Khiếu nại về việc bồi thường đất bị giải tỏa của một công dân được UBND TP. Biên Hòa chỉ đạo giải quyết
Khiếu nại về việc bồi thường đất bị giải tỏa của một công dân được UBND TP. Biên Hòa chỉ đạo giải quyết
Báo Đồng Nai số 1048, ra ngày 29-8-2005 và số 1105 ra ngày 5-1-2006 có đăng bài "Không lẽ người chấp hành pháp luật lại phải chịu thiệt thòi". Nội dung hai bài báo nêu trường hợp ông Nguyễn Văn Oánh, cư ngụ tại số 93/31A, tổ 41B, KP8, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa là một trong những người đầu tiên chấp hành việc di dời nhà cửa, hàng rào theo đúng vị trí chỉ số đường đỏ đã quy hoạch, chừa lại phần diện tích 176,7m2 phải giải tỏa. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án (2002) mở rộng, nâng cấp đường Đồng Khởi, hộ ông Oánh lại chỉ được cơ quan chức năng bồi thường phần tài sản trên đất mà không được tính toán bồi thường phần giá trị đất, gây thiệt thòi cho gia đình ông.
Sau khi báo nêu, mới đây UBND TP. Biên Hòa đã xem xét và chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Biên Hòa tính toán bổ sung phần diện tích 176,7m2, trình duyệt theo quy định để chi trả cho gia đình ông Oánh. Được biết, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Biên Hòa đã cử cán bộ xuống đo đạc, kiểm tra lại phần diện tích phải giải tỏa của gia đình ông Oánh để có cơ sở tính toán, đền bù.
Ban CTBĐ
![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)






