Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thi hành án sai, công nhân chịu thiệt

10:11, 30/11/2014

Thời gian qua, hàng chục công nhân trước đây làm việc tại Công ty rượu champagne Matxcơva (gọi tắt là Công ty Matxcơva) liên tục đến Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai để đòi nợ tiền công lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH)...

Thời gian qua, hàng chục công nhân trước đây làm việc tại Công ty rượu champagne Matxcơva (gọi tắt là Công ty Matxcơva) liên tục đến Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai để đòi nợ tiền công lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH)...

Bà Vũ Thị Hồng Thái nhiều lần đến Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai yêu cầu thi hành án nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ảnh N.LIÊN
Bà Vũ Thị Hồng Thái nhiều lần đến Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai yêu cầu thi hành án nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ảnh N.LIÊN

Nguyên nhân là do sau khi Công ty Matxcơva (trước đây ở Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 2) giải thể, toàn bộ số tiền bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp này được Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai chuyển hết cho Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh KCN Biên Hòa (Vietinbank KCN Biên Hòa).

4 năm qua, chị Vũ Thị Hồng Thái, ngụ tại KP.6, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) cùng một số người khác đã nhiều lần đến Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai để yêu cầu sớm giải quyết chế độ mà mọi người được hưởng từ tiền bán đấu giá Công ty Matxcơva. Tuy nhiên, những lần đi “đòi nợ” này mọi người đều thất vọng ra về, sau khi nhận được những lời hứa của người có trách nhiệm. Theo chị Thái, từ năm 1997-2008 chị làm công nhân ở Công ty Matxcơva. Trong 11 năm đó, chị 2 lần sinh con nhưng đều không được giải quyết chế độ thai sản. Đáng kể là suốt thời gian làm việc đều đóng BHXH, song đến giờ vẫn chưa được chốt sổ nên khi làm việc ở doanh nghiệp khác chị phải làm sổ mới. 

Cùng hoàn cảnh như chị Thái, bà Trần Thị Hải, ngụ tại KP.5, phường Long Bình cũng đang mòn mỏi chờ được nhận lại 3 năm tiền lương chưa được lãnh cùng 7 năm tham gia BHXH. Bà Hải khẳng định, trong 3 năm làm việc tại Công ty Matxcơva nhưng bà chưa hề được nhận lương. Năm 2011 khi công ty giải thể, bà Hải mất việc mà không được thanh toán bất kỳ khoản tiền nào. Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều trường hợp từng làm việc tại công ty này, suốt thời gian qua đến gõ cửa những cơ quan chức năng, yêu cầu giải quyết các chế độ nhưng không có kết quả.

Đại diện BHXH Đồng Nai cho biết hiện Công ty Matxcơva nợ BHXH khoảng 3,5 tỷ đồng của 70 cán bộ, công nhân viên lao động trong công ty. Do đến nay chưa thu hồi được nợ nên BHXH chưa thể chốt sổ hoặc giải quyết chế độ cho công nhân trong thời gian làm việc ở công ty này.

Trong khi đó, do sau khi Công ty Matxcơva bán đấu giá xong vẫn chưa thực hiện đóng thuế vì toàn bộ tiền đã chuyển ngân hàng nên thời gian qua, ông Mykola Sashskin - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Matxcơva trước đây đã bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam, lệnh cấm mới chỉ được xóa bỏ vào cuối tháng 11-2014 vừa qua.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu lương và BHXH của công nhân do xuất phát từ việc làm ăn thua lỗ của Công ty Matxcơva trong nhiều năm liền. Trước những khoản nợ không có khả năng chi trả, năm 2009 doanh nghiệp bị kiện ra tòa. Năm 2010, công ty bị Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai phát mãi và bán đấu giá toàn bộ tài sản của doanh nghiệp để thực hiện bản án. Theo đó, số tài sản bán được hơn 37 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ những chi phí đấu giá thì Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai lại chuyển hết số tiền còn lại cho Vietinbank KCN Biên Hòa. Đơn vị này là một trong những chủ nợ của Công ty Matxcơva. Hơn 4 năm qua, quyền lợi của những người được ưu tiên là công nhân lao động, đơn vị BHXH, thuế… lại bị lãng quên. Điều này đã dẫn đến tình trạng công nhân liên tục đến Cục Thi hành án để đòi nợ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lâm Xuân Bốn, quyền Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai, thừa nhận đơn vị có sai sót trong thi hành án. Để khắc phục thiếu sót đó, Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai đang tích cực hối thúc Vietinbank KCN Biên Hòa chuyển trả lại cho đơn vị hơn 15 tỷ đồng mà nơi đây đã chuyển “dư” trước đó. Theo ông Bốn, ngay khi nhận được khoản tiền phía ngân hàng chuyển trả, Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai sẽ tiến hành chi trả ngay cho các đơn vị, cá nhân liên quan, như: công nhân lao động, BHXH, ngành thuế.

         Ngọc Liên

 

Tin xem nhiều