Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Vũ Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT bán công Ngô Sĩ Liên trả lời thắc mắc của ông Huỳnh Văn Quang

04:12, 31/12/2005

Ông Vũ Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT bán công Ngô Sĩ Liên trả lời thắc mắc của ông Huỳnh Văn Quang về việc nhà trường thu, chi bất hợp lý quỹ Hội phụ huynh học sinh và việc nhà trường không cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho một học sinh đã bỏ học ở trường và xin chuyển sang trường khác.

Ông Vũ Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT bán công Ngô Sĩ Liên trả lời thắc mắc của ông Huỳnh Văn Quang về việc nhà trường thu, chi bất hợp lý quỹ Hội phụ huynh học sinh và việc nhà trường không cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho một học sinh đã bỏ học ở trường và xin chuyển sang trường khác.

Năm học 2005-2006, Ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh (BCH HPHHS) đã thống nhất thu quỹ  là 100.000 đồng/học sinh/năm để chi một số khoản như mua ghế nhựa cao cho học sinh, sổ học bạ, nước uống, thẻ học sinh, dụng cụ lao động... Số tiền còn lại bổ sung vào quỹ hội. Việc thu chi quỹ hội đều do BCH Hội bàn bạc, thống nhất chi từ đầu năm và thường trực Hội quản lý thu, chi theo đúng dự toán và mục đích chi. Nhà trường không "chi quỹ HPHHS vô tội vạ" như ông Quang nêu. Riêng việc ông Trần Văn Hòa, phụ trách quản lý lao động của học sinh trong trường, đến gặp ông Quang khuyên ông làm đơn từ chức chi hội trưởng HPHHS lớp 12A8 là việc riêng của ông Hòa, nhà trường không yêu cầu ông Hòa làm việc đó nên ông Hòa phải chịu trách nhiệm về việc mình làm.

Việc ông Quang phản ánh có một học sinh học tại trường đã bỏ học, xin chuyển trường chính là em Huỳnh Trần Quốc Tuấn, con trai ông Quang. Tuấn là một học sinh kém của trường, 2 năm học lớp 10, 11, em Tuấn đều bị xếp hạnh kiểm yếu, phải rèn luyện hè. Khi lên lớp 12, Tuấn tiếp tục vi phạm kỷ luật nhiều lần. Nhà trường trao đổi với gia đình giúp đỡ  giáo dục nhiều nhưng em không tiến bộ. Sau đó em trốn gia đình , bỏ học. Ngày 20-10-2005, vợ của ông Quang đã đến trường xin rút hồ sơ học bạ cho con mình. Sau đó gần 1 tháng, ông Quang đến xin chuyển trường cho con về học ở Trường THPT dân lập Trần Quốc Tuấn nhưng nhà trường không cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho Tuấn vì: Tuấn đã bỏ học tại trường, hồ sơ gia đình đã rút về, nhà trường không quản lý Tuấn từ 20-10-2005. Theo quy định của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT thì chỉ giải quyết cho chuyển trường vào thời điểm trước khai giảng và sau học kỳ I. Nhà trường sẽ giải quyết cho em Tuấn chuyển trường vào đầu năm học mới theo đúng quy định nếu học sinh có nhu cầu.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều