Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú ý phòng dịch Covid-19 để bảo vệ mình và người thân

08:12, 14/12/2021

Mẹ tôi 82 tuổi, vừa mới qua đời vì Covid-19. Do mẹ tôi nhiều tuổi, không tỉnh táo, lại có bệnh nền nên không đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa Covid-19. Bởi thế, trong suốt thời gian dịch bệnh diễn ra, vợ chồng tôi ở cùng với mẹ cũng như những người khác trong gia đình đều rất ý thức phòng, chống dịch bệnh để tránh lây nhiễm bệnh cho mẹ.

Mẹ tôi 82 tuổi, vừa mới qua đời vì Covid-19. Do mẹ tôi nhiều tuổi, không tỉnh táo, lại có bệnh nền nên không đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa Covid-19. Bởi thế, trong suốt thời gian dịch bệnh diễn ra, vợ chồng tôi ở cùng với mẹ cũng như những người khác trong gia đình đều rất ý thức phòng, chống dịch bệnh để tránh lây nhiễm bệnh cho mẹ.

Trong thời điểm toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, anh chị em tôi đều hạn chế đi lại, thực hiện rất nghiêm quy định 5K, đặc biệt trước khi vào thăm mẹ đều sát khuẩn kỹ lưỡng, thay khẩu trang mới rồi mới vào gặp, cho bà ăn hay trò chuyện với bà. Ngay cả khi giãn cách xã hội được nới lỏng, mọi người trong gia đình vẫn hết sức chú ý thực hiện nguyên tắc 5K để phòng, dịch bệnh.

Thế nhưng, sau nhiều ngày không gặp gỡ bạn bè, mới đây tôi đã tham gia bữa tiệc sinh nhật bạn và sau này tôi được biết, trong bữa tiệc đó có 2 người là F0 và tôi đã lây nhiễm Covid-19 từ họ. Ngày thứ ba kể từ bữa nhậu ấy, tôi bắt đầu có cảm giác gai người, ớn lạnh, húng hắng ho và rát họng, tiếp đó là nghẹt mũi và mất vị giác. Nhưng trước đó, khi chưa có biểu hiện nhiễm Covid-19, tôi vẫn vào chăm sóc mẹ, đỡ bà dậy đi lại trong nhà như mọi khi. Ngày thứ 5, khi tôi khởi phát rõ các triệu chứng thì cũng là lúc mẹ tôi sốt cao, ho nhiều và chỉ trong 3 ngày, bà đã ra đi vì bệnh Covid-19.

Do tôi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine nên khi nhiễm Covid-19, bệnh cũng qua đi nhanh chóng, chỉ như cảm cúm. Nhưng mẹ tôi, do bà không được tiêm vaccine, lại nhiều bệnh lý nền nên khi nhiễm bệnh đã nhanh chóng trở nặng và không qua khỏi.

Tôi viết ra câu chuyện đau lòng của chính mình để muốn nói với mọi người rằng, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hiển hiện trong cộng đồng, trong những người xung quanh mình. Cho nên, việc thực hiện các biện pháp phòng dịch trong môi trường sống chung với dịch bệnh vẫn rất cần phải cảnh giác và ý thức thực hiện nghiêm. Bởi Covid-19 là bệnh lây qua tiếp xúc thông thường và phần lớn ca bệnh hiện nay không có triệu chứng. Vì thế, khi đến những nơi đông người, gặp gỡ, tiếp xúc gần với những người bên ngoài phải hết sức chú ý và cẩn thận trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Chúng ta không chỉ giữ cho bản thân mà còn phải giữ gìn cho người thân trong gia đình (người già, trẻ nhỏ không đủ điều kiện tiêm vaccine) trước đại dịch Covid-19.

N.T.N. (TP.Biên Hòa)

Tin xem nhiều