Ông Trịnh Bảy, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Phú trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Ba phản ánh một số sai phạm của Công an xã Phú Trung và cho rằng ông bị thôi việc là do đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; trong khi đó, cán bộ, nhân viên công an xã sai phạm thì chưa bị xử lý, như sau
Ông Trịnh Bảy, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Phú trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Ba phản ánh một số sai phạm của Công an xã Phú Trung và cho rằng ông bị thôi việc là do đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; trong khi đó, cán bộ, nhân viên công an xã sai phạm thì chưa bị xử lý, như sau:
Việc ông Ba phản ánh một số sai phạm của Công an xã Phú Trung thực chất là nội dung tố cáo lại. Năm 2007, khi còn là nhân viên công an xã, ông Ba đã có đơn tố cáo việc làm sai của cán bộ, nhân viên công an xã. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã có kết luận đơn tố cáo đúng một phần và yêu cầu Đảng ủy xã tổ chức kiểm điểm đảng viên; nhân viên có sai phạm. Vừa qua, UBKT Huyện ủy đã gặp ông Ba để thông báo nội dung tố cáo lại của ông sẽ không được giải quyết, vì vụ việc đã được tổ chức Đảng có thẩm quyền kết luận. Ông Ba cũng không cung cấp thêm được chứng cứ mới, đồng thời UBKT Huyện ủy cũng hướng dẫn cho ông Ba làm đơn gửi Chủ tịch UBND huyện khiếu nại về quyết định hành chính kỷ luật đối với ông theo Luật Khiếu nại, tố cáo. Trước đó, ông Ba bị thôi việc là do vi phạm quy định của ngành, không liên quan đến việc ông Ba làm đơn tố cáo. Quyết định kỷ luật số 260/QĐ-UBND ngày
Ban CTBĐ
![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 6-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1775434805_20260406072035.jpeg?width=400&height=-&type=resize)








