
Thông thường, những tháng cuối năm là vào mùa cưới. Chính vì "mùa" nên đám cưới diễn ra liên tục; thậm chí nhiều nhà hàng, khách sạn nhận tổ chức đám tiệc từ vài tháng trước…
Thông thường, những tháng cuối năm là vào mùa cưới. Chính vì “mùa” nên đám cưới diễn ra liên tục; thậm chí nhiều nhà hàng, khách sạn nhận tổ chức đám tiệc từ vài tháng trước…
![]() |
| Nhóm bạn trẻ đang “hết mình” góp vui trong đám cưới. (Ảnh minh họa). Ảnh: P.UYÊN |
Với quan niệm “cưới xin là chuyện cả đời” nên nhiều gia đình muốn làm đám cưới cho con thật to, khách mời đông đúc.
* Vất vả vì đám cưới
Chị Nguyễn Thị Hằng, ở phường Bình Đa (TP.Biên Hòa), cho biết mấy tháng qua liên tục nhận được thiệp mời đám cưới. Riêng tuần đầu tháng 12 này, nhận 11 thiệp hồng báo tin từ bạn học, đồng nghiệp, họ hàng... Theo chị Hằng, dự đám cưới là để chúc mừng, song với hàng chục tiệc tổ chức trùng lắp trong ngày khiến nhiều trường hợp phải “chạy sô” để không bị trách. Mặt khác, thời buổi kinh tế thị trường nên cũng phải tính cụ thể tiền mừng; tổ chức tại gia đình có “giá” thấp hơn, còn ở nhà hàng hay khách sạn thì “giá” khác. “Với 11 thiệp đám cưới, gia đình tôi phải chia nhau đi dự, nhưng có đám buộc phải gửi thiệp chúc mừng vì trùng giờ và ở xa. Tính ra, lương công nhân của tôi chỉ đủ tiền mừng đám cưới trong tháng 12 này. Thậm chí cứ thứ bảy, chủ nhật cả gia đình không ăn cơm chung vì “bận” chia nhau dự đám cưới. Khổ nhất là có hôm vợ chồng chia nhau “chạy sô” 3 đám cưới, ngồi chưa ấm chỗ đám này đã lo chạy đến đám kia; chưa kịp ăn uống gì lại phải chạy xe tới đám khác” - chị Hằng chia sẻ.
|
Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, nhấn mạnh: “Nhà nước đã có quy định trong cưới hỏi, tang ma, lễ hội. Thực hiện những quy định đó là thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Cưới xin là chuyện quan trọng, cũng cần thực hiện đủ các lễ nghi truyền thống, nhưng trên tinh thần lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của hai bên gia đình. Không nên tổ chức quá rình rang, càng không nên mang tính chất kinh doanh… Vì như thế, không chỉ gây lãng phí mà đôi khi còn phiền toái cho cả người mời và người được mời”. |
Cùng nhận định như chị Hằng, ông Hồ Văn Nam, ngụ phường Tân Mai (TP.Biên Hòa) cũng “ngán” vì tuần qua gia đình nhận được 9 thiệp mời đám cưới. Ông Nam thổ lộ: “Hàng xóm quen biết sơ sơ, cũng mấy đám mời. Không đi thì ra, vào nhìn nhau ngượng ngùng lắm; còn có những đám buộc phải tham dự để “trả lễ” họ đã dự đám con mình. Việc “chạy sô” đám cưới trong tuần đôi lúc cười ra nước mắt”.
Thực ra, chuyện mời “lơi” khách dự đám cưới cũng đã xảy ra nhiều trường hợp bị “hố” vì dư bàn. Quan niệm “ma chê, cưới trách” nên nhiều gia đình gửi thiệp cưới tới cả những người có quan hệ sơ sơ vì không muốn họ phiền lòng. Bà Lê Thị Lan, ở phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa), có 2 người con. Năm ngoái bà Lan tổ chức cưới dâu đầu với 700 thiệp gửi đi. Thế nhưng, do vào mùa cưới nên dư ra đến 18 bàn ăn.
* Ăn tiệc cũng… phải chờ
Có thể nói, trong thời gian gần đây ở các đô thị thì việc phải “chạy sô” đám cưới là chuyện thường tình. Nhưng vấn đề phát sinh ở đây là thời gian tổ chức tiệc cưới tại nhiều nơi diễn ra quá lâu, khách chờ đợi rất mệt mỏi. Trong khi đó, ban nhạc sống liên tục “trổ tài” với tần suất âm thanh chát chúa chẳng khác gì tra tấn lỗ tai. Thường thiệp cưới ghi 11 giờ thì phải 12 giờ mới vào tiệc; thiệp ghi 18 giờ phải 19 giờ mới khai tiệc. Nguyên nhân là do đợi đủ khách. Từ đó, ai cũng muốn đi trễ để khỏi phải chờ đợi, lâu dần trở thành thói quen.
| Thông tư 04 của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội nêu rõ: “Đám cưới phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo; tổ chức tiệc cưới phải phù hợp với hoàn cảnh gia đình, tránh phô trương, lãng phí; âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi; âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam…”. |
Trong khi ăn tiệc, phần nhiều khách chẳng thoải mái gì khi buộc phải “thưởng thức” chương trình ca nhạc “cây nhà lá vườn” với giọng hát nhừa nhựa hơi men. Nghĩ rằng đám cưới cần vui nhộn nên nhân viên phụ trách âm thanh của nhà hàng thường mở loa hết công suất. Tiếng nhạc xập xình và tiếng “gào thét” cùng những màn nhảy nhót tự phát rất khó chịu. Nhất là những người quen, họ hàng lâu ngày gặp lại muốn hỏi chuyện nhau đành… ra hiệu bởi không ai nghe được người kia nói gì. Do vậy, nhiều người mạnh ai nấy ăn uống rồi tạm biệt hoặc kéo nhau ra quán khác để tâm sự.
Vẫn biết, đám cưới nếu có âm nhạc góp vui sẽ làm tăng không khí buổi tiệc. Tuy nhiên, trong số thực khách không phải ai cũng thích ca hát nên trong tiếng nhạc to đến nhức tim, nhức óc sẽ càng mệt mỏi hơn.
Phương Uyên



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










