Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Lan, nhân viên Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật tỉnh Đồng Nai

09:11, 24/11/2006

Bà Đỗ Thị Lan, nhân viên Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật tỉnh Đồng Nai khiếu nại: Bà công tác tại Trung tâm bảo trợ người già và người tàn tật (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai) đã 22 năm, nhưng trung tâm không giải quyết việc làm thêm giờ và khi đi nuôi đối tượng nằm ở bệnh viện 12 tiếng (từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối và đổi ca từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng), cũng không được trung tâm giải quyết tiền thêm giờ, là không đúng với Luật Lao động quy định.

Bà Đỗ Thị Lan, nhân viên Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật tỉnh Đồng Nai khiếu nại: Bà công tác tại Trung tâm bảo trợ người già và người tàn tật (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai) đã 22 năm, nhưng trung tâm không giải quyết việc làm thêm giờ và khi đi nuôi đối tượng nằm ở bệnh viện 12 tiếng (từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối và đổi ca từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng), cũng không được trung tâm giải quyết tiền thêm giờ, là không đúng với Luật Lao động quy định.

Tìm hiểu nội dung đơn khiếu nại của bà Lan, chúng tôi được bà Trần Thị Hồng Nhung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật tỉnh Đồng Nai trả lời như sau:

Theo văn bản 3421/ UBT ngày 7- 8- 2003 của UBND tỉnh Đồng Nai, về Quy định tạm thời định mức biên chế cho các Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật; Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật và Trung tâm huấn nghệ cô nhi Biên Hòa, trực thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai, thì: "Thời gian làm việc đối với CBNV trực tiếp quản lý, chăm sóc, phục vụ đối tượng ngày đêm chia làm 2 ca (ca làm việc ban ngày và ca làm việc ban đêm), 12 giờ/ca". Tuy nhiên theo bà Nhung, để tạo điều kiện cho anh chị em trong trung tâm có điều kiện chăm sóc gia đình (nhất là anh chị em ở xa), trung tâm cũng có giải quyết linh hoạt bằng cách khi nhân viên làm việc tại trung tâm chỉ phải làm việc 8 giờ/ca (theo quy định 12 giờ/ca), chỉ khi đi nuôi đối tượng tại bệnh viện mới bố trí làm 12 giờ/ngày và tiền bồi dưỡng (ngoài lương) cho một ca đi nuôi bệnh tại bệnh viện là 7.500đ. Mặt khác, do thời gian trước đây, tại Trung tâm chỉ có 3 nhân viên phục vụ, không đủ vòng quay ca, nên phải bố trí chị em làm thêm giờ và được tính tiền làm thêm. Hiện nay, nhân viên phục vụ đã tăng lên 8 người, sắp xếp đủ vòng quay ca và được nghỉ bù, nên thời gian làm thêm giờ rất ít, chỉ khi nào có nhân viên phục vụ bị ốm đau chị em mới làm thêm giờ.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều