Báo Đồng Nai điện tử
En

Rác thải sinh hoạt bịt kín nắp thoát nước

09:04, 07/04/2021

Chỉ sau 2 cơn mưa lớn trái mùa xảy ra mới đây trên địa bàn TP.Biên Hòa, hàng loạt nắp thoát nước đã bị "bủa vây" bởi rác thải. Qua đó cho thấy, rác thải sinh hoạt bị vứt ra nơi công cộng còn khá nhiều.

Chỉ sau 2 cơn mưa lớn trái mùa xảy ra mới đây trên địa bàn TP.Biên Hòa, hàng loạt nắp thoát nước đã bị “bủa vây” bởi rác thải. Qua đó cho thấy, rác thải sinh hoạt bị vứt ra nơi công cộng còn khá nhiều. Nếu người dân không có ý thức giữ gìn môi trường, tiếp tục vứt rác thải tràn lan thì nguy cơ đường ngập nước vào mùa mưa rất cao do rác tràn về bịt kín các cống thoát nước trên đường.

Sau cơn mưa lớn chiều 4-4, miệng cống thoát nước trên đường Đồng Khởi đoạn trước Công an P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) bị rác thải bịt kín
Sau cơn mưa lớn chiều 4-4, miệng cống thoát nước trên đường Đồng Khởi đoạn trước Công an P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) bị rác thải bịt kín

Sau cơn mưa lớn chiều 4-4, trên nắp cống thoát nước của nhiều tuyến đường nội ô TP.Biên Hòa ngổn ngang các loại bọc rác, ly nhựa, đất đá… Cụ thể như đường Đồng Khởi, đoạn trước trụ sở Công an P.Tân Hiệp và Sở TN-MT có hàng loạt cống thoát nước phủ đầy rác. Tương tự, trên quốc lộ 1 khu vực trước chợ Thái Bình (P.Tân Biên), đường Nguyễn Ái Quốc (gần Công viên 30-4)…, rác thải cũng “bủa vây” các lối thoát nước khiến hệ thống cống thoát quá tải.

Hiện nay, trên các tuyến phố, khu vực công cộng có đặt nhiều thùng rác ven đường nhưng người dân vẫn chưa tạo được cho mình thói quen bỏ rác đúng chỗ. Tại các chợ, cửa hàng kinh doanh ăn uống… sau mỗi lần buôn bán xong, một số người bán lại đổ hết rác vào miệng cống hoặc vứt rác tràn lan trên mặt đất. Do đó khi mưa lớn cuốn theo rác trôi xuống cống làm tắc đường thoát nước. Có những khu vực, mưa đã tạnh rất lâu nhưng mặt đường vẫn ngập nước lênh láng.

Tình trạng này xảy ra thường xuyên, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn là một trong những nguyên nhân gây ra ngập nước, gây ùn tắc giao thông. Không chỉ khiến người đi đường khổ sở vì di chuyển khó khăn mà các công nhân vệ sinh môi trường còn phải làm việc rất vất vả để giải phóng lượng rác trên miệng cống.

Dù đã có chế tài xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi nơi công cộng, tuy nhiên tại nhiều cống thoát nước ở TP.Biên Hòa vẫn tràn ngập rác thải. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Vì vậy, nhiều khu vực, địa điểm công cộng trở thành nơi tập kết, bỏ rác bừa bãi.

Để giải quyết vấn đề này, UBND TP.Biên Hòa nên khuyến khích, biểu dương, khen thưởng người dân tích cực phản ảnh, tố giác người, tổ chức có hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định. Ðồng thời, cần nhân rộng hơn nữa mô hình dùng hệ thống camera làm công cụ hỗ trợ giám sát để xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường. Ðặc biệt, cần tăng cường lực lượng, có sự phân cấp mạnh hơn cho địa phương, quy định một cách rõ hơn về trách nhiệm, thẩm quyền thực hiện xử lý các hành vi vi phạm về môi trường nhằm bảo đảm quy trình xử phạt thật nghiêm minh, rõ ràng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Lệ Bình (TP.Biên Hòa)

Tin xem nhiều