Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch UBND xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh trả lời đơn của bà Nguyễn Thanh Tân

10:02, 20/02/2008

Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch UBND xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh trả lời đơn của bà Nguyễn Thanh Tân, ngụ tại số 26, KP6, ấp Tân Phong 2 khiếu nại: UBND xã Hàng Gòn chưa giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp lối đi giữa bà và bà Phạm Thị Mười

Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch UBND xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh trả lời đơn của bà Nguyễn Thanh Tân, ngụ tại số 26, KP6, ấp Tân Phong 2 khiếu nại: UBND xã Hàng Gòn chưa giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp lối đi giữa bà và bà Phạm Thị Mười:

Vào tháng 9-2007, bà Phạm Thị Mười khiếu nại bà Tân có lời lẽ xúc phạm đến gia đình bà, nguyên nhân do tranh chấp lối đi. Tổ hòa giải ấp Tân Phong 2, đã 2 lần mời 2 bên lên hòa giải nhưng bà Tân đều từ chối, không nhận thư mời. Vào tháng 10-2007, UBND xã nhận được đơn của bà Tân kiện bà Mười đào mương dọc tuyến đường chỉ chừa đường đi bộ. UBND xã đã xuống lập biên bản hiện trường và tiến hành xác minh.

 Qua kiểm tra bản đồ địa chính và xác minh thực tế cho thấy, đường đi đang tranh chấp thuộc đất của cha mẹ bà Mười để lại. Trên bản đồ địa chính không thể hiện đường đi. Nguồn gốc đường đi là do cha của bà Mười là ông Phạm Văn Mẹo tự mở đường trên phần đất gia đình để đi từ nhà ra đường liên ấp. Lối đi này rộng khoảng 2m và gia đình ông Mẹo cho bà Tân cùng đi chung. 2 bên có mâu thuẫn từ việc bà Tân xây cổng rào, bà Mười cho rằng bà Tân xây cổng lấn đất nhà mình. Vì vậy, bà Mười đã rào lối đi, chỉ chừa 0,6m chiều rộng cho bà Tân đi vào nhà.

Ngày 2-11-2007, UBND xã đã mời 2 bên lên hòa giải. Gia đình bà Mười đồng ý cho bà Tân đi lại con đường trên nhưng phải xin lỗi, vì bà Tân đã xúc phạm rất nặng gia đình bà Mười. Bà Tân khi ấy vẫn không đồng ý. UBND xã đã hòa giải 2 lần nhưng không thành. Do đất đã có giấy CNQSDĐ nên UBND xã yêu cầu 2 bên giữ nguyên hiện trạng và khởi kiện ra Tòa án nhân dân thị xã  xét xử.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều