Trung tá Trương Quốc Hiếu, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa trả lời đơn của ông N.Q.B và chị N.T.T.H (ngụ tại phường An Bình,TP. Biên Hòa) tố cáo ông đã có hành vi hiếp dâm chị H. như sau
Trung tá Trương Quốc Hiếu, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa trả lời đơn của ông N.Q.B và chị N.T.T.H (ngụ tại phường An Bình,TP. Biên Hòa) tố cáo ông đã có hành vi hiếp dâm chị H. như sau:
Căn cứ vào kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y Đồng Nai và lời khai của chị H. và ông D., Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Biên Hòa nhận thấy: Việc cô H. tố cáo đây là lần đầu bị hiếp dâm (vào ngày 29-9-2006) là không đúng sự thật.Chị H. khai khi bị D. hiếp dâm chị đã la hét, chống cự lại nhưng không ai nghe thấy là không đúng. Thực tế đã có người hàng xóm nhìn thấy D. và H. vào nhà, sau đó có nói lại cho chị gái của H. biết sự việc. Bản thân chị H. sau khi bị gia đình phát hiện tra hỏi từ tối 1-10-2006 đến sáng 2-10-2006 mới thừa nhận người đàn ông vào nhà trưa 29-9-2006 là ông D. và cho rằng bị D. hiếp dâm. Ông D. khai nhận đã quan hệ tình dục với chị H. nhiều lần do 2 bên có quan hệ tình cảm với nhau. Căn cứ vào những tài liệu trên nhận thấy không có cơ sở để kết luận chị H. bị ông D. hiếp dâm theo nội dung đơn tố cáo. Mặt khác, vào ngày 11-10-2006, ông D. đã đến cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa giao nộp 1 lá thư viết tay của chị H. viết cho ông D với nội dung thể hiện mối quan hệ tình cảm giữa 2 người.
Do thời gian tố cáo xảy ra đã lâu (từ tháng 11-2005), có nhiều tình tiết cần xác minh làm rõ nhằm xác định sự thật nên chưa đủ cơ sở để kết luận ngay. Do vậy, cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ sớm có kết luận cụ thể.
Ban CTBĐ












