Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời đơn khiếu nại ông Nguyễn Văn Thược, cư ngụ 257/ 11, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa)

09:05, 29/05/2006

Ông Nguyễn Văn Thược, cư ngụ 257/ 11, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa), khiếu nại: Gia đình ông nằm trong diện giải tỏa trắng để mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1K và đường Phan Đình Phùng, diện tích gần 100m2, nhưng chỉ được bồi thường 38 triệu đồng và cấp 2 lô đất tái định cư (1 lô ở phường Bửu Long, ông phải đóng 27 triệu đồng và 1 lô ở phường Bửu Hòa 54 triệu đồng), tổng cộng phải đóng 81 triệu đồng tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Gia đình ông không có tiền để đóng, chưa nói tiền để làm nhà ở, ổn định cuộc sống.

 Ông Nguyễn Văn Thược, cư ngụ 257/ 11, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa), khiếu nại: Gia đình ông nằm trong diện giải tỏa trắng để mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1K và đường Phan Đình Phùng, diện tích gần 100m2, nhưng chỉ được bồi thường 38 triệu đồng và cấp 2 lô đất tái định cư (1 lô ở phường Bửu Long, ông phải đóng 27 triệu đồng và 1 lô ở phường Bửu Hòa 54 triệu đồng), tổng cộng phải đóng 81 triệu đồng tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Gia đình ông không có tiền để đóng, chưa nói tiền để làm nhà ở, ổn định cuộc sống. Ông Thược cho rằng việc bồi thường như trên là không thỏa đáng.

Tìm hiểu nội dung đơn khiếu nại của ông Thược, chúng tôi được Hội đồng bồi thường (HĐBT) TP. Biên Hòa cho biết: Theo bản đồ thu hồi đất  của Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và môi trường) thì thửa đất của ông ở số 18, tờ bản đồ số 9, phường Quang Vinh, một nửa nằm phía sau dãy mặt tiền đường quốc lộ 1K và một nửa nằm trên đường Phan Đình Phùng, cả 2 đường đất của gia đình ông đều nằm ở vị trí 4. Để tạo điều kiện cho gia đình ông trong việc tái định cư, khi giải tỏa ở  đường quốc lộ 1K, HĐBT đã tính toán nâng hệ số K lên bằng 5 lần và giải tỏa ở đường Phan Đình Phùng, giá trị đất của ông được  nâng hệ số K lên 2 lần. Cụ thể, ở đường quốc lộ 1K được bồi thường  34.596.000 đồng và ở đường Phan Đình Phùng được bồi thường 38.786.000đ. Như vậy, cả 2 lần, gia đình ông được bồi thường tổng số tiền là 73.392.000 đồng. Ngoài ra, sau khi được cấp 1 lô đất tái định cư ở phường Bửu Long, ông làm đơn xin được cấp thêm một lô đất (do số nhân khẩu trong gia đình quá đông). Nay ông khiếu nại cho rằng tiền bồi thường không đủ đóng tiền xây dựng cơ sở hạ tầng là không có cơ sở giải quyết.

Ban CTBĐ

 

Tin xem nhiều