùng mũi giày đá vào người học sinh; thường xuyên xưng hô mày, tao với học sinh... Vụ việc sau khi được phóng viên báo Đồng Nai xuống xác minh, phản ánh trên báo đến nay, ông H. không còn đánh học sinh nữa nhưng lại tỏ ra khó chịu với học sinh. Trong khi đó, nhà trường vẫn chưa có xử lý kiên quyết sai phạm của ông H. Do đó, nhiều học sinh lo sợ ông H. sẽ cho rớt tốt nghiệp như những khóa trước?

 Một số học sinh Trường cao đẳng nghề Đồng Nai phản ánh, ông T.N.H là giáo viên dạy thực hành ở xưởng nguội, thuộc khoa cơ khí thường dùng mũi giày đá vào người học sinh; thường xuyên xưng hô mày, tao với học sinh... Vụ việc sau khi được phóng viên báo Đồng Nai xuống xác minh, phản ánh trên báo đến nay, ông H. không còn đánh học sinh nữa nhưng lại tỏ ra khó chịu với học sinh. Trong khi đó, nhà trường vẫn chưa có xử lý kiên quyết sai phạm của ông H. Do đó, nhiều học sinh lo sợ ông H. sẽ cho rớt tốt nghiệp như những khóa trước?

Về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Hồng Phương, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề và được biết, qua xác minh ban đầu của nhà trường thì đúng là có sự việc này xảy ra. Việc ông H. đánh học sinh là sai, do đó, để đảm bảo khách quan,  Ban giám hiệu đã thống nhất để Ban thanh tra nhân dân tiến hành xác minh làm rõ một số nội dung phản ánh của học sinh. Hiện nay, Ban thanh tra nhân dân vẫn chưa  làm xong và chưa có báo cáo cụ thể nên Ban giám hiệu chưa thể xử lý kỷ luật đối với ông H. được.

Về việc học sinh hoang mang sợ ông H. cho rớt tốt nghiệp chỉ là do tâm lý của các em quá lo lắng. Vì thực tế, việc chấm thi tốt nghiệp có cả một hội đồng. Thi tốt nghiệp có 2 phần lý thuyết và thực hành. Những năm trước, đa số các em rớt phần lý thuyết do không thuộc bài (bài thi đã được rọc phách nên đảm bảo khách quan). Về phần thực hành ít rớt, do hầu hết các học sinh đều phải tham gia thực hành trên xưởng. Bài thi tốt nghiệp là một trong những bài thực hành mà các em đã được học. Nếu có em nào rớt, thì sẽ có một hội đồng mới được lập ra để chấm phúc khảo. Ví dụ như năm ngoái, riêng nghề cơ khí sửa chữa có 4 học sinh rớt thực hành. Sau khi chấm phúc khảo, điểm thi của 4 học sinh này vẫn không thay đổi do hội đồng chấm thi lần đầu đã chấm chính xác.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều