Bà Đặng Thị Huệ, cư ngụ tại K2/23, ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) khiếu nại: Năm 1966, cha bà là ông Đặng Bửu Thạch và mẹ là bà Nguyễn Thị Năm được chùa Thanh Lương cho một lô đất để cất nhà ở.
Bà Đặng Thị Huệ, cư ngụ tại K2/23, ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) khiếu nại: Năm 1966, cha bà là ông Đặng Bửu Thạch và mẹ là bà Nguyễn Thị Năm được chùa Thanh Lương cho một lô đất để cất nhà ở. Cũng vào thời điểm đó, ông Hùynh Văn Ân cũng được cho đất để cất nhà, sau đó ông Ân bán lại cho người khác và hiện nay bà Mai Thị Ngọc Liên và chồng là ông Nguyễn Văn Đức sử dụng. Nhưng từ khi vợ chồng ông Đức về ở, ông luôn tìm cách lấn sang đất nhà bà, ngang nhiên nhổ hàng rào kẽm gai, chặt phá cây cối và xây dựng cả chuồng bò trên đất, gây bức xúc cho gia đình bà.
Tìm hiểu nội dung đơn khiếu nại của bà Huệ, chúng tôi được ông Nguyễn Minh Chí, quyền chủ tịch UBND phường Bửu Hòa, cho biết:
Sau khi nhận đơn, UBND phường Bửu Hòa đã đưa ra hòa giải nhiều lần nhưng không thành, do cả hai không đưa ra được những chứng cứ cụ thể, nên không có cơ sở giải quyết. Do đó, căn cứ khoản 1 điều 136 Luật Đất đai năm 2003, quy định "Tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5 của điều 50 và tài sản gắn liền với đất, thì do Tòa án nhân dân giải quyết". Vì vậy, việc tranh chấp đất giữa bà Đặng Thị Huệ (được mẹ là bà Nguyễn Thị Năm ủy quyền) và ông Nguyễn Văn Đức đã được UBND phường Bửu Hòa lập hồ sơ chuyển Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa giải quyết theo pháp luật.
Ban CTBĐ



![[Video clip] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: ‘Trận Nhà Xanh: Bước ngoặt chiến lược của cách mạng miền Nam’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dia-chi-do_20260415192414.jpg?width=400&height=-&type=resize)







